THẾ GIỚI 24H: Ly khai Ukraine tuyên bố thả 'điệp viên CIA'

Thủ lĩnh quân ly khai Ukraine Alexander Zakharchenko. Ảnh: Sputnik.
Thủ lĩnh quân ly khai Ukraine Alexander Zakharchenko. Ảnh: Sputnik.
TPO - Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Alexander Zakharchenko ngày 9/5 tuyên bố, lực lượng này đã trả tự do cho hai nhân viên cứu trợ Mỹ bị bắt vì tội gián điệp, theo AFP. 

Trả lời báo giới, ông Zakharchenko nói: "Chúng tôi đã thả hai người Mỹ bị bắt trước đây. Một trong hai người này là đặc vụ Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), người còn lại được tuyển mộ." Hai người này được cho là làm việc cho tổ chức phi chính phủ Ủy ban Cứu trợ Quốc tế (IRC) tại miền Đông Ukraine.


Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman ngày 9/5 tuyên bố, ông tin rằng những lệnh trừng phạt của Phương Tây nhằm chống lại Nga sẽ sớm chấm dứt, TASS đưa tin. 

Phát biểu trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva, ông Zeman nói: “Những lệnh trừng phạt là ngắn hạn.” Ông Zeman đã nhắc lại rằng ông đã từng công khai phản đối việc áp đặt những biện pháp trừng phạt chống Nga.

Về phần mình, ông Putin cho rằng mỗi bên đều phải chịu thua thiệt từ việc áp đặt trừng phạt chống Nga và điều đó chẳng có gì tốt đẹp. Ông Putin khẳng định Moskva sẵn sàng khôi phục đầy đủ các mối quan hệ với châu Âu, đặc biệt là với Cộng hòa Séc.


Tạp chí The National Interest của Mỹ vừa công bố một bản danh sách mới về các loại vũ khí giết người nguy hiểm nhất của quân đội Nga, trong đó có đề cập sức mạnh của Hải quân Nga, Sputnik đưa tin.

Theo tác giả của bản danh sách trên, ông Kyle Mizokami, sau nhiều thập kỷ không được cấp đủ kinh phí, Hải quân Nga cuối cùng đã có đủ kinh phí từ nguồn ngân sách quốc phòng, qua đó cho phép đóng thêm những tàu chiến mới. Ngoài ra, Nga sẽ tập trung chủ yếu vào việc phát triển các loại tàu ngầm và các phương tiện răn đe hạt nhân trên mặt nước.


Ngày 9/5, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad đã chỉ trích kế hoạch huấn luyện quân nổi dậy Syria của Mỹ, cáo buộc Washington bảo trợ khủng bố và làm phức tạp tình hình chính trị tại quốc gia Trung Đông này, THX đưa tin.

Thứ trưởng Mekdad nêu rõ: "Mỹ sẽ bắt đầu huấn luyện cái họ gọi là phiến quân Syria "ôn hòa" viện cớ đấu tranh chống bọn khủng bố Daesh (Nhà nước Hồi giáo - IS) và Mặt trận Nusra... Mỹ đang lừa dối nhân dân nước họ và toàn cầu... Với việc huấn luyện phiến quân, Mỹ sẽ bảo trợ khủng bố và làm phức tạp thêm các điều kiện cho một giải pháp chính trị tại Syria hòng đạt được mưu đồ của họ trong khu vực cũng như bảo vệ Isreal."


Reuters dẫn lời các quan chức Iraq ngày 9/5 cho biết 50 tù nhân và 12 cảnh sát đã thiệt mạng trong một vụ vượt ngục do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tổ chức trong khi những kẻ ủng hộ nhóm này thừa nhận chúng đã tiến hành vụ vượt ngục này song không cho biết thêm chi tiết.

Người đứng đầu thị trấn, nơi đặt nhà tù trên, Oudi Al-Khadran cho hay: "IS là bên tiến hành vụ giết chóc và phóng thích tù nhân này." Trước đó, hãng Amaq News đưa tin các tay súng của IS cùng với thuốc nổ đã tiến hành vụ cướp ngục trên, giải thoát cho 30 tù nhân và đột nhập vào khu chứa vũ khí của nhà tù. 


Ngày 9/5, liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu đã oanh tạc sân bay quốc tế tại thủ đô Sanaa, chỉ vài giờ sau khi đề xuất một lệnh ngừng bắn nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo dự kiến bắt đầu từ ngày 12/5.

Theo các nhân chứng, đường băng của sân bay đã bị trúng 2 quả tên lửa. Chỉ một ngày trước đó, cơ quan hàng không dân sự tại Sanaa thông báo sẽ tạm thời mở lại sân bay này, vốn là mục tiêu thường xuyên của các cuộc không kích. Hiện liên quân đã áp đặt lệnh phong tỏa hàng không và kiểm soát đường biển nhằm ngăn ngừa nguồn cung cho phiến quân và các đồng minh.


Các quan chức và nguồn tin sở tại cho biết đã xảy ra một vụ đấu súng trong ngày 9/5 giữa 2 bộ lạc thuộc khu vực Bắc Waziristan của Pakistan liên quan đến việc tranh chấp một vùng núi gần biên giới Afghanistan, khiến ít nhất 47 người thiệt mạng và 25 người bị thương, AFP đưa tin.

Một nguồn tin an ninh cho biết 2 bộ lạc Mada Khel và Paipali Kabul Khel đã tham gia một cuộc giao tranh ác liệt từ hôm 8/5 để tìm cách chiếm cứ một ngọn núi mà cả 2 bên đều tuyên bố chủ quyền. Nguồn tin trên cho biết thêm cuộc giao tranh nhằm chiếm ngọn núi vẫn đang tiếp diễn.


Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc ngày 9/5 đã họp khẩn trong bối cảnh Triều Tiên cùng ngày nhắc lại lời đe dọa nổ súng mà không cần cảnh báo trước nhằm vào các tàu chiến của miền Nam bị cáo buộc là xâm phạm lãnh hải của miền Bắc, làm gia tăng tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp Triều Tiên gửi thông điệp cảnh cáo trên tới Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc và trong văn bản gửi ngày 9/5, Triều Tiên cáo buộc rằng nhiều tàu cao tốc của miền Nam gần đây thường xuyên xâm nhập biên giới của miền Bắc thuộc khu vực Hoàng Hải.


Mạng tin News24 của Nam Phi ngày 9/5 đưa tin Trung Quốc đang đàm phán với Djibouti về việc thiết lập một căn cứ quân sự tại Obock - thành phố cảng có tầm quan trọng đặc biệt của quốc gia Đông Phi này.

Nguồn tin này dẫn phát biểu của Tổng thống Djibouti Ismail Omar Guelleh nói rằng hai bên đang tiến hành đàm phán về vấn đề này. Nếu việc đàm phán mang lại kết quả thì Trung Quốc và Mỹ sẽ cùng có căn cứ quân sự tại quốc gia nhỏ bé ở vùng Sừng châu Phi này. Mỹ đang duy trì căn cứ quân sự tại Camp Lemonnier để tiến hành các hoạt động chống khủng bố ở Yemen, Somalia và các khu vực khác ở châu Phi.


Trong bài trả lời phỏng vấn báo Toàn cảnh Frankfurt (FAZ) ngày 9/5, Bộ trưởng Tài Chính Đức Wolfgang Schaeuble cho rằng ông không loại trừ khả năng Hy Lạp có thể bất ngờ phá sản.

Theo ông Schaeuble, kinh nghiệm quốc tế cho thấy một quốc gia nào đó rất có thể đột ngột rơi vào tình trạng mất khả năng chi trả và buộc phải tuyên bố phá sản. Tuy nhiên, ông Schaeuble từ chối đưa ra phỏng đoán về mốc thời gian cụ thể và từ chối trả lời câu hỏi về sự chuẩn bị của Đức để đối phó với kịch bản này.

MỚI - NÓNG