THẾ GIỚI 24H: Mỹ bất ngờ bắt giữ tàu chở vũ khí của Iran

Vũ khí trên tàu Iran. Ảnh: AP
Vũ khí trên tàu Iran. Ảnh: AP
TPO - Ngày 29/10, Mỹ cho biết đã bắt giữ các tên lửa của Iran trên đường vận chuyển đến Yemen, đồng thời bán 1,1 triệu thùng dầu tịch thu từ Tehran trước đó cho Venezuela. 

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, tàu chở vũ khí Iran bị bắt giữ trên biển khi không treo cờ quốc gia nào. Đây là động thái mới nhất của chính quyền Tổng thổng Trump nhằm tăng áp lực lên Tehran khi cuộc bẩu cử đang diễn ra. Phía Mỹ cho rằng các lô hàng của Iran đã vi phạm lệnh trừng phạt, khi bị bắt giữ trên các vùng biển quốc tế. Lô vũ khí của Iran gồm tên lửa đất đối không, tên lửa chống tăng dẫn đường và nhiều vũ khí khác.


DailySabab ngày 29/10 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Azerbaijan cho biết lực lượng phòng không nước này đặt tại Qubadli, gần Nagorno-Karabakh đã bắn hạ hai cường kích Su-25 của Armenia vào lúc 13h18 và 13h20 cùng ngày, tức chỉ trong vòng ba phút. Từ khi chiến sự giữa hai bên nổ ra tại vùng Nagorno-Karabakh hôm 27/9, Azerbaijan liên tiếp thông báo bắn rơi máy bay Su-25 và phá hủy các hệ thống vũ khí tiên tiến khác của Armenia, song các tuyên bố này sau đó đều bị Armenia bác bỏ.


Theo NBC News, giới chức quân đội, tình báo và thực thi pháp luật Mỹ tháng trước được thông báo về mối đe dọa nhằm vào những các lãnh đạo cấp cao của Lầu Năm Góc. Đe dọa này không chỉ giới hạn trong những chuyến công du nước ngoài, mà ngay khi họ ở trên đất Mỹ, 5 quan chức cấp cao Mỹ am hiểu vấn đề tiết lộ. Một số quan chức cho biết, mối đe dọa này vẫn còn hiện hữu và đây có thể là đòn trả đũa của Iran nhằm vào vụ Mỹ sát hại tướng Qassem Soleimani hồi tháng 1 vừa qua, dù thông tin chưa chỉ ra mối liên hệ rõ ràng.


Ngày 30/10, CHDCND Triều Tiên tuyên bố Hàn Quốc phải chịu trách nhiệm về cái chết của quan chức ngư nghiệp của chính quyền Seoul, Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin. "Sự cố chết người nghiêm trọng xảy ra ở vùng biển phía Tây là kết quả của việc Hàn Quốc không kiểm soát tốt công dân của mình. Trong khi đây là khu vực điểm nóng nhạy cảm, vào thời điểm căng thẳng do virus COVID-19 càn quét Hàn Quốc” - KCNA cho biết. Vào cuối tháng 9, một quan chức ngành ngư nghiệp Hàn Quốc đi lạc vào vùng biển Hoàng Hải của Triều Tiên và bị lính Triều Tiên bắn chết. 


Cuộc tập trận thường niên Malabar lần thứ 24 sẽ bắt đầu vào tuần tới với sự tham gia của hải quân 4 quốc gia trong nhóm ‘Bộ Tứ Kim cương’ gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia. Lễ khai mạc Malabar 2020 sẽ diễn ra thành phố cảng Visakhapatnam nằm tại Vịnh Bengal.  Đây được coi là cơ hội để 4 thành viên trong nhóm ‘Bộ Tứ Kim cương’ thể hiện sức mạnh tổng hợp và khả năng phối hợp ở mức độ cao giữa các lực lượng hải quân, ‘dựa trên các giá trị chung và cam kết với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mở, bao trùm và một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ’.


Ngày 30/10, một trận động đất lớn đã xảy ra ở vùng Biển Aegean nằm giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thươngTrận động đất mạnh 7 độ Richter tại vùng biển Aegean thuộc Địa Trung Hải đã làm thủy triều dâng cao, tràn vào các đảo, vùng ven biển của Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Trận động đất cũng đã khiến nhiều tòa nhà đổ sập. Người dân tại thành phố Izmir của Thổ Nhĩ Kỳ đã tháo chạy trong hỗn loạn khi vụ động đất xảy ra. Cơ quan Kiểm soát Thảm họa và các vấn đề khẩn cấp của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, 12 người dân của nước này đã thiệt mạng và 419 người khác đã bị thương do tác động trực tiếp của vụ động đất nói trên.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 537.423 trường hợp mắc COVID-19 và 6.906 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 45,8 triệu người. Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 31/10 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 45.855.415 ca, trong đó có 1.192.633 người thiệt mạng. Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 33.196.549 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch hiện là 83.154 ca và 11.466.233 ca đang điều trị tích cực.
MỚI - NÓNG