THẾ GIỚI 24H: Máy bay của Germanwings bị dọa đánh bom

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Hãng hàng không Germanwings của Đức cho biết, các hành khách trên một máy bay của hãng này theo lịch trình bay tới Milan (Italy) đã được cho sơ tán an toàn tại sân bay Cologne-Bonn sau khi cảnh sát Đức nhận được một lời đe dọa đánh bom nhằm vào chuyến bay này.

Theo Germanwings, cảnh sát liên bang Đức tối 12/4, đã nhận được thông báo đe dọa nhằm vào chuyến bay mang số hiệu 826 đi sân bay Malpensa ở Milan. Tháp không lưu ở Cologne đã phát tín hiệu báo động cho phi công của chiếc Airbus A320 này, vốn đang di chuyển ra đường băng vào thời điểm đó. Viên phi công đã đưa máy bay tới một vị trí ở sân bay trên, vốn được chuẩn bị cho những tình huống như vậy, và các hành khách cùng phi hành đoàn đã rời khỏi máy bay an toàn.


Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã kêu gọi Nga và Ukraine cùng hướng tới giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận hòa bình đạt được ở Minsk (Belarus) nhằm chấm dứt giao tranh ở miền Đông Ukraine, trước thềm các cuộc đàm phán về việc thực thi các thỏa thuận của hai nước này tại Berlin (Đức) vào ngày 13/4.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn báo Die Welt số ra ngày 13/4, ông Steinmeier nói: “Chúng tôi hy vọng cả Moskva và Kiev sẽ nắm vững vấn đề trung tâm của việc thực thi giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận Minsk.”

Theo ông Steinmeier, giai đoạn tiếp theo không chỉ bao gồm “sự chuẩn bị cho các cuộc bầu cử địa phương tại các khu vực lực lượng ly khai chiếm đóng, mà còn có cả sự tiếp cận để hỗ trợ nhân đạo và hoạt động tái thiết ở miền Đông Ukraine.”


Ngày 11/4, các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắt cóc khoảng 120 học sinh tại các quận ở phía Nam và Tây thành phố Mosul của Iraq, khi các phiến quân tiếp tục hành động tàn phá ở những khu vực nằm dưới sự kiểm soát của chúng.

Các phiến quân IS đã tấn công một loạt trường học ở các khu vực al-Qayyarah, al-Shura, Badoush và al-Baaj ở Mosul, cách thủ đô Baghdad khoảng 400km về phía Bắc, và bắt cóc các học sinh. Hiện chưa rõ nơi giam giữ cũng như số phận của những học sinh bị bắt cóc. Trong khi đó, một quan chức đảng Dân chủ người Kurk (KDP) nói rằng các phiến quân IS đã hành quyết 21 thành viên của đảng này ở Mosul.


Ngày 12/4, bà Hillary Clinton, ứng cử viên của Đảng Dân chủ, cựu Ngoại trưởng Mỹ, đã chính thức tuyên bố ra tranh cử tổng thống vào năm 2016. Thông báo trên được bà Clinton đưa ra qua một đoạn băng video đăng tải trên trang web cá nhân hillaryclinton.com, trong đó nhấn mạnh đến vấn đề bất bình đẳng kinh tế ở Mỹ. Bà Clinton nói với người dân Mỹ rằng bà muốn là người đấu tranh cho họ khi chính thức mở màn chiến dịch tranh cử tổng thống.


Các quan chức Yemen cho biết, Tổng thống nước này Abd-Rabbu Mansour Hadi ngày 12/4 đã bổ nhiệm cựu Thủ tướng Khaled Bahah làm Phó Tổng thống. Ông Bahah vốn là một nhân vật có uy tín đối với các đảng phái đối địch ở Yemen.
Trên cương vị mới, ông Bahah có thể mang lại hy vọng về một giải pháp thông qua đàm phán cho cuộc xung đột trong bối cảnh các cuộc oanh kích do Saudi Arabia đứng đầu diễn ra hơn hai tuần qua nhằm vào lực lượng phiến quân Hồi giáo Houthi dòng Shiite được Iran hậu thuẫn, vốn chủ trương chống Tổng thống Hadi.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran ngày 12/4 đưa tin, Tehran đã phủ nhận thông tin cho rằng các cố vấn quân sự của nước này đã bị bắt ở thành phố Aden của Yemen.
IRNA dẫn phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian cho biết: “Iran không có lực lượng quân sự ở Yemen.” Trước đó, ngày 11/4, lực lượng dân quân địa phương ở thành phố Aden, miền Nam Yemen, tuyên bố đã bắt giữ 2 sỹ quan quân đội Iran làm cố vấn cho nhóm phiến quân Houthi, lực lượng đã nhanh chóng chiếm ưu thế ở Yemen kéo theo các cuộc không kích của Saudi Arabia - đối thủ của Tehran trong khu vực.

Ít nhất một sinh viên đã thiệt mạng và khoảng 140 người bị thương trong một vụ giẫm đạp tại khu ký túc xá Đại học Nairobi (Kenya) sau khi máy biến thế phát nổ khiến nhiều người lầm tưởng trường học bị tấn công.
Các nguồn tin cho hay máy biến thế phát nổ vào 4 giờ 30 phút sáng 12/4 theo giờ địa phương (khoảng 8 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam) khi sinh viên đang ngủ. Nhiều tiếng nổ phát ra đã khiến các sinh viên lo ngại trường học bị các tay súng Hồi giáo al-Shabaab tấn công.


Các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ lần thứ 7 đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với những nỗ lực của Chính phủ Colombia trong tiến trình hòa đàm với Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn nửa thế kỷ qua tại nước này.
Phát biểu tại hội nghị vừa bế mạc tại thủ đô Panama City đêm 11/4, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff mong muốn cuộc xung đột vũ trang tại Colombia sẽ sớm kết thúc. Bà đánh giá cao vai trò của người đồng cấp Colombia Juan Manuel Santos, các bên tham gia và người dân Colombia trong tiến trình này.

Chính phủ Italy cuối tuần qua đã phê chuẩn Văn kiện kinh tế và tài chính (EFD) ba năm 2015-2018, trong đó có đưa ra các dự báo chính thức về tăng trưởng và tài chính công cũng như các định hướng về kinh tế trong giai đoạn này.
Theo dự báo mới, GDP của Italy sẽ tăng trưởng 0,7% trong năm 2015, so với mức dự kiến tăng 0,6% được đưa ra mùa Thu năm ngoái, ước tăng 1,4% năm 2016 và 1,5% năm 2017. Thâm hụt ngân sách năm 2015 được dự báo sẽ ở mức 2,6% GDP, vẫn như mục tiêu đặt ra trong tháng Mười năm ngoái và sẽ giảm xuống còn 1,8% năm 2016 và 0,8% GDP năm 2017. 

Ngày 12/4, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã lệnh cho cơ quan công tố tiến hành điều tra vụ bê bối tham nhũng liên quan đến nhiều nhân vật chính trị cấp cao và các trợ tá thân cận với bà. Người phát ngôn của tổng thống, ông Min Kyung-wook dẫn lời bà Park bày tỏ hy vọng cơ quan công tố sẽ điều tra những cáo buộc theo “pháp luật cũng như nguyên tắc và không có vùng cấm”.

Cùng ngày, Chủ tịch Đảng Saenuri cầm quyền Kim Moo-sung đã kêu gọi tiến hành điều tra ngay lập tức và kỹ lưỡng về vụ này. Ngay sau đó, các công tố viên đã chính thức bắt đầu tiến hành cuộc điều tra, cam kết rằng họ sẽ làm việc một cách hết sức kỹ lưỡng.

MỚI - NÓNG