THẾ GIỚI 24H: Máy bay của Liên hợp quốc gặp sự cố, 11 người bị thương

TPO - Ngày 3/8, máy bay vận tải Antonov An-72 của Liên hợp quốc (UN) gặp sự cố khi hạ cánh tại thành phố Gao ở phía Bắc Mali. Phái bộ gìn giữ hòa bình ở Mali (MINUSMA) đã xác nhận thông tin.
Máy bay Antonov An-72 cất cánh từ thủ đô Bamako, chở 4 nhân viên của UN cùng phi hành đoàn 7 người. Trong lúc hạ cánh xuống sân bay Gao, máy bay này đã gặp sự cố và trượt khỏi đường băng. Vụ việc khiến 11 người bị thương, trong đó có 1 thành viên phi hành đoàn bị thương nặng.

Theo trang Worldometers, tính đến 6 giờ sáng 4/8 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 18.421.785 ca mắc COVID-19, trong đó 696.537 ca tử vong. Mỹ tiếp tục là nước có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất với hơn 4,8 triệu ca, tiếp đến là Brazil, Ấn Độ, Nga, Nam Phi, Mexico...

Chánh văn phòng Tổng thống Brazil, Tướng Walter Souza Braga Netto, đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, qua đó trở thành bộ trưởng thứ 7 tại quốc gia Nam Mỹ mắc COVID-19. Thông báo của Văn phòng Tổng thống Brazil cho hay ông Braga Netto vẫn khỏe và không có triệu chứng. Tuy nhiên, ông sẽ vẫn bị cách ly và làm việc từ xa cho đến khi một cuộc kiểm tra và đánh giá y tế mới được thực hiện.

Israel phát động không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Syria đêm 3/8, sau khi ngăn chặn một âm mưu tấn công ở vùng cao nguyên Golan. Hãng thông tấn Sana của Syria cho biết các trực thăng của Israel đã không kích những điểm quân sự nước này gần thành phố Quneitra ở miền Nam. Cuộc oanh tạc chỉ gây ra thiệt hại về vật chất chứ không tổn thất về người. Hệ thống phòng không xung quanh thủ đô Damacus cũng đã được kích hoạt.

Không quân Syria ngày 3/8 đã tấn công và phá hủy một kho vũ khí lớn, chứa nhiều loại đạn dược của lực lượng khủng bố Takfiri. Cuộc tấn công nằm trong khuôn khổ một chiến dịch do quân đội Chính phủ Syria tiến hành tại tỉnh Tây Bắc Idlib. Hãng tin Sputnik của Nga dẫn nguồn tin địa phương cho hay máy bay quân sự Syria ngày 3/8 đã tấn công kho vũ khí của nhóm khủng bố Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) ở ngoại ô thành phố Binnish thuộc tỉnh Idlib.

Hơn 300 tù nhân đã bỏ trốn sau khi phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tổ chức tấn công vào một nhà tù ở thành phố Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar của Afghanistan. Ngày 3/8, Reuters cho biết, vụ tấn công xảy ra vào đêm 2/8 (giờ địa phương) và kéo dài đến ngày hôm sau. Nhà tù này giam giữ tổng cộng 1.793 tù nhân, trong đó có 1.025 tên tìm cách vượt ngục nhưng đã bị bắt giữ. Số còn lại gồm 338 tù nhân đã tẩu thoát, theo thông báo của phát ngôn viên tỉnh Nangarhar Attaullah Khugyani.

Hoàng gia Tây Ban Nha ngày 3/8 cho biết cựu vương Juan Carlos đã thông báo kế hoạch sống lưu vong sau khi ông bị điều tra cáo buộc tham nhũng trong và ngoài nước thời gian gần đây. Trong thư gửi con trai mình là Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI, ông Juan Carlos cho biết đã quyết định sống lưu vong ngoài Tây Ban Nha nhằm mang lại điều tốt nhất cho nhân dân, thể chế và và bản thân nhà vua Tây Ban Nha. Ông cũng cảm ơn Nhà vua Felipe VI đã ủng hộ quyết định của mình. Tuy nhiên, ông không cho biết sẽ lưu vong ở đâu.

Ngày 3/8, ít nhất 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết bên ngoài một nhà hàng ở thủ đô Magadishu của Somalia. Theo cảnh sát, vụ nổ xảy ra ở lối vào của nhà hàng khi nhân viên bảo vệ chặn một đối tượng đánh bom liều chết ngay trước khi tên này kích hoạt chất nổ mang theo mang. Trong số 2 nạn nhân thiệt mạng có 1 nhân viên bảo vệ của nhà hàng.

Chính phủ Pháp ngày 3/8 tuyên bố sẽ không phê chuẩn hiệp ước dẫn độ ký năm 2017 với Hong Kong sau khi Trung Quốc áp dụng luật an ninh quốc gia đối với Khu hành chính đặc biệt này. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pháp nêu rõ, sau khi đánh giá những diễn biến mới nhất, Chính phủ Pháp quyết định không phê chuẩn hiệp ước dẫn độ ký ngày 4/5/2017 giữa Pháp với Khu hành chính đặc biệt Hong Kong. Trước Pháp, 6 nước khác gồm Australia, Canada, New Zealand, Anh, Mỹ và mới đây là Đức đã đình chỉ thỏa thuận dẫn độ với Hong Kong.
MỚI - NÓNG