THẾ GIỚI 24H: Kiến nghị Tổng thống Ukraine chuyển thủ đô

Tổng thống Ukraine Poroshenko. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Ukraine Poroshenko. Ảnh: Sputnik
TPO - Một kiến nghị vừa xuất hiện trên website của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, yêu cầu Tổng thống chuyển thủ đô từ Kiev về thành phố Shostka vùng Susmkya.

Để được Tổng thống Ukraine xem xét yêu cầu, cần tối thiểu có 25.000 người ủng hộ trong thời hạn không quá ba tháng, kể từ ngày công bố kiến nghị. Sau đó, Tổng thống có thể gửi dự án luật nhằm giải quyết các vấn đề trong đơn kiến nghị đến Quốc hội nước này. Người lãnh đạo cao nhất nhà nước có trách nhiệm kiểm tra mỗi đơn yêu cầu không muộn hơn 10 ngày, kể từ ngày có thông báo về việc bắt đầu xem xét kiến nghị.


Các cổng thông tin không quân Phương Tây theo dõi chuyển động của hàng không quân sự cho biết, máy bay trinh sát chiến lược RC-135 và một máy bay chở dầu của Không quân Mỹ ngày 16/5 đã cất cánh từ căn cứ không quân Mildenhall ở Anh để bay tới bờ biển vùng Murmansk của Nga.


THẾ GIỚI 24H: Kiến nghị Tổng thống Ukraine chuyển thủ đô ảnh 1
Theo dự kiến, tổng thời gian chuyến bay có tính cả cuộc tiếp nhiên liệu trên không sẽ là 12 giờ, trong đó có 7 giờ máy bay bay vùng biển Barents. Phía Nga ngay sau đó đã cho xuất kích một chiếc Su-27 để ngăn chặn máy bay Mỹ.

Ngày 16/5, các lực lượng an ninh Iraq và đồng minh đã mở một chiến dịch quân sự nhằm tái chiếm thị trấn chiến lược Rutba của tỉnh Anbar từ tay của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo tuyên bố của Bộ chỉ huy các chiến dịch chung của Iraq (IJOC), các lực lượng đặc biệt, bộ đội, cảnh sát, lực lượng biên phòng và lực lượng bán quân sự ủng hộ chính phủ tham gia vào chiến dịch tái chiếm thị trấn chiến lược này của tỉnh Anbar.
Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/5 đã bắt giữ 7 đối tượng tình nghi là thành viên của tổ chức IS, trong đó có một tên được coi là “đao phủ” của IS. 7 đối tượng trên bị bắt giữ trong các cuộc bố ráp tại khu vực Elazig, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, một lượng lớn tài liệu cũng đã bị thu giữ. Cũng theo hãng tin trên, tên “đao phủ” có biệt danh “F.S” từng thực hiện nhiều vụ hành quyết dưới danh nghĩa IS tại Syria, đã bị bắt.
Người phát ngôn của Lầu Năm Góc, ông Peter Cook, cho biết dù quân đội Mỹ không duy trì một "lực lượng lớn" tại Libya, song các nhóm biệt kích nhỏ vẫn tiếp tục hoạt động tại quốc gia Bắc Phi bị chiến tranh tàn phá này để thu thập tin tức tình báo. 
THẾ GIỚI 24H: Kiến nghị Tổng thống Ukraine chuyển thủ đô ảnh 2
Ông Peter Cook xác nhận quân đội Mỹ vẫn có "một sự hiện diện nhỏ" tại Libya với nhiệm vụ tìm cách xác định các nhân vật hay phe nhóm có khả năng hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến chống IS.
Ngày 16/5, tại Hội nghị quốc tế tài trợ cho Libya diễn ra tại Vienne (Áo), hơn 20 nước và 4 tổ chức tham gia đã nhất trí sẽ cung cấp vũ khí cho Libya để giúp chính phủ non yếu nước này chống lại các mối đe dọa từ khủng bố. Trong tuyên bố chung, đại diện các nước khẳng định chính phủ Đoàn kết dân tộc của Libya là Nhà nước duy nhất của Libya, đồng thời cam kết sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của chính phủ Libya trong đó việc cung cấp nhân đạo, hỗ trợ kinh tế cũng như đào tạo và  trang bị cho lực lượng an ninh nước này. 
Phó Tổng thống Venezuel Aristobulo Isturiz khẳng định nước này sẽ không tiến hành trưng cầu dân ý bất tín nhiệm đối với Tổng thống Nicolas Maduro bởi thủ tục liên quan tới cuộc bỏ phiếu này “có lỗi". Phát biểu tại một hoạt động bày tỏ tình đoàn kết với Tổng thống bị đình chỉ của Brazil Dilma Rousseff tại bang miền Đông Bắc Anzoategui, ông Isturiz tuyên bố phe đối lập đã có hành vi gian lận trong quá trình thu thập chữ ký khởi động tiến trình bỏ phiếu, thủ tục đầu tiên để tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với ông Maduro.
Kết quả thăm dò do hãng ICM tiến hành cho tờ Guardian của Anh được công bố vào ngày 16/5 cho thấy chiến dịch vận động người dân Anh "ở lại" Liên minh châu Âu (EU) đang dẫn 8 điểm so với chiến dịch "rời EU". 
THẾ GIỚI 24H: Kiến nghị Tổng thống Ukraine chuyển thủ đô ảnh 3
Theo kết quả thăm dò được tiến hành qua điện thoại, có 47% số người được hỏi ủng hộ việc Anh "ở lại" EU, trong khi chỉ có 37% chọn phương án "Brexit" và 14% chưa có quyết định cuối cùng.
Tối 16/5, một trận động đất với cường độ ước tính ban đầu mạnh 5,6 độ richter đã xảy ra tại khu vực Kanto, trong đó có thủ đô Tokyo, ở phía Đông Nhật Bản. Tuy nhiên không có cảnh báo sóng thần nào được ban bố. Tâm chấn động đất ở độ sâu khoảng 40 km, tại phía Nam tỉnh Ibaraki, cách thủ đô Tokyo 41 km về phía Đông Bắc. Các khu vực phía Đông Nhật Bản đều cảm nhận thấy những rung chấn của trận động đất.
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".