THẾ GIỚI 24H: Không quân Syria phá hủy mạng lưới đường hầm của phiến quân

Chiến đấu cơ Syria không kích phiến quân
Chiến đấu cơ Syria không kích phiến quân
TPO - Không quân Syria vừa thực hiện một đợt không kích chiến lược nhằm phá hủy mạng lưới đường hầm của phiến quân ở tỉnh Hama.

Theo lực lượng đặc nhiệm Hổ Syria, sau khi xác định được địa điểm, các chiến đấu cơ Syria đã tiến hành không kích, phá hủy toàn bộ mạng lưới đường hầm ở bên trong thị trấn Zakat, thuộc phía bắc tỉnh Hama. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 10/7 cho biết, các đợt không kích mới nhất của chính quyền Damascus và Nga đã khiến 11 dân thường, trong đó có 4 trẻ em thiệt mạng, đồng thời khiến một bệnh viện rơi vào tình trạng tê liệt.


Theo một phát ngôn viên của hãng SpiceJet, kỹ thuật viên Rohit Pandey đang thực hiện công việc bảo trì máy bay tại sân bay quốc tế Netaji Subhash Chandra Bose, ở thành phố Kolkata, thì bị một cánh cửa càng đáp máy bay "vô tình" kẹp chết. "Sự việc xảy ra khoảng 1 giờ 45 phút sáng, và bác sĩ nhanh chóng được gọi đến. Tuy nhiên, mọi người đã không kéo được thi thể của ông Pandey ra, mà phải cắt rời cánh cửa. Ông Pandey đã tử vong ngay sau khi cánh cửa được phá ra", ông Kaushik Bhattacharya, giám đốc sân bay cho biết.


Ngày 10/7, phái đoàn do ông Kim Sung-nam, một trong những vụ phó của đảng Lao động Triều Tiên, đứng đầu đã rời thủ đô Bình Nhưỡng để đến Trung Quốc bằng đường hàng không. Các chuyên gia đối ngoại nhận định, phái đoàn của ông Kim Sung-nam có khả năng sẽ gặp các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nỗ lực nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai bên. Hiện chưa có thông tin cụ thể về lịch trình chuyến thăm này.


Iran khẳng định không đảo ngược quyết định tăng làm giàu uranium quá hạn mức đặt ra trong thỏa thuận JCPOA, chừng nào đạt được “đầy đủ quyền lợi” của một mối quan hệ kinh tế với EU dưới thoả thuận này. Ông Ali Shamkhani, một quan chức an ninh cấp cao và người đại diện của Lãnh tụ Tối cao Iran, đã có những phát biểu trên khi gặp gỡ nhà ngoại giao cấp cao được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cử đến Tehran.


Ngày 10/7, truyền thông Trung Đông cho biết, Iran và Nga đã lên tiếng chỉ trích lời kêu gọi của Mỹ tại phiên họp đặc biệt của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) về vấn đề hạt nhân Iran, diễn ra tại Vienna (Áo), trong đó Washington yêu cầu Tehran phải tuân thủ những giới hạn trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 ký với các cường quốc thế giới. Đại sứ Iran cho rằng cuộc họp của IAEA được diễn ra theo yêu cầu của Mỹ và tình thế hiện nay là kết quả của những hành vi “ngoài vòng pháp luật” của Washington.


Bất kỳ bước đi nào của Liên minh châu Âu chống lại Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới hoạt động thăm dò dầu khí ngoài khơi đảo Cyprus sẽ gây tác dụng ngược. Đây là cảnh báo đưa ra ngày 10/7 của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Chính phủ Cộng hòa Cyprus và Liên minh châu Âu coi hành động của Thổ Nhĩ Kỳ là “sự leo thang không thể chấp nhận”, đồng thời yêu cầu chính quyền nước này phải dừng ngay các hoạt động thăm dò trái phép nếu không muốn bị trừng phạt.


Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen, người nhận được đề cử gần như tuyệt đối cho chức danh Chủ tịch Ủy ban châu Âu ngày 10/7 tuyên bố, bà sẵn sàng dành cho Anh thêm thời gian để rời Liên minh châu Âu. Bởi một Brexit không thỏa thuận sẽ là một thảm họa. Thời hạn Anh phải rời Liên minh châu Âu đã được ấn định muộn nhất là vào ngày 31/10.


Thủ lĩnh tổ chức khủng bố al-Qaeda Ayman al-Zawahiri đã kêu gọi lực lượng thánh chiến ở Kashmir gây ra những cuộc tấn công không thương xót nhằm vào quân đội Ấn Độ và chính quyền tại bang Jammu và Kashmir. Trong một thông điệp do bộ phận truyền thông của al-Qaeda đăng tải, Zawahiri nhấn mạnh: "Tôi kêu gọi lực lượng thánh chiến ở Kashmir hãy chỉ tập trung vào việc gây ra những vụ tấn công không thương xót nhằm vào chính quyền và quân đội Ấn Độ, để khiến nền kinh tế Ấn Độ bị tổn thương và nước này phải liên tục hứng chịu những thiệt hại cả về người và của."


Nga và Iran cho rằng, cần thúc đẩy ổn định ở Syria, tiếp tục chống khủng bố, hỗ trợ cho người tị nạn Syria trở về. Hai bên cũng trao đổi về việc thành lập ủy ban hiến pháp ở Syria, đồng ý tiếp tục liên lạc thường xuyên về tất cả các vấn đề của khu vực và quốc tế, phối hợp các bước tiếp theo trong khuôn khổ hợp tác Astana bao gồm chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo về Syria ở thủ đô Kazakhstan.


Ngày 10/7, người đứng đầu Chính phủ Đức tiếp tục run rẩy trong lúc đang thực hiện nghi thức chào cờ ở lễ đón Thủ tướng Phần Lan Antti Rinne tại Berlin. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Phần Lan ở Phủ Thủ tướng, bà Merkel bác bỏ những lo ngại về tình trạng sức khỏe của mình, khi nhấn mạnh rằng bà vẫn cảm thấy rất khỏe và không có gì phải lo lắng. Nhà lãnh đạo 65 tuổi này cũng nói thêm, rằng bà đang trong quá trình điều trị chứng run rẩy chân tay, và phải chấp nhận sống chung với nó trong một thời gian nhất định. Bà nói: “Một ngày nào đó, hiện tượng ấy sẽ mất đi."

MỚI - NÓNG