THẾ GIỚI 24H: Lùi thời điểm đàm phán hòa bình Syria

Khát khao về nền hòa bình ở Syria. Ảnh: AP
Khát khao về nền hòa bình ở Syria. Ảnh: AP
TPO - Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura cho biết cuộc hòa đàm giữa các phe phái đối địch ở Syria, dự kiến diễn ra ngày 25/1, sẽ bắt đầu tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 29/1 tới và kéo dài trong 6 tháng.

Ông De Mistura nêu rõ thời điểm tiến hành hòa đàm bị lùi lại do "sự bế tắc" liên quan tới thành phần tham gia phái đoàn đàm phán, tuy nhiên, giấy mời các phái đoàn dự kiến sẽ được được gửi đi trong ngày 26/1.


Ngày 25/1, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã lên tiếng cảnh báo rằng bất kỳ sự tham gia nào của các lực lượng người Kurd ở Syria vào các cuộc đàm phán hòa bình Syria do Liên hợp quốc bảo trợ đều sẽ rất nguy hiểm và đánh dấu chấm hết cho sáng kiến tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này. Ông Cavusoglu nói rằng Ankara coi các lực lượng người Kurd là những phần tử "khủng bố" đồng thời cáo buộc những lực lượng này hợp tác với đảng Công nhân người Kurd (PKK) vốn bị cấm hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ.


Ngày 25/1, đã có ít nhất 25 người thiệt mạng và một số người bị thương trong các vụ đánh bom liều chết liên hoàn tại một ngôi làng ở khu vực Far North của Cameroon. Đây được xem là các vụ tấn công đẫm máu nhất trong một loạt vụ tương tự mới đây tại khu vực vốn đang trở thành mục tiêu của nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram này.


Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) ngày 25/1 cảnh báo tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng có thể tiến hành hàng loạt vụ tấn công quy mô lớn ở châu Âu. Giám đốc Europol, ông Rob Wainwright cho biết IS có nhiều chiêu thức tấn công mới và có thể tiến hành hàng loạt vụ tấn công khủng bố quy mô lớn trên toàn thế giới. Theo một báo cáo của Europol, các đối tượng thánh chiến cực đoan đặc biệt nhắm tới mục tiêu là châu Âu và chúng có thể "tiến hành một vụ tấn công khủng bố nữa ở đâu đó tại châu Âu" nhằm "thảm sát dân thường". 


Chính phủ Pháp và Anh đã lên tiếng trấn an người dân và bác bỏ những mối đe dọa được phản ánh trong một đoạn băng ghi hình được IS công bố trước đó một ngày, trong đó cho thấy hình ảnh 9 tay súng Hồi giáo cực đoan bị tình nghi tham gia loạt vụ tấn công đẫm máu tại thủ đô Paris (Pháp) tháng 11 năm ngoái cùng những lời đe dọa các quốc gia tham gia liên minh quân sự chống IS tại Syria và Iraq.


Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/1 thông báo một máy bay chiến đấu MIG-31 của nước này đã gặp nạn trong chuyến bay huấn luyện ở khu vực Krasnoyarsk thuộc vùng Siberia. Tuy nhiên, các phi công đã nhảy ra khỏi máy bay thoát nạn. Máy bay MiG-31 đã đâm xuống khu vực rừng núi cách thị trấn Kansk khoảng 40km về phía Tây Bắc. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng có khả năng trục trặc kỹ thuật là nguyên nhân của vụ tai nạn nêu trên. 


Hàng nghìn giáo viên ở Slovakia ngày 25/1 đã đình giảng để đòi tăng lương, buộc nhà chức trách phải đóng cửa hàng trăm trường học trên khắp cả nước. Theo ước tính khoảng 11.000 giáo viên của hơn 700 trường học đã đình giảng. Hiện lương trung bình của giáo viên tại Slovakia ở mức 650 euro/tháng (tương đương 703 USD/tháng) và không tăng trong 5 năm qua.


Một loạt trận động đất đã xảy ra tại khu vực Địa Trung Hải giữa Morocco và Tây Ban Nha, làm 15 người bị thương ở Morocco. Theo nguồn tin y tế tại Hoceima, miền Bắc Morocco, các bệnh viện tại khu vực này đã tiếp nhận 15 người bị thương sau 3 trận động đất liên tiếp. Viện Địa vật lý quốc gia Morocco cho biết, trận động đất đầu tiên mạnh 6,3 độ ríchte làm rung chuyển thành phố miền Bắc Nador lúc 4h22 giờ GMT. Sau đó xảy ra liên tiếp 2 trận động đất mạnh 5,3 và 5,5 độ ríchte.


Thụy Sĩ đã dỡ bỏ phong tỏa các tài khoản của Iran sau khi các lệnh trừng phạt kinh tế chống lại Tehran được Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) dỡ bỏ. Trong giai đoạn từ năm 2007-2012, các ngân hàng Thụy Sĩ đã phong tỏa các tài khoản của Iran trị giá khoảng 12 triệu franc (11,8 triệu USD), một phần trong gói các biện pháp trừng phạt Iran liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này. Theo ước tính, hiện Iran có các khoản tiền gửi trị giá khoảng 30 tỷ USD bị đóng băng tại các ngân hàng khác nhau trên thế giới.


Giá dầu thô kỳ hạn trong phiên giao dịch ngày 25/1 tại châu Á tiếp tục đà tăng từ cuối tuần trước, nhờ sự thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư và nhu cầu nhiên liệu tăng trong điều kiện thời tiết giá lạnh tại nhiều nơi ở Bắc bán cầu. Giá dầu Brent tăng 39 xu Mỹ, hay 1,21%, lên 32,57 USD/thùng vào lúc 12 giờ 19 phút theo giờ Việt Nam, sau khi chạm mức 32,69 USD/thùng. Loại dầu này chốt phiên ở mức 32,18 USD/thùng trong phiên trước.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.