THẾ GIỚI 24H: Mỹ bác bỏ điều kiện của Triều Tiên về đàm phán hạt nhân

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (Ảnh: Yonhap/AFP)
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (Ảnh: Yonhap/AFP)
TPO - Sau khi bác bỏ yêu cầu của Triều Tiên về việc phải "linh hoạt hơn trong cách thức đàm phán", Washington tiếp tục từ chối đề nghị của Bình Nhưỡng về việc thay Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bằng một trưởng đoàn đàm phán hạt nhân "thận trọng và chín chắn hơn". 

Yonhap cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 19/4 tuyên bố, ông sẽ tiếp tục dẫn đầu phái đoàn của Mỹ đàm phán hạt nhân với Triều Tiên bất chấp yêu cầu của Bình Nhưỡng. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nói thêm rằng, ông tin vẫn còn "cơ hội thực sự để đạt được mục tiêu giải trừ hạt nhân Triều Tiên. Những bình luận trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên đề nghị Mỹ thay Ngoại trưởng Pompeo bằng một trưởng đoàn đàm phán “thận trọng và chín chắn hơn” để loại bỏ những “trở ngại” đàm phán hiện nay.


Ngày 19/4, một quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã bắt giữ 2 nhân viên tình báo thừa nhận do thám các công dân Arab cho Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Nguồn tin cũng tiết lộ rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang điều tra xem liệu việc một trong 2 người này tới Thổ Nhĩ Kỳ có liên quan đến vụ sát hại nhà báo bất đồng chính kiến người Saudi Arabia, ông Jamal Khashoggi hay không.


Ngày 19/4, Liên hợp quốc (LHQ) đã bắt đầu sơ tán được 163 người tị nạn từ Libya sang Niger, trong khi vẫn còn hơn 3.000 người tị nạn khác bị mắc kẹt trong các trại tạm giam do bị ảnh hưởng bởi các cuộc giao tranh. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, chiến dịch sơ tán người tị nạn ở Libya diễn ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh ở quốc gia này vẫn tiếp diễn và đã khiến hơn 200 người thiệt mạng, 913 người khác bị thương và hơn 25.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.


Chính phủ Nga mới đây đã ra lệnh cấm xuất khẩu dầu mỏ và các sản phẩm xăng dầu của nước này sang Ukraine. "Một lệnh cấm đang được áp dụng cho việc xuất khẩu dầu mỏ và các sản phẩm xăng dầu của Nga sang Ukraine", Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết trong cuộc họp chính phủ về phản ứng của Moscow đối với các hạn chế do Kiev áp đặt hôm 18/4. Ông Medvedev cũng đã tuyên bố gia hạn lệnh cấm nhập khẩu một số mặt hàng của Ukraine.


Indonesia và Malaysia phản đối quyết định cấm dầu cọ của EU. Hai nước cảnh báo mạnh mẽ rằng đã chuẩn bị để thực hiện các biện pháp trả đũa. Hai nước sẽ không ngần ngại đưa vụ việc lên WTO, bên cạnh việc thực hiện các hành động đơn phương.


Giới chức Y tế tại dải Gaza cho biết, ít nhất 48 người đã bị thương trong cuộc đụng độ giữa người dân Gaza và binh sĩ Israel. Trong số những người bị thương có 5 nhân viên y tế và 4 phóng viên ảnh người địa phương. Hàng chục người đang phải điều trị tại hiện trường do nhiễm độc hơi cay.


Ngày 19/4, một lãnh đạo của phe đối lập ở Sudan cho biết lực lượng chính trị này sẽ đưa ra một bản danh sách gồm hầu hết là các ứng cử viên theo đường lối kỹ trị để ứng cử vào hội đồng chuyển tiếp dân sự. Động thái này sẽ được đưa ra ngày 20/4, trong bối cảnh đang diễn ra cuộc biểu tình ngồi ở nước này. Theo vị lãnh đạo yêu cầu giấu tên trên, hội đồng được đề xuất này sẽ chủ yếu là ứng cử viên dân sự cùng với sự tham gia của một số thành viên bên quân đội. Hiện những người biểu tình ở Sudan đang tiếp tục gây sức ép để nhanh chóng chuyển giao quyền điều hành đất nước cho giới lãnh đạo dân sự.


Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp với người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian ở thủ đô Rome ngày 19/4, Ngoại trưởng Italy Enzo Moavero Milanesi cho biết Italy và Pháp đang nỗ lực hợp tác nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Libya. Về phần mình, Ngoại trưởng Pháp Le Drian cho rằng khó có thể làm được điều gì ở Libya nếu không có một thỏa thuận chắc chắn giữa Pháp và Italy.

MỚI - NÓNG