THẾ GIỚI 24H: Lệnh trừng phạt mới chống Nga có hiệu lực từ 10/8

THẾ GIỚI 24H: Lệnh trừng phạt mới chống Nga có hiệu lực từ 10/8
TPO - Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cho biết các lệnh trừng phạt mở rộng được Washington thông báo hôm 30/7 nhằm vào các công dân và các công ty của Nga và Ukraine sẽ có hiệu vào ngày 10/8 tới.

Văn bản nêu rõ: “Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ sẽ công bố danh tính của 61 đối tượng - những người có tài sản và những lợi ích bị phong tỏa căn cứ theo một số văn bản pháp quy sau: Các sắc luật số 13660, 13661, 13685, hoặc đối tượng là chủ thể của các lệnh cấm trong một số chỉ dẫn theo Sắc luật 13662”. Trước đó vào ngày 30/7, Mỹ đã thông báo nước này đã áp đặt các lệnh trừng phạt bổ sung nhằm vào các cá nhân và thực thể của Nga.


Bộ Ngoại giao Nga ngày 8/8 đã từ chối cấp thị thực cho Chuẩn tướng Gert Gawellek, người sẽ làm Tùy viên quốc phòng tại Đại sứ quán Đức ở thủ đô Moscow. Phía Nga không đưa ra lời giải thích nào cho quyết định này. Trong khi đó, giới ngoại giao Đức cho rằng đây là "một hành động trả đũa" của phía Nga đối với Đức. Vụ việc này một lần nữa làm quan hệ ngoại giao Nga-Đức căng thẳng hơn và cho thấy quan hệ song phương đang bị ảnh hưởng xấu bởi những mâu thuẫn xung quanh cuộc khủng hoảng Ukraine.


Thư ký báo chí của bộ chỉ huy khu vực miền Đông, Đại tá Alexander Gordeyev, cho biết, Nga đã thành lập lực lượng không quân và phòng không thuộc Quân khu miền Đông để triển khai trên Biển Nhật Bản và Thái Bình Dương. Quyết định trên nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động chỉ huy và kiểm soát của quân đội Nga đồng thời cải thiện năng lực tổ chức các hoạt động thời bình cũng như kế hoạch huy động binh lính. Lực lượng phòng không được trang bị công nghệ hàng không mới nhất, trong đó có các máy bay tiêm kích Su-35S, Su-30SM, Su-30M-2, các trực thăng Mi-8AMTSH, Ka-52 cùng các hệ thống tên lửa phòng không S-300, S-400, Tor-M2U.


Phó Chánh Văn phòng của Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Vitaly Kovalchuk ngày 8/8 xác nhận Tổng thống Poroshenko đã ký ban hành luật bầu cử địa phương. Theo đạo luật trên, chiến dịch vận động tranh cử sẽ được khởi động từ ngày 5/9, 50 ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử, dự kiến tổ chức vào ngày 25/10 tới. Cũng theo luật trên, các khối chính trị tại Ukraine bị loại khỏi danh sách các chủ thể tham gia tranh cử lần này. Chỉ có các đảng phái chính trị và các đảng đổi tên không quá 180 ngày trước bầu cử mới có quyền lựa chọn ứng viên tham gia tranh cử. Danh sách các đơn vị hành chính và lãnh thổ không được phép tổ chức bầu cử sẽ được Quốc hội quy định trong một nghị quyết riêng rẽ.


Ngày 8/8, một binh sĩ Rwanda thuộc Phái bộ gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc (LHQ) tại Cộng hòa Trung Phi đã bắn chết 4 đồng đội người Rwanda và làm bị thương 8 người khác trước khi tự sát. Theo Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Rwanda, Chuẩn tướng Joseph Nzabamwita, nhà chức trách nước này đã ngay lập tức mở cuộc điều tra để làm rõ động cơ đằng sau vụ xả súng tồi tệ này. Đây rất có thể là hành vi khủng bố, song cũng không loại trừ nguyên nhân về bệnh tâm thần.


Ngày 8/8, lực lượng ủng hộ chính phủ Yemen, được tăng cường xe tăng do liên quân Arab cung cấp, đã mở cuộc tấn công nhằm giành lại thủ phủ Zinjibar của tỉnh miền Nam Abyan đang bị phiến quân Houthi chiếm giữ. Lực lượng trên đã chia hai mũi tấn công vào Zinjibar từ hai hướng Nam và Bắc. Chiến dịch này được triển khai chỉ hai ngày sau khi Saudi Arabia gửi các thiết bị quân sự mới trong đó có xe tăng đến Yemen.


Phu nhân cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dea-Jung ngày 8/8 đã trở về nhà sau chuyến thăm Triều Tiên bốn ngày mà không gặp được nhà lãnh đạo miền Bắc, Kim Jong-Un. Trong thời gian ở thăm Triều Tiên, bà  Lee Hee-ho đã tới thăm một bệnh viện nhi và phụ sản cũng như nhà dưỡng lão và trại trẻ mồ côi ở Bình Nhưỡng, trao tặng vật dụng và thuốc men cho trẻ em Triều Tiên. Chính phủ Hàn Quốc không đề nghị bà Lee thay mặt Seoul chuyển thông điệp đặc biệt nào liên quan đến mối quan hệ liên Triều tới Bình Nhưỡng do chuyến đi này mang danh nghĩa cá nhân.


Lực lượng tuần duyên Mỹ vừa bắt giữ một tàu ngầm tự chế ở ngoài khơi vịnh Mexico chở theo 16.000 bánh cocaine trị giá lên tới 181 triệu USD. 4 người đàn ông trên tàu đã bị bắt giữ để điều tra. Tuy nhiên, trong quá trình lai dắt về đất liền, chiếc tàu này đã bị chìm ở vùng biển quốc tế. Lực lượng tuần duyên chỉ kịp thu giữ 12.000 bánh, tương đương với 6 tấn cocaine. Đây hiện là vụ bắt giữ buôn lậu cocaine lớn nhất từ trước đến nay của lực lượng tuần duyên Mỹ.


Tính đến chiều 8/8, ít nhất 6 người chết, 4 người mất tích, 102 người bị thương sau khi bão Soudelor đổ bộ vào huyện Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc). Bão khiến hơn 3 triệu hộ dân rơi vào cảnh mất điện. Đây là lần mất điện trên diện rộng nhất trong nhiều năm qua ở Đài Loan (Trung Quốc). Cơ quan Khí tượng khu vực cho biết, một chục thị trấn, quận, hạt sẽ có lượng mưa lớn lên tới 360 milimet hoặc hơn trong 24 giờ tới và các vùng còn lại của Đài Loan cũng sẽ hứng chịu lượng mưa 130 milimet hoặc hơn.


Các nhà khảo cổ Italy đã phát hiện một nhà hát La Mã cổ ở ngoại ô thành phố Volterra, xứ Tuscany, miền Trung Italy. Nhà hát có chiều dài khoảng 80 mét và rộng 60 mét nằm sâu dưới mặt đất nhiều mét ở một cổng thành dẫn vào trung tâm Volterra cổ, một địa danh nổi tiếng với rất nhiều di tích có từ thời La Mã và được cho là có giá trị lớn về mặt văn hóa và lịch sử. Các nhà khảo cổ Italy cho rằng nhà hát này có thể được hoàn thành vào thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên và là một trong số rất nhiều nhà hát cổ được xây theo phong cách Hy Lạp ở vùng này.

MỚI - NÓNG