THẾ GIỚI 24H: Khu nghỉ dưỡng ở Philippines bị tấn công

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Nhiều tiếng súng đã vang lên kèm theo những vụ nổ tại Resorts World Manila - một tổ hợp nghỉ dưỡng gồm trung tâm thương mại, khách sạn và sòng bài ở thủ đô Manila của Philippines - trong sáng sớm 2/6. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhanh chóng thừa nhận tiến hành vụ tấn công này.

Trên mạng xã hội, Resorts World Manila thông báo tổ hợp này đang bị phong tỏa và theo lực lượng cứu hỏa, một ngọn lửa đang bùng lên ở tầng hai của tòa nhà. Phát ngôn viên quân đội Restituto Padilla cho hay, cảnh sát đang kiểm soát tình hình và quân đội đang theo dõi chặt chẽ các động thái.


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/6 bày tỏ đau buồn và thông cảm với các nạn nhân của hành động mà ông gọi là một vụ “tấn công khủng bố” vào một khu phức hợp nghỉ dưỡng tại thủ đô Manila của Philippines. Phát biểu sau vụ tấn công nói trên, ôngTrump nhấn mạnh: "Chúng tôi đang theo dõi sát tình hình. Chúng tôi luôn lo lắng và cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng (do vụ tấn công)".


Phát biểu trong cuộc họp với các biên tập viên cao cấp thuộc các hãng tin quốc tế hàng đầu, Tổng thống Putin hôm 1/6 khẳng định Nga không bao giờ tham gia hack kết quả bầu cử ở Mỹ và châu Âu. Ông Putin cho rằng những lời cáo buộc nhằm vào “một số hacker Nga” thực chất chỉ là hành động nhằm “bôi nhọ Moscow”. (XEM CHI TIẾT)


Cựu Giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) James Comey ngày 8/6 sẽ ra làm chứng trước một ủy ban của Quốc hội Mỹ điều tra các cáo buộc về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Theo Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ ngày 1/6, dự kiến ông Comey sẽ bị chất vấn về những thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từng một vài lần tìm cách thuyết phục ông ngừng cuộc điều tra này.


Ngày 1/6, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên, đưa vào danh sách đen cơ quan cao nhất của chính quyền nước này là Ủy ban Các vấn đề nhà nước, cùng các tổ chức, cá nhân khác trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép lên Bình Nhưỡng liên quan đến các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.


Một ngày sau khi Mỹ thử thành công tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, báo chí Trung Quốc đã có những bình luận xung quanh vấn đề này, trong đó tờ Nhân dân nhật báo lo ngại sẽ nổ ra một cuộc chạy đua hạt nhân mới. (XEM CHI TIẾT)


Cơ quan truyền thông của quân đội Syria cho biết các máy bay chiến đấu của Nga đã tấn công các cứ điểm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Raqqa miền Bắc Syria, tiêu diệt hơn 300 phần tử IS. Theo nguồn tin trên, các chiến đấu cơ Nga đã tấn công các vị trí của IS tại khu vực Rasafeh phía Tây Nam Raqqa - thủ đô trên thực tế của IS - và phá hủy một đoàn xe chở nhiên liệu tại khu vực này.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 1/6 cho biết Ankara có kế hoạch xây dựng các bức tường dọc theo biên giới của nước này với Iraq và Iran, tương tự như bức tường hiện nay đang được dựng lên dọc biên giới với Syria. Ông Erdogan nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn thành việc xây dựng một đoạn tường dài 650 km của bức tường dọc theo 911 km biên giới với Syria. 

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG