THẾ GIỚI 24H: Mỹ bất ngờ chuyển trọng tâm ở Syria

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Reuters
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Reuters
TPO - Mỹ không còn đặt trọng tâm lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong quá trình tìm kiếm chiến lược mới nhằm chấm dứt cuộc chiến tại quốc gia Trung Đông này.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ) Nikki Haley đã thừa nhận về chủ trương mới trên. Phát biểu trước các phóng viên tại trụ sở LHQ ở New York, bà Haley cho biết Mỹ đang chú trọng vào việc hợp tác với các nước như Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc chiến Syria hơn là tập trung vào tương lai của Tổng thống Assad. Đại sứ Mỹ tại LHQ tuyên bố: “Chúng tôi đang hướng tới việc thay đổi các ưu tiên và ưu tiên của chúng tôi sẽ không còn tập trung vào việc lật đổ ông Assad”.


Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác chống khủng bố ở Syria, sự hợp tác này cần được mở rộng cho đến khi đập tan các phiến quân ở quốc gia Trung Đông này. Đó là tuyên bố của ông Konstantin Kosachev, chủ nhiệm Ủy ban quốc tế tại Hội đồng Liên bang Nga hôm 30/3. (XEM CHI TIẾT)


NATO và Nga đã đạt được bước tiến mới trong đối thoại thông qua việc trao đổi thông tin về tình hình lực lượng quân sự được triển khai ở Đông Âu. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã xác nhận thông tin trên. Phát biểu này được đưa ra sau cuộc họp cấp đại sứ Hội đồng Nga – NATO tại trụ sở tổ chức này ở Brussels.


Tổng thống Mỹ Donald Trump dự báo cuộc gặp sắp tới giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ "rất khó khăn". Trên trang Twitter, ông Trump nói: "Cuộc gặp tuần tới với Trung Quốc sẽ rất khó khăn. Chúng ta thể tiếp tục phải chịu những khoản thâm hụt thương mại khổng lồ... và mất nhiều việc làm nữa. Các công ty Mỹ phải sẵn sàng tìm kiếm các phương án thay thế". Cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, dự kiến diễn vào ngày 6-7/4 tới, sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo hai cường quốc hàng đầu thế giới này.


Sau khi tiếp tục bị tố sắp hoàn thành các công trình quân sự trên biển Đông và có thể triển khai máy bay quân sự ra bất kỳ lúc nào, Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua nói rằng, không có cái gì gọi là đảo nhân tạo ở khu vực tranh chấp trên biển Đông; những công trình của nước này đều vì mục đích dân sự. (XEM CHI TIẾT)


Chín người Malaysia mắc kẹt ở Triều Tiên trong 2 tuần qua dự kiến về nước trong sáng nay. Đổi lại, chuyến bay chở thi thể của người được cho là ông Kim Jong-nam hôm qua rời khỏi sân bay Kuala Lumpur và đến Bắc Kinh cùng ngày. (XEM CHI TIẾT).


Tòa án quận trung tâm Seoul đã phê chuẩn lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Park Geun-hye với một loạt cáo buộc như hối lộ, lạm quyền và tiết lộ bí mật của chính phủ. "Tòa án xác định sự cần thiết phải tiến hành lệnh bắt giữ, bởi những cơ sở hợp lý cũng như lo ngại những bằng chứng có thể bị hủy bỏ”, Yonhap dẫn lời một vị thẩm phán. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định răng Bắc Cực không tiềm ẩn nguy cơ xung đột vì đã có những chuẩn mực quốc tế xác định rõ quyền của các quốc gia. Theo ông Putin, Bắc Cực không tiềm ẩn nguy cơ xung đột, vì những chuẩn mực quốc tế xác định rõ quyền của các quốc gia và là cơ sở vững chắc để phối hợp hoạt động giải quyết bất cứ vấn đề nào, trong đó bao gồm cả những vấn đề nhạy cảm như phân định thềm lục địa ở Bắc Băng Dương.


Trang mạng Site Intelligence chuyên theo dõi các nhóm cực đoan ngày 30/3 cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Baghdad của Iraq khiến 17 người thiệt mạng và 48 người khác bị thương. Trong một tuyên bố của IS, nhóm này cảnh báo rằng sẽ mang "ngọn lửa chiến tranh" tới cho những người Hồi giáo Shiite tại các thành phố Baghdad, Karbala và Najaf. 


Các nhân viên cứu hộ Anh cho biết 5 người đã thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay trực thăng tại vùng núi của xứ Wales do điều kiện thời tiết xấu. Nhà chức trách địa phương đã tìm thấy các mảnh vỡ của chiếc máy bay trực thăng tư nhân Twin Squirrel ở Snowdonia, một công viên quốc gia ở vùng Tây Bắc xứ Wales sau khi chiếc máy bay này bị rơi khi đang bay tới Dublin.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG