THẾ GIỚI 24H: Mỹ áp lệnh trừng phạt mới đối với Iran

Lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm ngăn lãnh tụ tối cao Khamenei tiếp cận các nguồn tài chính. Ảnh: Reuters
Lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm ngăn lãnh tụ tối cao Khamenei tiếp cận các nguồn tài chính. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/6 đã ký một sắc lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, đồng thời khẳng định các biện pháp trừng phạt có thể chấm dứt vào ngày mai, hoặc "kéo dài nhiều năm," phụ thuộc vào hồi đáp của Iran. 

Tổng thống Trump cho biết các biện pháp trừng phạt sẽ nhằm vào Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei và văn phòng của ông này. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định những biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với Iran là phi pháp, theo Reuters. Ông Ryabkov cảnh báo việc Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt đối với Iran sẽ đẩy căng thẳng leo thang nên thay vào đó, Washington cần tìm kiếm đối thoại với Tehran.


Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mexico xác nhận đã điều động gần 15.000 quân đến biên giới phía bắc để ngăn người nhập cư trái phép sang Mỹ theo thỏa thuận với Tổng thống Trump. "Ở khu vực phía bắc, chúng tôi đã triển khai tổng cộng gần 15.000 quân bao gồm lực lượng Vệ binh Quốc gia và các đơn vị quân sự khác", Bộ trưởng Quốc phòng Mexico Luis Sandoval ngày 24/6 cho biết. Chính quyền Mexico trước đó công bố cam kết bổ sung hơn 6.000 vệ binh cho khu vực biên giới phía nam.


Lượng dầu thô xuất khẩu của Iran tiếp tục giảm trong tháng 6/2019 do các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào nguồn thu chính này của Tehran, từ đó ảnh hưởng đến nguồn cung dầu trên thị trường thế giới. Các nguồn tin trong ngành ngày 24/6 cho biết trong 3 tuần đầu tháng 6, Iran xuất cảng ra nước ngoài khoảng 300.000 thùng/ngày, giảm so với mức xuất khẩu 400.000-500.000 thùng/ngày được ghi nhận vào tháng trước đó.


Ngày 24/6, Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Ko Min-jung cho biết, Tổng thống Mỹ sẽ có chuyến thăm 2 ngày tới Hàn Quốc và có thể sẽ tới khu thăm khu phi quân sự liên Triều (DMZ), sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 tại Nhật Bản. Dự kiến về chương trình nghị sự của cuộc gặp thượng đỉnh lần này, 2 nhà lãnh đạo sẽ thảo luận chuyên sâu về tiến trình phi hạt nhân hóa và mang lại hòa bình cho bán đảo Triều Tiên thông qua những nỗ lực hợp tác giữa 2 nước.


Ngày 24/6, Chính phủ Peru thông báo Bộ trưởng Quốc phòng nước này Jose Huerta đã đột ngột qua đời sau một cơn đau tim khi đang thực hiện chuyến công tác tới khu vực vùng Amazon của quốc gia Nam Mỹ này. Theo truyền thông địa phương, ông Huerta qua đời trong một bệnh viện ở khu vực Amazon sau khi bị trụy tim trong chuyến công tác tới các chốt kiểm soát an ninh ở Cenapa, khu vực biên giới phía Bắc giáp Ecuador.


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định kéo dài các biện pháp kinh tế đặc biệt đối với các sản phẩm nhập khẩu từ EU đến ngày 31/12/2020. Nghị định tương ứng của Tổng thống Nga được đăng trên cổng thông tin pháp lý . Theo đó, các biện pháp hạn chế được bắt đầu áp dụng từ ngày 24/6 và có hiệu lực từ ngày ký. Trước đó đã có báo cáo rằng EU có ý định gia hạn các lệnh trừng phạt đối với Nga thêm một năm.


Ngày 24/6, kênh truyền hình Aljazeera dẫn lời Bộ trưởng Công nghệ thông tin và Truyền thông Iran Mohammad Javad Azari-Jahromi cho biết vụ tấn công mạng do Mỹ tiến hành nhằm vào các mục tiêu Iran đã không thành công. Tuyên bố được đưa ra sau khi có tin Lầu Năm Góc đã phát động một cuộc tấn công mạng được lên kế hoạch từ lâu nhằm vô hiệu hóa hệ thống phóng rocket của Iran.


Ngày 24/6, một vụ nổ súng đã xảy ra tại một thánh đường Hồi giáo ở Ceuta - vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha tại vùng biển phía Bắc châu Phi. Theo giới chức địa phương, sự việc xảy ra vào sáng sớm khi hai đối tượng bịt mặt đi xe máy nổ tổng cộng 3 phát đạn vào thánh đường Muley el Mehdi - một trong những địa điểm tôn giáo quan trọng nhất của vùng lãnh thổ này. Báo chí địa phương cho biết có một nhóm các tín đồ Hồi giáo đang cầu nguyện trong thánh đường vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng. Hiện chưa rõ có trường hợp thương vong nào hay không.


Cảnh sát Nhật Bản đang áp dụng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhất cho Hội nghị Thượng đỉnh G20 sẽ khai mạc tại Osaka vào 27/6 tới. Hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ có lãnh đạo của 37 nước và các tổ chức quốc tế tham dự. Tổng cộng có 30.000 người, trong đó có các nhà báo sẽ tụ hội về Osaka, phía Tây Nhật Bản trong thời gian diễn ra hội nghị.


Đại sứ Iran tại Nhật Bản cáo buộc Mỹ đứng sau các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại vịnh Oman gần đây, trong khi Washington trước đó đổ lỗi cho Tehran. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tokyo hôm nay 24/6, Đại sứ Iran tại Nhật Bản Morteza Rahmani Movahed cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump “không đáng tin cậy”, đồng thời khẳng định sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán hiệu quả nào diễn ra nếu Mỹ không giảm nhẹ “sức ép” nhằm vào Iran bằng cách nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế.
MỚI - NÓNG