THẾ GIỚI 24H: Máy bay quân sự của Mỹ áp sát Thượng Hải

THẾ GIỚI 24H: Máy bay quân sự của Mỹ áp sát Thượng Hải
TPO - Các máy bay chiến đấu Mỹ liên tiếp hoạt động gần bờ biển của Trung Quốc đại lục, có lúc chỉ cách Thượng Hải hơn 75 km, khoảng cách gần nhất của một chiến đấu cơ Mỹ với đại lục trong những năm gần đây.
Sáng kiến chiến lược Biển Đông (SCSPI), viện nghiên cứu của Đại học Bắc Kinh, cho biết máy bay chống ngầm P-8A và máy bay trinh sát EP-3E của Mỹ đã đi vào eo biển Đài Loan và bay gần bờ biển Chiết Giang và Phúc Kiến hôm 26/7, theo báo South China Morning Post. Theo biểu đồ của SCSPI, máy bay P-8A có thời điểm chỉ cách Thượng Hải 76,5 km, khoảng cách gần nhất của một chiến đấu cơ Mỹ với đại lục trong những năm gần đây; trong khi máy bay còn lại cách bờ biển phía nam của Phúc Kiến 106 km.Đây là ngày thứ 12 liên tiếp mà các máy bay quân sự Mỹ bay gần bờ biển của Trung Quốc đại lục.

2 tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 do Nga sản xuất của lực lượng vũ trang Ethiopia được đặt tại khu vực nhà máy thủy điện Khidas (Blue Nile) "đã bị vô hiệu hóa bởi sét đánh".Theo nguồn tin, Pantsir-S1 của quân đội Ethiopia được đặt tại khu vực nhà máy thủy điện Khidas đã bị hư hỏng nặng do sét đánh. Hiện thiết bị quân sự hiện đại này đã phải ngừng hoạt động để sửa chữa. Thông tin về thương vong không được cung cấp. Không có thêm chi tiết nào được đưa ra đến thời điểm này.

Ngày 27/7, Cơ quan Thực thi hàng hải Malaysia (MMEA) bang Kelantan đã tổ chức cuộc huấn luyện bắn đạn thật trên biển nhằm ngăn chặn tàu cá và ngư dân nước ngoài xâm nhập trái phép vào vùng biển nước này. Việc tổ chức tập huấn bắn đạn thật là động thái cứng rắn giúp tăng cường năng lực của MMEA cũng như răn đe các tàu cá, ngư dân nước ngoài khi gần đây xuất hiện hiện tượng chống trả các tàu chấp pháp của Malaysia truy bắt.

Theo các hãng truyền thông của Nga, ngày 27/7, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một trung tâm giam giữ các nữ phạm nhân chờ xét xử ở phía Đông Nam thủ đô Moskva, khiến 850 người phải sơ tán. Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 20h30 (giờ Việt Nam) với ngọn lửa bùng phát ở tầng 1 của tòa nhà và đã lan rộng. Truyền thông sở tại cho biết dường như nguyên nhân gây hỏa hoạn là chập điện ở lò nướng bánh gây cháy nổ.

Ngày 27/7, truyền thông Mỹ đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang triển khai thêm ít nhất 100 đặc vụ liên bang tới thành phố Portland thuộc bang Oregon trong bối cảnh các cuộc đối đầu giữa chính quyền liên bang với những người biểu tình chống phân biệt chủng tộc gia tăng. Ông Trump lên án các cuộc biểu tình tại Portland đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Các hoạt động biểu tình ở Portland là một phần của làn sóng phản đối tình trạng bạo lực cảnh sát trên toàn nước Mỹ sau cái chết của công dân da màu George Floyd ở thành phố Minneapolis, do một cảnh sát da trắng gây ra.

Hôm 27/7, Nhà Trắng thông báo Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien dương tính với COVID-19. Tuyên bố của Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence không có nguy cơ bị lây nhiễm.Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien là quan chức cấp cao nhất trong chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiễm COVID-19. Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết ông O'Brien có triệu chứng nhẹ, ông đang tự cách ly và làm việc từ xa, công việc của Hội đồng An ninh Quốc gia vẫn tiếp tục, không bị gián đoạn.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo và người đồng cấp Mỹ Mark Esper đã quyết định sẽ tổ chức cuộc tập trận chung vào trung tuần tháng 8 tới với quy mô hạn chế so với mọi năm. Hai bên dự kiến sẽ điều chỉnh thời gian tập trận sau dịp lễ Quốc khánh (15/8) và mục đích cuộc tập trận lần này là kiểm chứng các lĩnh vực trọng tâm về năng lực tác chiến thời chiến toàn diện (FOC) của Bộ Tư lệnh liên quân tương lai, chuẩn bị cho công tác chuyển giao quyền chỉ huy thời chiến (OPCON). Đồng thời, hai bên sẽ kiểm chứng thực tế khả năng phòng vệ của liên quân theo tiêu chí đánh giá của quân đội Mỹ.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 28/7 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 16.609.934 ca, trong đó có 655.493 người thiệt mạng. Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 214 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 10.209.226 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm còn 66.561 ca và 5.745.215 ca đang điều trị tích cực. Triều Tiên là quốc gia mới nhất (thứ 214) thông báo có ca dương tính với virus SARS-CoV-2 đầu tiên.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã tăng gần gấp đôi chỉ trong 6 tuần qua. Ngày 22/7, thế giới có 125 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 78 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. Nhiều nước ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày tăng cao nhất kể từ khi dịch bùng phát, xu thế đại dịch bùng phát trở lại đang rõ ràng hơn. Trong 1 ngày qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới có Mỹ (52.456 ca), Ấn Độ (46.484 ca) và Brazil (22.474 ca); trong khi đó Ấn Độ (636 ca), Brazil (566 ca), Mỹ (427 ca) và Mexico (306 ca) ghi nhận số ca tử vong cao nhất.

MỚI - NÓNG