THẾ GIỚI 24H: Máy bay Trung Quốc áp sát Nhật Bản tăng kỷ lục

THẾ GIỚI 24H: Máy bay Trung Quốc áp sát Nhật Bản tăng kỷ lục
TPO - Nhật Bản cho biết nước này đã triển khai máy bay tiêm kích của Lực lượng phòng vệ trên không để đối phó với máy bay Trung Quốc tiếp cận không phận Nhật Bản với số lần kỷ lục 199 lần trong thời gian từ tháng 4-6/2016.

Theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản, kỷ lục trước đó là 198 lần đã được lập trong ba tháng trước đó, cho thấy hoạt động quân sự của Trung Quốc, trong đó có các hoạt động hải quân, đã tăng mạnh tại những khu vực gần quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát trên biển Hoa Đông. 


Chính phủ Trung Quốc tìm cách gạt bỏ nỗi sợ xung đột trên biển Đông sau khi một tờ báo dân tộc chủ nghĩa của nước này kêu gọi chuẩn bị cho đối đầu quân sự ở khu vực. Bài xã luận bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh của Global Times, thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc, xuất hiện trong bối cảnh Tòa trọng tài thường trực ngày 12/7 sẽ đưa ra phán quyết về vụ kiện của Philippines chống lại các đòi hỏi của Trung Quốc trên biển Đông. (XEM CHI TIẾT)


Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay cho biết, nước này có thể bổ nhiệm một đặc phái viên cho các cuộc đàm phán bên lề (back-channel talks) với Trung Quốc sau khi Toà trọng tài thường trực (PCA) ở La Haye (Hà Lan) đưa ra phán quyết về tranh chấp trên Biển Đông.


Nguồn tin quân đội Nga cho biết năm 2017, nước này sẽ đưa vào trực chiến hai hệ thống "Podsolnukh" có khả năng kiểm soát khu vực ven biển rộng 200 hải lý tại Baltic và Biển Đen. Dự kiến một hệ thống radar tương tự sẽ được triển khai tại bán đảo Crimea. Hệ thống này có khả năng phát hiện bất cứ tàu chiến nào đi qua eo biển Bosphorus.


Do không tìm thấy chứng cứ về việc cựu Ngoại trưởng Mỹ cố ý làm sai trong việc sử dụng email cá nhân cho việc công, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã quyết định không đề nghị khởi tố bà Hillary Clinton.

 
THẾ GIỚI 24H: Máy bay Trung Quốc áp sát Nhật Bản tăng kỷ lục ảnh 1

Giám đốc FBI James Corney cho biết 110 bức thư điện tử được bà Hillary nhận, gửi từ máy chủ ở gia đình chứa đựng thông tin mật, có thể bị những kẻ đối địch lấy được khi truy cập vào máy chủ.


Bộ trưởng Nội vụ Theresa May đã giành chiến thắng áp đảo trong vòng một cuộc bỏ phiếu lựa chọn ứng cử viên Thủ tướng Anh khi nhận được sự ủng hộ của 165 nghị s​ỹ đảng Bảo thủ cầm quyền, bỏ xa đối thủ đứng thứ hai là nữ Thứ trưởng Năng lượng Andrea Leadsom với sự ủng hộ của 66 nghị sỹ.

 
THẾ GIỚI 24H: Máy bay Trung Quốc áp sát Nhật Bản tăng kỷ lục ảnh 2

Trong số 3 ứng cử viên còn lại, Bộ trưởng Tư pháp Michael Gove giành được 48 phiếu, Bộ trưởng Việc làm và Hưu trí Stephen Crabb được 34 phiếu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Liam Fox giành được 16 phiếu.


Ngày 5/7, trong lần xem xét thứ hai tại Quốc hội, Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã một lần nữa sử dụng điều 49-3 trong Hiến pháp để thông qua dự luật lao động sửa đổi mà không cần quốc hội bỏ phiếu thông qua. Phát biểu trước quốc hội, Thủ tướng Valls nhấn mạnh hành động của ông là vì "lợi ích chung" của nhân dân Pháp và là cần thiết để thúc đẩy thị trường lao động sau nhiều thập kỷ quốc gia này phải chứng kiến tỷ lệ thất nghiệp cao. 


Một chiếc trực thăng quân sự chở 15 người, trong đó có nhiều sĩ quan cấp cao, đã bị rơi tại tỉnh Giresun nằm trong khu vực Biển Đen, miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn tin quân đội nước này cho biết 7 người thiệt mạng, và 8 người còn lại bị thương trong vụ việc.


Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết một chiếc xe máy cài bom đã phát nổ gần một tiệm bánh ở tỉnh al-Hasakah, Đông Bắc Syria, làm 16 người thiệt mạng. Vụ nổ xảy ra tại khu vực Salhiyeh và ngoài 16 người thiệt mạng còn có hàng chục người bị thương rất nặng. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ đánh bom, song tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thực hiện một số vụ tấn công khủng bố gây chết người tại tỉnh này.


Bộ Tài chính Nga đã đệ trình lên Chính phủ bản kế hoạch, trong đó chỉ rõ Nga sẽ cạn kiệt Quỹ Dự trữ trong năm 2017. Bộ này đồng thời cũng đề xuất sẽ sử dụng 783 tỷ ruble (12,2 tỷ USD) trong Quỹ tài sản quốc gia để bù đắp cho thâm hụt ngân sách. Bản kế hoạch cũng cho thấy Bộ Tài chính đã lên kế hoạch tăng khoản vay nội địa lên 1.290 tỷ ruble trong năm 2017.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.