THẾ GIỚI 24H: Lộ thời điểm tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 3

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (bên trái) cùng trao đổi với Tổng thống Mỹ Donal Trump (bên phải). Ảnh: Tiền Phong
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (bên trái) cùng trao đổi với Tổng thống Mỹ Donal Trump (bên phải). Ảnh: Tiền Phong
TPO - CHDCND Triều Tiên và Mỹ đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân cấp cao, truyền thông cấp nhà nước Bình Nhưỡng đưa tin hôm 1/10.

Thứ trưởng Ngoại giao thứ Nhất của CHDCND Triều Tiên Choe Son-hui cho biết Washington và Bình Nhưỡng đã đồng ý “liên lạc sơ bộ vào ngày 4/10 và tổ chức các cuộc hội đàm cấp cao vào ngày 5/10,” Thông tấn KCNA đưa tin. Bà Choe không đề cập đến địa điểm dành cho các cuộc đàm phán sắp tới.


Sáng 2/10, Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng các quả đạn chưa xác định về phía biển Nhật Bản. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết vụ phóng được thực hiện từ bờ biển thành phố duyên hải Wonsan thuộc tỉnh miền Đông Kangwon của Triều Tiên và quả đạn bay về phía biển Nhật Bản. Một đơn vị cảnh báo sớm của Mỹ ở đảo Guam cho hay vụ phóng không gây đe dọa đối với Mỹ. Trong khi đó, phía Nhật Bản tuyên bố Triều Tiên sáng cùng ngày đã phóng hai quả tên lửa, trong đó một quả rơi xuống Vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản ở trên biển Nhật Bản, gần tỉnh Shimane.


Thổ Nhĩ Kỳ đang dần mất kiên nhẫn với Mỹ trong nỗ lực thiết lập "vùng an toàn" ở phía Bắc Syria. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 1/10 đã đưa ra tuyên bố trên trong một dấu hiệu cho thấy Ankara có thể đơn phương tiến hành chiến dịch quân sự tại khu vực này của Syria. Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara muốn Washington phải giải tỏa các tay súng phiến quân YPG khỏi khu vực biên giới dài 480 km phía Bắc Syria. Bộ trưởng Cavusoglu cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hành động đơn phương nếu tiến trình đàm phán vùng an toàn không thu được kết quả nào.


Bà Hillary Clinton có thể tái tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2020 là tin tức rất bất ngờ mà Steve Bannon, người từng là Giám đốc điều hành chiến dịch của Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử năm 2016 tiết lộ với truyền thông Mỹ. Theo ông Bannon, Đảng Dân chủ năm nay lo sợ yếu thế trước Đảng Cộng hòa với các ứng viên không đủ khả năng soán ngôi Tổng thống Trump nên việc bà Hillary Clinton ra tranh cử lần thứ 3 là điều không có gì bất ngờ.


Cảnh sát Phần Lan vừa thông báo, ít nhất 1 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương, trong đó có hai người bị thương nghiêm trọng trong một vụ tấn công bằng dao tại một trường dạy nghề ở Kuopio, phía đông Phần Lan. Cảnh sát đã bắt giữ được nghi phạm là một người đàn ông, công dân của Phần Lan. Tên này cũng nằm trong số những người bị thương.


Trong bối cảnh kế hoạch viện trợ gạo cho Triều Tiên thông qua Chương trình Lương thực thế giới (WFP) trong tháng 9 đã phá sản, Chính phủ Hàn Quốc khẳng định Bản ghi nhớ (MOU) ký với WFP vẫn còn hiệu lực. Ngày 1/10, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, vẫn chưa nhận được thông báo về lập trường chính thức từ WFP, nên chính phủ có kế hoạch tiếp tục thảo luận với WFP về phương án xử lý.


Tòa án Iran đã kết án tử hình một người đàn ông về tội làm gián điệp cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Ngoài bản án tử hình nói trên, hai người đàn ông khác là Ali Nefriyeh và Mohammad Ali Babapour cũng bị bỏ tù 10 năm về tội làm gián điệp cho CIA. Họ bị yêu cầu trả lại số tiền 55.000 USD. Một người thứ tư, Mohammad Amin-Nasab, phải lãnh 10 năm tù về tội làm gián điệp cho Anh. Chưa rõ các trường hợp này có liên quan đến thông báo bắt được 17 gián điệp làm việc cho CIA của Iran hồi tháng 7 hay không.


Chính quyền Afghanistan hôm nay cho biết, ít nhất 11 sĩ quan cảnh sát của tỉnh Balkh ở phía bắc nước này đã thiệt mạng trong một trận đánh trả các cuộc tấn công của nhóm nổi dậy tại khu vực này. Người phát ngôn của Thống đốc tỉnh Balkh cho biết, lực lượng Taliban đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một trụ sở cảnh sát của địa phương và đã đốt phá trụ sở sau khi giành được quyền kiểm soát. Sau khi được tiếp viện, lực lượng An ninh và Quốc phòng Afghanistan đã chiếm lại trụ sở này.


Tổng thống Peru Martín Vizcarra đã giải tán Quốc hội để chấm dứt cuộc chiến kéo dài một năm với các nhà lập pháp cánh hữu về chiến dịch chống tham nhũng của ông. Nhưng các nhà lập pháp nổi loạn đã từ chối rời nghị viện bất chấp các cuộc biểu tình chống lại họ nổ ra trên khắp đất nước. Cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất ở Peru trong hai thập kỷ qua đe dọa sẽ gây ra tình trạng bất ổn ở quốc gia Nam Mỹ này và có thể khiến việc lập pháp bị đình trệ.

MỚI - NÓNG