THẾ GIỚI 24H: Italy triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến bạc tỷ EUR

Cảnh sát Italy trong chiến dịch bắt giữ những đối tượng liên quan tới các bang đảng mafia tại Ostia.
Cảnh sát Italy trong chiến dịch bắt giữ những đối tượng liên quan tới các bang đảng mafia tại Ostia.
TPO - Ngày 14/11, mạng Local Italy đưa tin cảnh sát Italy đã bắt giữ 68 đối tượng trong một chiến dịch quốc tế truy quét liên minh các băng nhóm tội phạm tổ chức đánh bạc online. 

Khoảng 800 cảnh sát đã được huy động để bắt giữ một loạt đối tượng thuộc nhiều nhóm mafia khác nhau. Các băng mafia này bảo kê những tổ chức đánh bạc trên mạng, cho phép chúng gian lận để kiếm tiền phi pháp trong quá trình đặt cược. Chiến dịch có sự hỗ trợ của Eurojust, cơ quan tư pháp của Liên minh châu Âu, cũng như lực lượng cảnh sát các nước Anh, Hà Lan, Serbia và Thụy Sĩ. Tài sản và tiền bạc được thu giữ tại Albania, Áo, Anh, Đức, Italy… với tổng giá trị thu giữ vào khoảng 1 tỷ EUR.


Thủ tướng Áo Sebastian Kurz ngày 14/11 cho biết, nước này không có kế hoạch trục xuất các nhà ngoại giao Nga bị một sĩ quan nghỉ hưu tố cáo là gián điệp. Theo ông Kurz, quan hệ giữa Liên minh châu Âu (EU) và Nga thường xuyên được thảo luận tại các cuộc họp của EU. Ông tuyên bố Áo sẽ không thực hiện bất kỳ hành động đơn phương nào trong vấn đề này.


Ngày 14/11, theo nguồn tin truyền thông địa phương, liên quân do Mỹ đứng đầu đã sử dụng bom chùm trong cuộc không kích vào thị trấn al-Sha'afa và Hajin ở Syria khiến nhiều dân thường thương vong cũng như gây thiệt hại lớn về tài sản. Theo nguồn tin trên, đây là cuộc không kích thứ hai của liên quân trong tuần này, sau cuộc không kích vào thị trấn al-Sha'afa, tỉnh Deir ez-Zor khiến 60 người thiệt mạng và bị thương.


Sau phiên họp căng thẳng, chiều tối 14/11, chính phủ Anh đã quyết định thông qua bản dự thảo thoả thuận Brexit vừa đạt được với EU. Phiên họp Hội đồng Bộ trưởng Anh để xem xét dự thảo thoả thuận Brexit đã kéo dài đến hơn 5 tiếng đồng hồ trong chiều tối 14/11 (theo giờ địa phương). Đích thân Thủ tướng Anh, bà Theresa May sau đó đã xuất hiện và đưa ra thông báo ngắn gọn với báo chí.


Ngày 14/11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman tuyên bố từ chức, để bày tỏ phản đối lệnh ngừng bắn với Hamas. Ngày 14/11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman tuyên bố từ chức, để bày tỏ phản đối lệnh ngừng bắn với các nhóm vũ trang tại Dải Gaza. Ông tái khẳng định chính phủ Israel thiếu bàn tay cứng rắn đối với Phong trào Hamas.


Ngày 14/11, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đưa ra tuyên bố yêu cầu dẫn độ 452 người từ 83 quốc gia trên thế giới vì tình nghi có liên quan đến mạng lưới ủng hộ Giáo sĩ Fethullah Gule. Những người này hiện đang sống lưu vong tại Mỹ và bị chính quyền Ankara cáo buộc là chủ mưu vụ đảo chính quân sự bất thành hồi tháng 7/2016 vừa qua.


Ngày 14/11, một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết Thủ tướng nước này Shinzo Abe đã đề nghị các đối tác ASEAN đang cùng tham dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Singapore tiếp tục nỗ lực thực thi đầy đủ các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên. Quan chức Nhật Bản nói trên dẫn lời ông Abe cho rằng để buộc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo theo cách "triệt để, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược" thì "thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Liên hợp quốc là rất cần thiết."

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.