Thế giới 24H: Kết thúc tìm kiếm MH370 trong vô vọng

Thế giới 24H: Kết thúc tìm kiếm MH370 trong vô vọng
TPO - Cuộc tìm kiếm chuyến bay mất tích MH370 kết thúc sau gần ba năm, kể từ khi nó biến mất không dấu vết trên Ấn Độ Dương, khi đang chở 239 người.

Theo thông cáo chung của các quan chức Trung Quốc, Australia và Malaysia, cuộc tìm kiếm MH370 dưới biển vừa bị đình chỉ. Suốt gần 3 năm qua, bất chấp mọi nỗ lực, áp dụng khoa học tiên tiến nhất hiện có, công nghệ tối tân, cũng như lời khuyên từ các chuyên gia nhiều kinh nghiệm, cuộc tìm kiếm vẫn chưa thể xác định vị trí chiếc máy bay xấu số. Việc đưa ra quyết định đình chỉ tìm kiếm dưới biển không hề khinh suất hay vô tâm. Chuyến bay MH370 mất tích ngày 8/3/2014 với 239 người trên khoang, khi đang trong hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh.

Ít nhất 8 cảnh sát đã thiệt mạng, 3 người khác bị thương trong cuộc tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan nhằm vào một trạm kiểm soát an ninh ở tỉnh New Valley, Ai Cập. Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 20h15 (giờ địa phương) ở trạm kiểm soát Naqb, cách tây nam thủ đô Cairo 600 km. Bộ Nội vụ cho biết, ít nhất 2 trong số những kẻ tấn công đã bị tiêu diệt. Hiện vẫn chưa có tổ chức nào đứng lên nhận trách nhiệm cho vụ tấn công này. (Xem chi tiết)

Hôm qua, 17/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông chưa từng gặp và không bảo vệ Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. "Cá nhân tôi không biết ông Trump. Tôi chưa từng gặp và không biết ông ấy sẽ làm gì trên trường quốc tế. Do đó, tôi không có lý do gì để công kích, chỉ trích hay bảo vệ ông ấy", RT dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay nói, nhắc đến Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump.

17 trẻ em thiệt mạng trong vụ máy bay đâm nát nhà dân ở Kyrgyzstan. Cụ thể, theo Muhammetkaliy Abulgaziev, Phó Thủ tướng Kyrgyzstan, 37 thi thể vừa được xác định danh tính, trong đó có 17 trẻ em. Thi thể các nạn nhân đã được xác định danh tính được người thân tiếp nhận và sẽ được chôn cất. Máy bay chở hàng Boeing 747 của hãng Thổ Nhĩ Kỳ ACT Airlines hôm qua rơi gần thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan khi bay từ Hong Kong tới Istanbul. Phi cơ rơi xuống làng, phá hủy 32 căn nhà, làm tổ bay và nhiều người trên mặt đất thiệt mạng.

Theo điều tra của phóng viên báo Trung Quốc Beijing News (Tin tức Bắc Kinh), có khoảng 50 nhà máy ở thị trấn Độc Lưu, huyện Tĩnh Hải, thành phố Thiên Tân chuyên sản xuất các loại gia vị đội lốt thương hiệu nổi tiếng, nhưng sử dụng chất cấm, có thể gây ung thư. Ban đêm, các nhà máy này hoạt động sôi động, phù phép muối công nghiệp, gia vị tái chế, phụ gia thực phẩm… thành các loại gia vị Nestle, Le Kum Kee, Knorr, Wang Shouyi, Haday, Totole… rồi đem bán khắp Trung Quốc. Họ còn sao chép mã vạch của sản phẩm chính hãng rồi in vào bao bì hàng dởm. Muối công nghiệp mà các nhà máy này sử dụng là chất bị cấm vì có chứa chất gây ung thư. (Xem chi tiết)

Tiêm kích tàng hình F-35 bị phát hiện thêm 276 lỗi trong các hệ thống điện tử và vũ khí, khiến kế hoạch thử nghiệm toàn diện bị trì hoãn thêm 3 năm. Báo cáo mới của Lầu Năm Góc cho biết tiêm kích F-35 Joint Strike Fighter vừa xuất hiện thêm 276 lỗi mới trong hệ thống quản lý chiến đấu, khiến kế hoạch thử nghiệm vận hành toàn diện (IOT&E) không thể tiến hành trước năm 2019. Tiêm kích tàng hình F-35 được coi là dự án vũ khí đắt nhất trong lịch sử nước Mỹ, với tổng trị giá 1.500 tỷ USD, trong đó gần 400 tỷ USD cho việc đặt mua máy bay. 

Hơn 5.000 tay đua mô tô phân khối lớn tuyên bố họ sẵn sàng lập thành một hàng rào an ninh để bảo vệ cho lễ nhậm chức vào ngày 20/1 tới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Nhóm điều khiển mô tô phân khối lớn ủng hộ ông Trump có tới 200.000 thành viên và ông cũng hy vọng có thể thu hút thêm những người ủng hộ từ hàng triệu người yêu thích lái mô tô phân khối lớn này, đặc biệt là những người ủng hộ Tổng thống đắc cử Trump.

Theo TTXVN, ngày 17/1, đã có ít nhất 50 người thiệt mạng khi một máy bay chiến đấu của không quân Nigeria không kích nhầm vào một trại tị nạn ở phía Đông Bắc nước này. Các đợt không kích diễn ra tại Rann, phía Bắc bang Borno, nơi được xem như là sào huyệt của các phần tử thánh chiến thuộc nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram trong khi các nhân viên nhân đạo đang tiến hành phân phát lương thực cho những người tị nạn. Theo một thống kế của Tổ chức bác sỹ không biên giới (MSF), đã có ít nhất 52 người thiệt mạng và 120 người khác bị thương.

MỚI - NÓNG