THẾ GIỚI 24H: Không thể xem thường tiềm lực quân sự Triều Tiên

Tiềm lực quân sự - kỹ thuật của Triều Tiên là không thể xem thường. Ảnh: AP
Tiềm lực quân sự - kỹ thuật của Triều Tiên là không thể xem thường. Ảnh: AP
TPO - Việc phóng thành công tên lửa mang vệ tinh cho thấy tiềm lực quân sự-kỹ thuật của CHDCND Triều Tiên là không thể coi thường.

Chủ tịch Ủy ban Quốc tế của Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) Konstantin Kosachev tuyên bố: "Vụ phóng tên lửa hôm 7/2 cần nhìn nhận không chỉ trong khía cạnh pháp lý quốc tế. Vụ này chính xác trùng hợp với sự kiện tháng trước, khi chính quyền CHDCND Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch. Điều này có nghĩa rằng Bắc Triều Tiên có vũ khí hủy diệt hàng loạt. Và bây giờ họ đang sở hữu (hoặc có thể phát triển) các phương tiện mang vũ khí hủy diệt hàng loạt đến mục tiêu dự định. Do đó, sự nguy hiểm ở đây không chỉ là về mặt pháp luật. Đây là nguy cơ quân sự".


Các nước, vùng lãnh thổ châu Á và cộng đồng người châu Á khắp thế giới đón Tết Bính Thân với hy vọng một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Trong thông điệp năm mới, Tổng Thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon gửi lời chúc tốt đẹp đến những người dân đón năm mới Bính Thân. Tổng Thư kí Liên Hợp Quốc cũng hi vọng các nước sẽ cùng hợp tác nhau hướng tới một năm mới tốt đẹp hơn. Thủ tướng Anh David Cameron, Tổng thống Ethiopia Mulatu Teshome cũng gửi những lời chúc người dân thế giới đón mừng năm mới Bính Thân hạnh phúc và sức khỏe.


Liên minh châu Âu (EU) ngày 7/2 lên án vụ phóng tên lửa tầm xa của Triều Tiên là "một động thái nữa vi phạm" các nghĩa vụ của nước này, đồng thời hối thúc Bình Nhưỡng tiến hành đối thoại với cộng đồng quốc tế. Tuyên bố của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Federica Mogherini nêu rõ, những hành động của Bình Nhưỡng là "mối đe dọa trực tiếp tới hòa bình quốc tế và an ninh khu vực, cũng như làm trầm trọng thêm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, phương hại đến tất cả các bên".


Mỹ và Hàn Quốc lên kế hoạch tiến hành cuộc tập trận thường niên với quy mô lớn chưa từng có vào đầu tháng 3 tới, huy động thêm nhiều vũ khí tối tân trong bối cảnh Bình Nhưỡng vừa tuyên bố phóng thành công tên lửa tầm xa mang vệ tinh. Phát biểu trước đảng Saenuri cầm quyền ngày 7/2, một quan chức cấp cao Hàn Quốc cho biết các cuộc diễn tập quân sự chung mang tên Giải pháp Then chốt (Key Resolve) và Đại bàng Non (Foal Eagle) năm nay sẽ diễn ra với quy mô lớn chưa từng có và huy động các vũ khí tối tân nhất. 


Giới chức quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ ngày 7/2 cho biết đã bắt đầu thảo luận chính thức về việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên Bán đảo Triều Tiên. Động thái này diễn ra không lâu sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố phóng thành công tên lửa tầm xa mang vệ tinh quan sát Trái Đất. 


Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết ngày 7/2, nước này đã tìm được vật thể được cho là phần lớp vỏ bảo vệ rơi ra từ tên lửa mà Triều Tiên phóng trước đó cùng ngày. Theo một quan chức bộ trên, vật thể này được một tàu hải quân tìm thấy ở phía Đông Nam đảo Jeju của Hàn Quốc.


Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn tuyên bố của Đại sứ quán Triều Tiên tại Moscow khẳng định Triều Tiên sẽ tiếp tục phóng tên lửa mang theo vệ tinh lên không gian vũ trụ. Tuyên bố trên nêu rõ: "Cơ quan nhà nước về thám hiểm không gian vũ trụ, tuân thủ theo chính sách của Đảng Lao động Triều Tiên về ưu tiên khoa học và công nghệ, sẽ tiếp tục phóng thêm các vệ tinh nhân tạo".


Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov hôm 7/2 bày tỏ phản đối tuyên bố của Anh và nhiều nước phương Tây cho rằng Nga đang cản trở nỗ lực của quốc tế  nhằm mang lại hòa bình cho Syria. Phản ứng trước cáo buộc của Anh và các nước phương Tây rằng hoạt động của Không quân Nga tại Syria không đóng góp gì cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria, Bộ trưởng Lavrov cho rằng, không quân của Nga đang hoạt động một cách hiệu quả tại Syria.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 7/2 cho biết quyết định đóng cửa biên giới ở Oncupinar, tỉnh Kilis, là do tình hình chiến sự ở Syria. Theo ông Erdogan, biên giới sẽ mở cửa trong trường hợp cần thiết, khi những người tị nạn đến biên giới nước này và không còn lựa chọn nào khác.


Số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6,7 độ Richter ở miền Nam vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã lên tới 26 người, trong khi hàng trăm người khác bị thương. Có tới 24 trường hợp thiệt mạng trong vụ sập một tòa chung cư 17 tầng ở Đài Nam - thành phố bị thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa này.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.