THẾ GIỚI 24H: Jordan oanh kích IS, con tin Mỹ thiệt mạng?

Không quân Jordan thực hiện hàng chục cuộc không kích IS vào hôm qua, ngày 6/2.
Không quân Jordan thực hiện hàng chục cuộc không kích IS vào hôm qua, ngày 6/2.
TPO - Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố, các vụ oanh kích dồn dập của Jordan vào miền bắc Syria ngày 6/2 nhằm trả thù cho phi công Moaz al-Kasasbeh bị hành quyết, đã khiến một con tin Mỹ thiệt mạng.

Theo tuyên bố của IS, cô gái Mỹ thiệt mạng khi toà nhà giam giữ cô ở vùng Raqqa đổ sập trong vụ không kích. “Những quả đạn pháo rơi xuống địa điểm này” và “Chiếc máy bay thất bại của Jordan đã giết chết một con tin nữ người Mỹ”, thông điệp của IS nêu rõ, đồng thời khẳng định: “Không có chiến binh nào bị thương trong vụ đánh bom, tất cả là nhờ Thánh Allah". Hiện chưa có cách xác minh tuyên bố của IS, nhưng IS khẳng định tên cô là Kayla Jean Mueller và đưa cả địa chỉ của cô ở bang Arizona, Mỹ, nhằm tăng độ tin cậy của thông điệp. Đây là lần đầu tiên IS tiết lộ tên con tin này, theo AP.


Ngày 6/2, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini cho biết, EU cam kết tài trợ 1 tỷ euro cho Syria và Iraq để chiến đấu với nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. "Gói (tài trợ) này sẽ tăng cường hành động của chúng tôi nhằm góp phần khôi phục hòa bình và an ninh tại một khu vực rất gần với chúng tôi nhưng đã bị khủng bố và bạo lực tàn phá trong một thời gian quá dài”, bà Mogherini nhấn mạnh. Ngoài ra, EU cũng sẽ tăng viện trợ cho những nước đang phải đối phó với dòng người tị nạn từ Syria, gồm tổng cộng khoảng 3,2 triệu người, phần lớn tới Thổ Nhĩ Kỳ, Liban và Jordan, theo Vietnamplus.


Sau hơn 5 giờ đồng hồ, cuộc họp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande tại Điện Klemlin nhằm chấm dứt xung đột phía Đông của Ukraine, đã kết thúc vào rạng sáng nay (7/2). Theo dự kiến, kết quả của các cuộc họp ở Moscow sẽ được công bố vào ngày mai 8/2. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, cuộc họp “có ý nghĩa và mang tính xây dựng”. Phát ngôn viên Thủ tướng Đức sau đó cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Các nguồn tin ngoại giao trước đó cho biết, mục đích chính của cuộc họp ba bên ở Moscow là nhằm thảo luận về các bước để giải quyết tình hình ở Donbass. Thủ tướng Đức trước khi tới Nga thừa nhận, cuộc đàm phán được xem là “nỗ lực cuối cùng” về vấn đề này, theo Lenta.


Văn phòng Tổng công tố Ukraine đã đề nghị Nga dẫn độ cựu tổng thống Viktor Yanukovych về nước. Theo Tổng công tố viên Ukraine Vitaly Yarema, Văn phòng Tổng công tố Ukraine hiện đã khởi tố hình sự vắng mặt ông Yanukovich. Trước đó, vào giữa tháng 1/2015, Quốc hội Ukraine thông qua dự luật cho phép khởi tố vắng mặt các đối tượng đang trốn điều tra bên ngoài lãnh thổ Ukraine. Kiev hy vọng dùng đạo luật này để đưa ra tòa xét xử ông Yanukovych và các thành viên chính phủ đã rời khỏi Ukraine hồi tháng 2/2014.


Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae đã hé lộ về khả năng nước này sẵn sàng để bãi bỏ lệnh trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên (thường được gọi là biện pháp 24/5) nếu như Triều Tiên đáp ứng một số điều kiện thông qua đối thoại. “Một khi các cuộc đàm phán diễn ra giữa hai miền Nam Bắc, tôi tin rằng đó sẽ là cơ hội để bãi bỏ lệnh trừng phạt kinh tế 24/5”, ông Ryoo Kihl-jae nói, đồng thời cho biết chính phủ Hàn Quốc “đã hoàn tất các nghiên cứu có liên quan” đến nội dung trên. Tuy vậy, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc cũng thừa nhận Seoul đang phải chịu áp lực ngày càng tăng về việc bãi bỏ lệnh trừng phạt kinh tế đối với Bình Nhưỡng, theo Yonhap.


Hội nghị An ninh Munich lần thứ 51 đã chính thức khai mạc hôm qua, ngày 6/2 tại Cộng hòa Liên bang Đức. Khoảng 400 đại biểu đã tham dự Hội nghị, trong đó có lãnh đạo các quốc gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NTAO), Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), Thủ tướng Đức Angela Merkel, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Ukraine Poroshenko, Ngoại trưởng giao Nga Sergei Lavrov và đại diện các tổ chức nhân quyền Amnesty International, Human Rights Watch… Hội nghị dự kiến dành riêng một ngày thảo luận về vấn đề Ukraine.


Cảnh sát Trung Quốc đã tạm giữ một cậu bé 9 tuổi bị tình nghi là thủ phạm gây ra vụ cháy tại một khu mua sắm 4 tầng tại tỉnh Quảng Đông vào hôm qua, 6/2. Theo cảnh sát thành phố Huệ Châu ở Quảng Đông, trước khi hỏa hoạn bùng lên cậu bé 9 tuổi này đã nghịch một chiếc bật lửa ở nhà kho tầng bốn tòa nhà. Từ đó lửa lan khắp tầng bốn khu mua sắm, khiến 17 người thiệt mạng, 4 lính cứu hỏa bị thương, trong đó có 1 người nguy kịch.


Uỷ ban An toàn Hàng không Đài Loan tối 6/2 cho biết, dựa trên điều tra ban đầu về hộp đen, cho thấy tổ bay trên phi cơ TransAsia Airways gặp trục trặc với một động cơ nhưng lại tắt động cơ kia để khởi động lại, trước khi nó mất lực đẩy và lao xuống sông, làm ít nhất 35 người chết hôm 4/2. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân về hành động của phi công, nhưng việc động cơ mất lực đẩy khiến phi cơ ATR 72-600 mất điều khiển và bắt đầu rơi không lâu sau khi cất cánh. Hộp đen cũng cho thấy máy bay phát cảnh báo 5 lần về việc mất lực nâng cánh (stall) trước khi nó rơi xuống sông. Thomas Wang, giám đốc Uỷ ban An toàn Hàng không Đài Loan, cho biết phi công đã báo động cơ "tắt lửa", điều có thể xảy ra khi việc cung cấp nhiên liệu cho động cơ bị gián đoạn hoặc quá trình đốt nhiên liệu trục trặc.


Các bộ trưởng tài chính của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ có cuộc họp bất thường vào ngày 11/2 tới tại Brussels (Bỉ) để bàn về căng thẳng hiện nay liên quan đến các khoản nợ của Hy Lạp. Chủ tịch nhóm Eurogroup, bao gồm các bộ trưởng tài chính của 19 nước thành viên Eurozone, ông Jeroen Dijsselbloem đã thông báo về cuộc họp này và cho biết đây sẽ là cơ hội đầu tiên để Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yaris Varoufakis chính thức yêu cầu các đối tác EU giảm nợ cho nước này, cũng như chấm dứt các chính sách khắc khổ theo gói cứu trợ quốc tế.


Giá dầu tiếp tục tăng trên thị trường châu Á trong phiên giao dịch chiều ngày 6/2. Tại thị trường Singapore chiều 6/2, giá dầu ngọt nhẹ West Tesax Intermdiate (WTI) giao tháng 3/2015 tăng 90 xu Mỹ lên 51,38 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng tăng 84 xu Mỹ lên 57,41 USD/thùng. Trong khi đó, đóng cửa phiên 5/2 trên thị trường New York (Mỹ), giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 3/2015 tăng 2,73 USD (4,2%) lên chốt phiên ở 50,48 USD/thùng. Còn tại London (Vương quốc Anh), giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng tăng 2,41 USD (4,4%) lên chốt phiên ở 56,57 USD/thùng. 

MỚI - NÓNG