THẾ GIỚI 24H: Liên quân Ả Rập không kích nhà tù, 150 người thương vong

Hiện trường vụ không kích, Ảnh: Reuters
Hiện trường vụ không kích, Ảnh: Reuters
TPO - Cuộc không kích do liên quân Ả Rập tiến hành nhằm vào một nhà tù của nhóm nổi dậy người Huthi hôm qua đã làm hơn 100 người chết tại Yemen, khoảng 50 người bị thương.

 Ông Franz Rauchenstein – lãnh đạo Ủy ban Red Cross quốc tế ở Yemen cho biết có tổng cộng 6 trận không kích.“Sức nổ rất mạnh và làm rúng động cả thành phố” – ông Rauchenstein nói. Có tổng cộng 170 tù nhân trong nhà tù vừa hứng không kích.  Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu nói mình đã thực hiện các biện pháp bảo vệ dân thường ở Dhamar và trận tấn công này phù hợp với luật quốc tế.


Chín người đã thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay bất ngờ rơi xuống khu nghỉ dưỡng ở phía nam thủ đô Manila (Philippines) và bốc cháy dữ dội. Theo CNN, vụ tai nạn xảy ra lúc khoảng 15h ngày 1/9, tại một khu nghỉ dưỡng ở làng Pansol, tỉnh Laguna gần chân núi Makiling, phía Nam thủ đô Manila (Philippines).(XEM CHI TIẾT...)


Quân đội Israel thông báo ngày 1/9, họ đã pháo kích vào các cứ điểm của nhóm Hồi giáo vũ trang Hezbollah ở miền Nam Liban, sau khi phong trào này phóng tên lửa chống tăng vào miền Bắc Israel. Một số tên lửa chống tăng đã được bắn từ miền Nam Liban vào một căn cứ và nhiều phương tiên quân sự của Israel tại Thượng Galilee, gần biên giới giữa hai nước.


Các lực lượng Phòng vệ Israel đã hủy các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn dự kiến diễn ra vào tuần tới để chuẩn bị cho một cuộc điều động quân đội lớn. Theo tờ Times of Israel, quốc gia này đang chuẩn bị tiến hành một cuộc phản công lớn vào vị trí của nhóm khủng bố Hezbollah. Các thiết bị chiến đấu mặt đất, trên không và trên biển đang được gấp rút triển khai trong bối cảnh các mối đe dọa từ nhóm khủng bố Lebanon đang tiếp tục gia tăng.


Thủ tướng được chỉ định của Italy Giuseppe Conte ngày 1/9 cho biết ông dự kiến sẽ sớm đệ trình danh sách nội các liên minh mới lên Tổng thống Sergio Mattarella, muộn nhất là vào ngày 4/9. Ông Conte cho hay tiến trình thương lượng về thành phần nội các cũng như chương trình hành động của chính phủ liên minh mới giữa đảng dân túy Phong trào 5 Sao (M5S) và đảng Dân chủ (PD) trung tả cần phải được hoàn tất vào ngày 3/9, hoặc muộn nhất là vào ngày 4/9. Danh sách nội các mới tiếp đó sẽ được trình lên để Tổng thống Mattarella phê chuẩn.


Ngày 1/9, Thủ tướng Liban Saad Hariri đã thúc giục Mỹ và Pháp "can thiệp," sau khi phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah ở nước này và Israel tấn công lẫn nhau ở khu vực biên giới giữa hai nước. Theo tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Liban, ông Hariri đã liên hệ với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Cố vấn ngoại giao của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để đề nghị sự can thiệp của hai nước này "và cộng đồng quốc tế trong việc đối phó với những diễn biến tại khu vực biên giới miền Nam."


Ngày 1/9, Ba Lan long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày nổ ra cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai tại Quảng trường Piłsudski ở thủ đô Warszawa. Trong số các nhà lãnh đạo và quan chức cao cấp tới từ 40 nước có mặt tại buổi lễ có Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Ucraina Volodymyr Zelensky, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Thủ tướng Pháp Édouard Philippe. 


Siêu tàu chở dầu Adrian Darya 1 của Iran, từng có tên là Grace 1 đã giảm tốc tại khu vực ngoài khơi Syria ngày 1/9. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Syria mới là điểm đến thực sự của con tàu, bất chấp sự bác bỏ mạnh mẽ của Iran. Tàu Adrian Darya 1  hiện còn cách Syria khoảng 50 hải lý (92 km).

MỚI - NÓNG