THẾ GIỚI 24H: Máy bay Nga áp sát hàng không mẫu hạm Mỹ

Chiến đấu cơ F-18C xuất kích từ tàu sân bay Mỹ. Ảnh: US Navy
Chiến đấu cơ F-18C xuất kích từ tàu sân bay Mỹ. Ảnh: US Navy
TPO - Bốn máy bay F-18 từ một tàu sân bay của hải quân Mỹ đã xuất kích hôm 27/10 sau khi 2 máy bay chống ngầm của Nga bay cách tàu này khoảng 1 hải lý.

Một quan chức Hải quân Mỹ giấu tên ngày 29/10 cho biết vụ việc trên diễn ra tại vùng biển quốc tế ở phía Bắc bán đảo Triều Tiên. Theo đó, 2 máy bay chống ngầm tầm xa Tu-142 của Nga đã bay cách tàu sân bay Reagan trong phạm vi 1 hải lý, khiến tàu Mỹ phải điều 4 máy bay chiến đấu F-18 buộc 2 máy bay Nga bay ra xa tàu này. Phi công của cả hai bên đều hành xử một cách chuyên nghiệp và 2 máy bay Tu-142 đã di chuyển xa tàu sân bay của Mỹ. 


Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson và người đồng cấp Trung Quốc, Đô đốc Ngô Thắng Lợi ngày 29/10 đã nhất trí về sự cần thiết phải duy trì việc thực hiện các thỏa thuận quân sự đã được ký kết nhằm tránh xảy ra hiểu lầm khi lực lượng hải quân hai bên hoạt động gần nhau. Theo quan chức trên, lịch trình về những chuyến thăm lẫn nhau của các tàu Mỹ và Trung Quốc vào tháng 11 và 12 tới, cùng chuyến thăm Trung Quốc của các quan chức cấp cao Hải quân Mỹ trong những tuần tới vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch.


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết Moscow đang liên lạc qua điện thoại với lực lượng đối lập Syria gần như hằng ngày và còn tổ chức các cuộc họp với đại diện của lực lượng này ở Moscow, Paris và Istalbul. Theo ông Bogdanov, Nga đã từng tiếp xúc với các đại diện của Quân đội Syria Tự do (FSA) và cũng liên lạc với người Kurd.


Mối đe dọa khủng bố đối với Vương quốc Anh đang ở mức cao chưa từng có trong suốt thập kỷ qua do hoạt động của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng. Tổng Giám đốc Cơ quan Tình báo Nội địa Anh (MI-5) Andrew Parker tuyên bố, đồng thời cho rằng mối đe dọa khủng bố vẫn chưa đạt đến giới hạn và Anh cũng chưa thể chắc chắn sẽ ngăn chặn được hết các nguy cơ này.


Iraq đã quyết định chiêu mộ thêm 10.000 người cho các lực lượng bán quân sự để hỗ trợ nỗ lực chống các phần tử cực đoan từ những tổ chức như IS. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh ngân sách quốc gia Iraq rất eo hẹp. Dự kiến ngân sách 2016 của Iraq sẽ là khoảng 95 tỷ USD, trong đó 20% sẽ được dành cho quốc phòng. Ngoài việc tuyển thêm 10.000 người cho lực lượng bán quân sự, Baghdad sẽ chuyển tập trung chi tiêu sang các loại vũ khí hạng vừa và nhẹ như súng bắn tỉa hay các thiết bị chống bom mìn thay vì khí tài hạng nặng như pháo kích.


Ngày 29/10, Quốc hội Moldova đã giải tán chính phủ của Thủ tướng Valery Strelets sau một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, động thái được cho là sẽ đẩy quốc gia Đông Âu này rơi vào tình trạng bất ổn. 65 trong tổng số 101 nghị sĩ trong Quốc hội đã bỏ phiếu chống lại chính phủ của ông Strelet, người vừa được bổ nhiệm làm Thủ tướng Moldova hôm 30/7.


Người phát ngôn cảnh sát thủ đô Bangkok, Thiếu tướng Songpol Watthanachai chiều 29/10 cho biết một cuộc họp khẩn cấp của quan chức cảnh sát đứng đầu 9 khu vực thủ đô Thái Lan đã được tổ chức để bàn thảo các biện pháp đối phó với khả năng phe Áo đỏ tiến hành một cuộc biểu tình quy mô lớn ngày Chủ nhật (1/11) tới. Cảnh sát Bangkok đang theo dõi sát các động thái trên Internet để nắm chắc khả năng các phần tử Áo đỏ xuống đường ngày hôm đó nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.


Khói mù từ các vụ cháy rừng tại Indonesia đã khiến ít nhất 19 người dân nước này thiệt mạng. Các nạn nhân đều sinh sống tại các khu vực điểm nóng của nạn cháy rừng như đảo Kalimantan và đảo Sumatra đều mắc các bệnh về đường hô hấp. Theo Cơ quan giảm thiểu thiên tai quốc gia Indonesia, số lượng bệnh nhân mắc các bệnh hô hấp do khói mù đã tăng lên mức kỉ lục với hơn 500.000 ca.


Một chiếc máy chở khách của hàng hàng không quốc tế Dynamic ngày 29/10 đã bắt lửa khi đang chuẩn bị cất cánh. Vụ việc xảy ra trên đường băng của sân bay quốc tế Hollywood, Fort Lauderdale, Florida, Mỹ. Sau vụ việc, toàn bộ 101 hành khách và phi hành đoàn đã được sơ tán nhưng cũng vẫn có 15 người bị thương, trong đó có một người bỏng nặng. 


Ngày 29/10, Hội nghị Trung ương 5 khóa 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức xác nhận Bộ Chính trị nước này đã quyết định khai trừ Đảng đối với 10 quan chức cấp cao. Trong số các quan chức bị khai trừ Đảng lần này có Lệnh Kế Hoạch, nguyên Phó Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (CPPCC - Chính Hiệp); cựu Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc Chu Bản Thuận; Tổng Cục trưởng Tổng Cục Giám sát An toàn lao động Dương Đống Lượng.

MỚI - NÓNG