THẾ GIỚI 24H: Ly khai Ukraine cáo buộc Kiev kích động quân sự

Ông Denis Pushilin
Ông Denis Pushilin
TPO - Chính quyền Ukraine không tuân thủ đầy đủ bất kỳ mục nào của thỏa thuận Minsk, thay vào đó là hàng loạt hành động đánh lừa các bên liên quan cũng như những hoạt động kích động quân sự.

Phát biểu tại một cuộc họp báo diễn ra hôm 12/8 tại Moscow, Liên bang Nga, đại diện thường trực của “Cộng hòa Nhân dân” Donetsk tự xưng trong các cuộc đàm phán của nhóm tiếp xúc, ông Denis Pushilin nhấn mạnh: "Kiev tại thời điểm này không hoàn thành bất kỳ mục nào từ gói các biện pháp, không hoàn thành đầy đủ… Chúng tôi chỉ thấy việc giả vờ thực hiện thỏa thuận Minsk từ phía Kiev, cùng với đó là hành động khiêu khích từ phía Kiev và thái độ đối với chúng tôi lẫn đối với Phái bộ của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu”.


Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hơn chục đối tượng bị tình nghi là thành viên của nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong bối cảnh gia tăng quan ngại rằng an ninh trên toàn Thổ Nhĩ Kỳ đang rơi vào một vòng xoáy bạo lực nghiêm trọng hơn. Hãng thông tấn Anatolia đưa tin cảnh sát đã bắt giữ nhiều phiến quân trong các cuộc truy quét vào rạng sáng ở thủ đô Ankara, thành phố Istanbul, tỉnh Hatay gần biên giới Syria và tỉnh Kirikkale ở miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện cảnh sát đang truy lùng 4 tên khác. Cùng ngày, các quan chức và giới truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong chiến dịch truy quét khủng bố, nước này đã bắt giữ một phần tử đánh bom liều chết người Kurd và vây bắt 12 nghi can IS khác.


Tờ Le Canard Enchaîné của Pháp số ra ngày 12/8 cho biết, quyết định hủy hợp đồng bán tàu Mistral cho Nga có thể gây thiệt hại hơn 2 tỷ euro cho Pháp, tức là hơn gấp đôi số tiền mà Chính phủ Pháp đã thông báo trước đó (896 triệu euro), do nhiều chi phí không được Paris công bố cùng những hợp đồng đi kèm sẽ bị hủy bỏ. Báo trên cho biết Pháp đã bồi hoàn gần một tỷ euro bao gồm các khoản Nga tạm ứng và chi phí đào tạo các quân nhân Nga. Ngoài ra, Chính phủ Pháp sẽ phải trả cho công ty đóng tàu DCNS khoản tiền hoa hồng lên đến 350 triệu euro để bù đắp khoản thâm hụt do chấm dứt hợp đồng. 


Chuyên gia hạt nhân của Mỹ Jeffrey Lewis ngày 12/8 cho biết, Triều Tiên có vẻ như đang mở rộng khả năng sản xuất urani để tăng cường kho vũ khí hạt nhân của nước này. Trong một báo cáo đăng trên trang mạng “38 độ Bắc” chuyên theo dõi về tình hình Triều Tiên, ông Jeffrey Lewis cho biết những hình ảnh chụp được từ vệ tinh gần đây cho thấy rằng trong năm qua, Bình Nhưỡng đã bắt đầu nâng cấp nhà máy sản xuất urani lớn tại Pyongsan, ở khu vực miền Nam của nước này.


Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng nước này đã nhất trí thiết lập một "vùng an toàn" ở miền Bắc Syria. Người phát ngôn Mark Toner khẳng định: "Không có thỏa thuận nào về một khu vực như vậy. Chúng tôi không thảo luận vấn đề đó mà chỉ bàn tới một nỗ lực cụ thể nhằm đánh bật nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) khỏi miền Bắc Syria". Trước đó, kênh truyền hình CNN tiếng Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Feridun Sinirlioglu cho hay Ankara và Washington đã nhất trí về việc thiết lập một “vùng an toàn” ở Bắc Syria. Hiện Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang bàn thảo kế hoạch yểm trợ trên không cho lực lượng nổi dậy Syria và truy quét IS tại khu vực dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.


Hai vụ nổ lớn vừa xảy ra tối ngày 12/8 tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc khiến ít nhất 13 người chết và 250 người bị thương. Theo China Daily, khu vực xảy ra các vụ nổ là một khu nhà kho chứa hàng hóa của công ty Tianjin Dongjiang Port Rui Hai International Logistics Co. Ltd.

BBC dẫn nguồn truyền thông Trung Quốc nói thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 23h30 giờ địa phương khi một chuyến hàng chở chất nổ bỗng nổ tung. Dư chấn vụ nổ có thể được cảm nhận vài cây số bên ngoài thành phố Thiên Tân. Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ nổ chưa được rõ, đây có thể là một tai nạn công nghiệp.


Chính phủ Ấn Độ ngày 12/8 đã đệ đơn kiện hãng thực phẩm Nestle lên Uỷ ban giải quyết tranh chấp người tiêu dùng quốc gia; đồng thời yêu cầu bồi thường 100 triệu USD với cáo buộc hãng này đã gây thiệt hại cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin sai lệch trong những quảng cáo sản phẩm mỳ Maggi của hãng này. Trước đó, hãng Nestle đã phải tiêu hủy 400 triệu tấn sản phẩm mỳ Maggi sau khi Cơ quan an toàn thực phẩm Ấn Độ cáo buộc Nestle không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Cục Tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm Ấn Độ cũng đã ra thông báo cấm sản xuất và kinh doanh mỳ ăn liền Maggi của Nestle, do lo ngại về sức khỏe sau khi phát hiện sản phẩm này chứa hàm lượng chì cao.


Bộ Tư pháp Mỹ ngày 12/8 cho biết đã truy tố 9 người về tội trục lợi hơn 30 triệu USD từ các giao dịch bất chính dựa trên hành vi đánh cắp thông tin tài chính. Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ đệ đơn kiện nhắm vào các đối tượng trên nhưng mở rộng ra tới 17 cá nhân và 15 tổ chức, với số tiền bất chính lên đến hơn 100 triệu USD.


Những cáo buộc chống lại sư trụ trì Thích Vĩnh Tín ở Thiếu Lâm Tự phải được chính quyền điều tra. Đây là tuyên bố của báo chí chính thống Trung Quốc, sau khi nhiều cựu hòa thượng ở Thiếu Lâm Tự cáo buộc ông này háo sắc và có hành vi chiếm đoạt tài sản chung. Sư trụ trì Thích Vĩnh Tín lâu nay còn được biết tới với danh hiệu “nhà sư giám đốc điều hành” vì đã biến đổi Thiếu Lâm Tự thành một đế chế kinh doanh toàn cầu. Tuy nhiên nhiều cựu hòa thượng ở ngôi chùa đã cáo buộc ông sống đời xa hoa, khi sắm một đội xe sang, biển thủ tiền từ một công ty do Thiếu Lâm Tự điều hành và thậm chí còn có con với 2 người phụ nữ.


Trong phiên giao dịch chiều ngày 12/8, đồng USD tăng so với một loạt các đồng tiền châu Á - Thái Bình Dương, sau khi Trung Quốc điều chỉnh giảm tỷ giá đồng nhân dân tệ so với đồng USD ngày thứ hai liên tiếp. Tại thị trường Tokyo chiều nay, đồng USD tiếp tục tăng so với đồng rupiah Indonesia, rupee Ấn Độ và won Hàn Quốc, trong khi lại giảm so với đồng yen xuống 124,81 yen = 1 USD (so với mức 125,12 yen/USD ngày hôm trước 11/8). Đồng USD cũng tăng mạnh so với đồng đôla Australia, với 1 AUD đổi được 72,62 xu Mỹ, giảm so với mức 73,47 xu Mỹ vào hôm thứ Ba (11/8), đồng nhân dân tệ được mua bán với giá 19,47 yen = 1 nhân dân tệ so với mức 19,75 yen trước đó. Quyết định thay đổi chính sách tỷ giá của Bắc Kinh đã tác động lớn đến nhiều thị trường. Thậm chí, một chuyên gia còn cảnh báo Trung Quốc có thể khởi động một "cuộc chiến tiền tệ”.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.