THẾ GIỚI 24H: Lính thủy đánh bộ và đặc nhiệm Nga tới Syria

THẾ GIỚI 24H: Lính thủy đánh bộ và đặc nhiệm Nga tới Syria
TPO - Ngày 1/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này đã điều hơn 50 máy bay quân sự cùng lính thủy đánh bộ, lính dù và đặc nhiệm tới Syria - nơi Moscow tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Phát biểu với hãng tin Interfax, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nêu rõ: "Hơn 50 máy bay chiến đấu và trực thăng thuộc Không quân Nga đang tấn công các mục tiêu IS tại Syria". Ông Konashenkov cho hay, các đơn vị lính thủy đánh bộ, lính dù và đặc nhiệm sẽ được huy động để bảo vệ các tài sản quân sự của Nga.


Quân đội Mỹ và Nga sẽ tổ chức đối thoại trực tuyến nhằm tìm kiếm các giải pháp tránh đụng độ khi 2 nước đang tiến hành các chiến dịch không kích riêng rẽ chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria. Theo một quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng Mỹ, quyền Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh quốc tế Elissa Slotkin sẽ đại diện cho Lầu Năm Góc tham gia cuộc đối thoại trực tuyến qua truyền hình.


Ngày 1/10, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết Điện Kremlin khuyến cáo hiện có nhiều thông tin sai lệch và thậm chí bị bóp méo về chiến dịch của quân đội Nga ở Syria. Phát biểu với báo giới, ông Peskov lưu ý: "Chúng ta cần theo dõi sát sao tất cả các tin tức, vì có nhiều thông tin sai lệch, bị bóp méo. Vì vậy, chúng ta phải tìm các cơ chế phối hợp thông tin mà Tổng thống Nga đã nhiều lần đề cập, những cơ chế đó đang hoạt động. Không nên trở thành nạn nhân của loại thông tin lệch lạc này". 


Phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày các lực lượng vũ trang Hàn Quốc lần thứ 67 hôm 1/10, Tổng thống Park Geun-hye nêu rõ "Triều Tiên sẽ không thu được lợi gì từ những hành động gây hấn và đối đầu" mà thay vào đó "cần hướng tới hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, sự phát triển chung và thống nhất dân tộc". Bà Park cho rằng những tuyên bố khiêu khích của Bình Nhưỡng gần đây phương hại tới bầu không khí đối thoại giữa hai miền và phá hoại những nỗ lực của các nước liên quan nhằm nối lại đối thoại về vấn đề phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.


Người phát ngôn Chính phủ Yemen Rajeh Badi cho biết, quân đội nước này và liên quân các nước Arab do Saudi Arabia đứng đầu, đã giành được quyền kiểm soát eo biển Mandab, tuyến đường biển chiến lược nối Biển Đỏ và Vịnh Aden, từ tay phiến quân Houthi. Phát ngôn viên Rajeh Badi thông báo rằng trong chiến dịch quân sự quy mô lớn ngày 1/10, các lực lượng chính phủ và kháng chiến Yemen cùng lực lượng liên quân đã giải phóng eo biển Bab al-Mandab và đảo Mayun với mục tiêu bảo vệ tuyến đường biển trọng yếu này. 


Chính phủ Slovakia đã đồng ý nộp đơn khiếu nại lên Tòa án Công lý châu Âu về quyết định phân bổ theo hạn ngạch người tị nạn trên toàn EU. Phát biểu với báo chí sau phiên họp Nội các ngày 30/9, Thủ tướng Robert Fico tái khẳng định Slovakia không tán thành cách phân bổ mang tính áp đặt của Liên minh châu Âu, và chính phủ sẽ hoàn thiện hồ sơ vụ kiện trong vòng hai tháng mà không cần thiết có sự đồng ý của Quốc hội.


Trong bối cảnh các trại tạm trú cho người di cư nước ngoài bị quá tải, giới chức Hy Lạp ngày 1/10 đã quyết định mở cửa Nhà thi đấu thể thao Galatsi, từng phục vụ Đại hội thể thao Olympic Athens 2004, để làm chỗ ở khoảng 400 người di cư, phần lớn là người Afghanistan. Vài này trước đó, rất nhiều người di cư cũng đã được đưa tới một sân hockey có tên là Hellenikon ở phía Nam thủ đô Athens.


Ngày 1/10, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi tuyên bố nhà chức trách nước này đang truy tìm thêm 3 nghi phạm liên quan đến vụ đánh bom đẫm máu ở thủ đô Bangkok, Thái Lan vào ngày 17/8 vừa qua. Ông Hamidi nêu rõ nhà chức trách Thái Lan đã cung cấp 3 cái tên cho phía Malaysia trong cuộc gặp giữa hai bên. Theo ông Hamidi, các đối tượng trên có thể liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp vào vụ đánh bom. Hiện phía Malaysia cần có dữ liệu sinh trắc học hoặc bất kỳ bằng chứng ADN nào để tạo điều kiện cho quá trình xác minh và bắt giữ.


Giới chức Trung Quốc đang tiến hành điều tra về vụ nổ mới xảy ra sáng 1/10 tại huyện Liễu Thành, thuộc khu tự trị Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc. Vụ nổ sáng nay xảy ra tại một nhà dân gần cơ quan quản lý hành chính. Hiện chưa có thông báo về số lượng thương vong, tuy nhiên đã làm hư hại một tòa nhà 6 tầng. Trước đó, chiều 30/9, tại khu vực này cũng đã xảy ra 17 vụ nổ liên tiếp, làm ít nhất 7 người thiệt mạng, 2 người mất tích và 51 người bị thương. Một nghi phạm được cho là đứng đằng sau vụ nổ đã bị bắt giữ. 


Cơn bão thứ 21 trong năm nay mang tên Dujuan đã gây thiệt hại nặng nề sau khi đổ bộ vào các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Theo Văn phòng phòng chống lụt bão tỉnh Phúc Kiến, khi quét qua tỉnh này, bão gây ra gió giật cấp 10-13, sóng biển cao 6-12m và mưa lớn trên diện rộng: 17 huyện, thị có lượng mưa trên 200mm, trong đó 4 huyện có lượng mưa trên 300 mm.

MỚI - NÓNG