Các máy bay chiến đấu của NATO đã bám đuổi máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trên biển Baltic khi ông đang trên đường tới vùng Kaliningrad trong một chuyến thị sát vào hôm nay 28/3.
Nhiều tổ chức phi chính phủ, truyền thông đại chúng, cơ quan an ninh nước ngoài đã ngầm liên kết mở một chiến dịch hòng bôi nhọ uy tín của Tổng thống Nga Vladimir Putin và những người thân cận với ông.
Phát biểu với báo giới ngay 28/3, người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, tuyên bố những thực thể này đang chuẩn bị một cuộc tấn công truyền thông "theo đơn đặt hàng" nhằm vào Tổng thống Putin. Ông cho biết đã nhận được một loạt câu hỏi mang tính chất thẩm vấn từ một tổ chức tự xưng là Tập đoàn các nhà báo điều tra quốc tế và các thông tin đang được chuẩn bị tại Đức, Mỹ, Anh, Pháp, Thụy Sỹ và Nga, trong đó chủ yếu xoáy vào đời tư của Tổng thống Putin liên quan tới gia đình và bạn bè tuổi thơ của ông...
Ngày 28/3, Trưởng phái đoàn Syria tham gia hòa đàm tại Geneva (Thụy Sĩ), ông Bashar Ja'afari tuyên bố nước này sẵn sàng tham gia vào một liên quân chống khủng bố quốc tế chỉ khi Mỹ hợp tác với Damascus theo cái cách mà Washington từ trước đến nay vẫn chưa làm được. Trả lời phỏng vấn Kênh truyền hình al-Mayadeen, ông Ja'afari nhấn mạnh: "Liên quân quốc tế do Mỹ cầm đầu đã không thành công tại Syria vì họ không hợp tác với chính phủ Damascus. Nga đã thành công vì họ hợp tác với chúng tôi. Syria ủng hộ việc thành lập một liên quân quốc tế chống khủng bố nhưng cần phải phối hợp với chính phủ Damascus. Chúng tôi không phản đối việc hợp tác với Mỹ chừng nào Washington sẵn sàng phối hợp với Syria."
Iran sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình phát triển tên lửa đạn đạo, bất chấp các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào các công ty của Tehran bị cáo buộc liên quan tới chương trình này. Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời Chỉ huy Lực lượng Không gian vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh, ngày 28/3 khẳng định chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran "sẽ không ngừng lại". Tuyên bố của giới chức quân sự cấp cao Iran được đưa ra trong bối cảnh trước đó một ngày, Tổng thống nước này Hassan Rouhani tuyên bố tăng cường sức mạnh quốc phòng là chính sách chiến lược của Tehran.
Ngày 28/3, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalin, cho biết trong những tuần gần đây, nước này đã chặn đứng nhiều âm mưu tấn công khủng bố. Phát biểu với báo giới tại thủ đô Ankara, ông Kalin cho biết trong số các âm mưu này có các vụ đánh bom liều chết được lên kế hoạch sau loạt vụ tấn công được cho là do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và phiến quân người Kurd tiến hành.
Các công tố viên Bỉ đã phóng thích nghi can duy nhất bị buộc tội liên quan đến vụ tấn công ở Brussels tuần trước do không có đủ bằng chứng chứng minh mối liên hệ giữa người này và các vụ khủng bố trên.
Tuyên bố của Văn phòng Công tố liên bang ngày 28/3 nêu rõ các bằng chứng dẫn đến việc bắt giữ Faycal C. không được xác nhận qua cuộc điều tra đang diễn ra, do đó, người này đã được phóng thích.
Rạng sáng 29/3 (giờ Hà Nội), một vụ nổ súng đã xảy ra tại Trung tâm dành cho khách thăm quan gần Tòa nhà Quốc hội Mỹ. Một người đàn ông bị cảnh sát bắn bị thương và bắt giữ sau đó.
Theo hãng tin AP, cảnh sát đồi Capitol đã nổ súng vào một người đàn ông sau khi người này rút vũ khí tại một chốt kiểm soát an ninh. Ngoài ra, một nữ du khách bị thương nhẹ và không nguy hiểm tới tính mạng. Nhà Trắng và Tòa nhà Quốc hội Mỹ bị phong tỏa trong khoảng một tiếng.
Giới chức Italy ngày 28/3 cho biết trong đợt tuần tiễu trên biển, hải quân nước này đã giải cứu gần 750 người di cư trái phép đang lênh đênh ở eo biển Sicily thuộc Địa Trung Hải. Đoạn băng ghi hình của lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cho thấy, một lượng lớn người di cư chen chúc trên 6 chiếc thuyền cao su, đã được cảnh sát biển và hải quân nước này cứu sống rồi chuyển lên tàu các cứu hộ của lực lượng cảnh sát biển Nauy - quốc gia tham gia hoạt động tuần tra biên giới của Liên minh châu Âu ở Địa Trung Hải (Frontex). Sau đó, tất cả sẽ được đưa tới các khu tạm trú cho người tị nạn trên đảo Sicily. Trong số 750 người được cứu sống có 118 phụ nữ, 4 trẻ em.
Trong bối cảnh hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, Thái Lan đã quyết định cử lực lượng Tạo mưa Hoàng gia tác động vào các đám mây để có mưa nhân tạo cho cả nước. Theo nhà khoa học Wiraphon Sudchada, đầu tiên các máy bay của lực lượng Tạo mưa Hoàng gia sẽ phun muối vào các đám mây, sau đó họ trộn calcium chloride và calcium oxide phun lên các đám mây đã ẩm này để tạo mưa. Các chuyên gia cũng sẽ phun đá lạnh ở bên dưới các đám mây để tạo mưa nhanh hơn.