THẾ GIỚI 24H: Khách sạn của ông Trump bất ngờ bốc cháy vào rạng sáng

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Giới chức Mỹ đang điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy bất thường tại Tòa tháp và Khách sạn Quốc tế Trump ở New York vào hôm 3/3.  

Vào 4h30 sáng ngày 3/3 (16h chiều giờ Việt Nam), đội cứu hỏa thành phố New York bất ngờ nhận được thông báo cháy tại Khách sạn Quốc tế Trump trên Đại lộ 8 (Manhattan). Đám cháy bắt nguồn từ tầng thứ 47 của tòa nhà. Truyền thông địa phương cho biết đám cháy đã được dập tắt vào khoảng 5h20 cùng ngày. Theo báo cáo điều tra ban đầu, không có dấu hiệu “khả nghi” gây nên vụ cháy.


Phủ Thủ tướng Thái Lan cho biết lễ hỏa táng Nhà vua Bhumibo Adulyadej quá cố dự kiến vào cuối tháng 12 và sẽ diễn ra trong 5 ngày. Trước đó, trong cuộc họp với ban tổ chức tang lễ ngày 1/3, Công chúa Maha Chakri Sirindhorn, người chủ trì việc tổ chức lễ tang, đã đề xuất tổ chức lễ hỏa táng trong thời gian từ ngày 25-29/12. Ban tổ chức tang lễ dự kiến trình kế hoạch này lên cho Nhà vua Maha Vajiralongkorn xem xét. 


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 3/3 cho biết Nga sẽ nỗ lực khôi phục quan hệ với Mỹ theo nhịp độ phù hợp với phía Mỹ chứ không gượng ép. Ông Ryabkov nhấn mạnh khôi phục quan hệ đã bị hủy hoại dưới chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama là một việc làm phức tạp nhưng hoàn toàn có thể đạt được và Nga sẽ nỗ lực theo nhịp độ và trình tự thuận tiện cho phía Mỹ. Ông Ryabkov tỏ ý tin tưởng giai đoạn căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước hiện nay sớm muộn cũng sẽ chấm dứt.


Người đứng đầu Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Aleksander Zakharchenko tuyên bố phong tỏa Chính quyền trung ương Kiev, bao gồm trưng thu các doanh nghiệp nhà nước, mở rộng phát thanh và truyền hình sang lãnh thổ Ukraine. Ông Zakharchenko nói: "Chúng tôi cắt đứt mọi quan hệ với Ukraine, nước mà chúng tôi đang chiến tranh. Đúng là chúng tôi đã bán than để lấy tiền trả lương ở đây. Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi đã học được cách sống trong điều kiện phong tỏa, chúng tôi tuyên bố phong tỏa Ukraine".


Ngày 3/3, một quan chức giấu tên của nhóm phiến quân Taliban cho biết vụ không kích một ngày trước đó của máy bay không người lái của Mỹ đã sát hại một chỉ huy hàng đầu của mạng lưới Haqqani. Quan chức Taliban đã xác định viên chỉ huy trên là Qari Abdullah, thiệt mạng ở vùng Khost của Afghanistan.


Một ngày sau khi giải phóng Palmyra khỏi sự chiếm đóng của “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga thông báo chi tiết hoạt động giải phóng thành phố có lịch sử hàng ngàn năm nay. Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Thiếu tướng Sergey Rudskoy cho biết: “Quân đội Syria đang đạt được sự thành công đáng kể ở khu vực Palmyra. Hoạt động đã được lên kế hoạch và thực hiện dưới sự chỉ đạo của các cố vấn quân sự Nga”. (XEM CHI TIẾT)


Lực lượng không quân Nga vừa phá hủy một trụ sở của tổ chức phiến quân al-Nusra gần thành phố Aleppo (Syria), tiêu diệt ít nhất 67 tay khủng bố, bao gồm 19 tay chỉ huy cấp cao. Các mục tiêu của nhóm khủng bố Mặt trận al-Nursa gần làng Rasm al-Eis, cách thành phố chiến lược Aleppo 28 km về phía Tây Nam, đã bị phá hủy nặng nề sau khi bị chiến đấu cơ Su-24 của lực lượng không quân Nga thả bom KAB-500.


Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, tất cả các chuyến bay của máy bay Nga phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định an toàn. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết: “Chúng tôi đã không nhận được bất cứ đơn khiếu nại và thư yêu cầu nào từ Lầu Năm Góc hay từ chính bản thân tướng Todd Walters về một số tiếp cận nguy hiểm với sự tham gia của máy bay Nga vào ngày 10/2”. (XEM CHI TIẾT)


Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov và Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Peter Paul đã lần đầu hội đàm kể từ khi quan hệ Moscow – NATO đóng băng. Lãnh đạo quốc phòng Nga và NATO đã thảo luận các vấn đề về an ninh, triển vọng khôi phục sự tương tác trong lĩnh vực quân sự, công tác phòng chống sự cố và sự tham gia của đại diện NATO cũng như Nga trong các sự kiện quốc tế. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".