THẾ GiỚI 24H: Malaysia bắt giữ 6 tàu cá, 60 ngư dân Trung Quốc

Tàu cá Trung Quốc. (Ảnh: ITN)
Tàu cá Trung Quốc. (Ảnh: ITN)
TPO - Các nhà chức trách hàng hải Malaysia hôm 10/10 cho biết họ đã bắt giữ 6 tàu cá và 60 ngư dân quốc tịch Trung Quốc vì xâm phạm vùng biển trái phép, theo Reuters.
“Các cuộc kiểm tra cho thấy tất cả các tàu cá được đăng ký tại Tần Hoàng Đảo, Trung Quốc, do 6 thuyền trưởng và 54 thuyền viên là công dân Trung Quốc từ 31 đến 60 tuổi điều khiển”, Giám đốc Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia (MMEA) Mohd Zulfadli Nayan cho biết trong một tuyên bố hôm 10/10.  MMEA cho biết các tàu cá và thuyền viên đã bị bắt giữ trong một hoạt động ngoài khơi bờ biển bang Johor, phía nam Malaysia hôm 9/10. MMEA cho biết các tàu cá không chở theo hàng hóa khi bị tạm giữ. Nhóm tàu này được cho là đang trên đường đến vùng biển Mauritania, nhưng phải dừng lại trong vùng biển Malaysia do một số trục trặc về động cơ.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 270.755 ca mắc COVID-19 và 3.731 ca tử vong, đưa tổng số ca bệnh lên trên 37,7 triệu người, trong đó có 1.081.109 bệnh nhân không qua khỏi. Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 12/10 (theo giờ VN), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 37.727.772 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bao gồm 1.081.109 ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục đã lên tới 28.318.035 người, 8.318.018 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 68.783 ca nguy kịch.

Ngày 11/10, Chính phủ Liban thông báo sẽ ban hành lệnh phong tỏa đối với gần 170 ngôi làng và thị trấn vào tuần tới, trong bối cảnh quốc gia Trung Đông này ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng mạnh. Thông báo của Bộ Nội vụ Liban cho biết 169 ngôi làng và thị trấn trên khắp cả nước sẽ bị phong tỏa trong 1 tuần, bắt đầu từ 6 giờ sáng 12/10 (10 giờ Việt Nam). Ngoài ra, các quán bar và hộp đêm trên toàn quốc cũng phải đóng cửa cho tới khi có thông báo tiếp theo.

Tổng thống Donald Trump khẳng định rằng bản thân sau thời gian nằm viện đã miễn nhiễm với COVID-19 và hiện đang ở thể trạng "không thể nào tốt hơn". "Tôi đã vượt qua những buổi thẩm định nghiêm ngặt nhất, đạt tiêu chuẩn cao nhất với thể trạng không thể nào tốt hơn. Có vẻ như tôi đã miễn nhiễm với COVID-19 rồi và tôi có thể ra khỏi căn hầm của tôi. Việc miễn nhiễm có thể ngắn hạn hay dài hạn, tôi không biết, nhưng chắc chắn là tôi đã miễn nhiễm" - ông Trump khẳng định. 

Theo NBC News, văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết Hội đồng An ninh Quốc gia nước này họp khẩn hôm 11/10, chưa đầy 24 giờ sau khi Triều Tiên trình diễn một loạt các loại vũ khí chiến lược mới trong lễ duyệt binh ở Bình Nhưỡng, trong đó có một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa cỡ lớn. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 11/10 bày tỏ "quan ngại" về việc Triều Tiên công bố các loại vũ khí mới, và cho biết bộ này đang phối hợp với các giới chức Mỹ để phân tích chi tiết về những loại vũ khí này.

Ứng viên tổng thống Mỹ Joe Biden muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nếu ông chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, hãng tin Yonhap đưa tin. Brian McKeon, cố vấn lâu năm của ứng viên tổng thống Mỹ Joe Biden hôm nay (11/10) cho biết, mặc dù trước tiên cần phải có những nền tảng ban đầu nhưng ông Biden sẵn sàng gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nếu cuộc gặp góp phần thúc đẩy phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Chính phủ Malaysia đã triển khai trên 1.100 binh lính đến bang Sabah trên đảo Borneo để tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Ngoài quân đội, Chính phủ Malaysia còn huy động Lực lượng đặc trách quốc gia (NTF) phối hợp với các đơn vị khác như Cơ quan An ninh biên giới, Cục nhập cư, Cục hải quan, tham gia cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại Sabah. Không quân Hoàng gia Malaysia cũng được lệnh tổ chức các chuyến bay đặc biệt mang theo thiết bị y tế, trang thiết bị bảo hộ cá nhân cùng thuốc men, phương tiện vật tư xét nghiệm chuyển đến Sabah.

Hơn 156 đám cháy bùng phát tại Syria trong 3 ngày qua khiến hai người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và thiêu rụi hàng trăm héc ta rừng trong ba ngày qua nhầt là ở hai tỉnh miền trung là tỉnh Homs và tỉnh Latakia. Đồng thời, cháy rừng lan rộng ở các khu vực khác nhau của Israel và Bờ Tây trong ngày thứ hai đã buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Cảnh sát Israel cho biết các lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đã sơ tán 5.000 người ở miền bắc Israel.

Những vụ nổ mới tiếp tục làm rung chuyển điểm nóng xung đột Nagorny-Karabakh trong đêm qua. Cả Armenia và Azerbaijan lên tiếng cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được trước đó. Thỏa thuận này từng được xem là cơ hội cuối cùng, nhằm chấm dứt giao tranh kéo dài nhiều tuần qua giữa hai nước. Bộ Quốc phòng Armenia cho biết, các lực lượng Azerbaijan đã mở cuộc tấn công chỉ 5 phút sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Azerbaijan cũng cáo buộc các lực lượng Armenia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.


Đồn cảnh sát Champigny ở ngoại ô thủ đô Paris, Pháp, đã bị khoảng 40 người lạ mặt sử dụng gậy gộc và pháo hoa tấn công vào tối 10/10. Theo Reuters, cảnh sát Paris đã đăng tải đoạn băng cho thấy nhiều loạt pháo hoa được bắn về phía đồn cảnh sát ở Champigny-sur-Marne, cách trung tâm thủ đô Paris 15 km về phía đông nam. Những kẻ tấn công đã cố gắng xâm nhập đồn cảnh sát nhưng không thành công.
MỚI - NÓNG