THẾ GIỚI 24H: Mỹ cam kết bảo vệ đồng minh trước tên lửa Triều Tiên

Ảnh: Yonhap
Ảnh: Yonhap
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định họ tự tin vào khả năng có thể bảo vệ lãnh thổ Mỹ cũng như các đồng minh của Washington trước những mối đe dọa từ Triều Tiên.

Phản ứng trước tuyên bố của Triều Tiên về việc nước này có kế hoạch sẽ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook nêu rõ: "Chúng tôi có một hệ thống lá chắn phòng thủ tên lửa đạn đạo... giúp chúng tôi tự tin ở khu vực và (lá chắn này) sẽ bảo vệ lãnh thổ nước Mỹ". Tuyên bố trên của Lầu Năm Góc được đưa ra chỉ hai ngày sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un tuyên bố Bình Nhưỡng đã đến rất gần với việc thử một ICBM.


Các chiến đấu cơ biệt danh “cá mập bay” cùng tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc thực hiện chuyến tập trận đầu tiên trên biển Đông hôm 2/1. Trong khi đó, báo chí Mỹ đưa tin, nước này có thể sẽ đưa một số vũ khí lớn đến biển Đông. (XEM CHI TIẾT)


Cơ quan báo chí của Tổng thống Ukraine trong một thông cáo khẳng định Mỹ vẫn là đối tác chiến lược đáng tin cậy của nước này. Phát biểu của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong lễ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Ukraine, nêu rõ: "Kể từ thời điểm công nhận nền độc lập của Ukraine, Mỹ vẫn là đối tác tin cậy và chiến lược của Ukraine trên bình diện cấp độ song phương cũng như trong các tổ chức quốc tế".


Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết, liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiến hành các chuyến bay nhằm hỗ trợ lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trấn al-Bab của Syria hiện do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát, song không thực hiện các vụ không kích. Ông Peter Cook cho hay các chuyến bay này được nhìn nhận như là “một số phô trương lực lượng hữu hình.”


Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và là cố vấn cấp cao của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, ông James Woolsey cho rằng Nga có liên quan đến những vụ tấn công mạng nhằm vào nước Mỹ. Ông Woolsey cũng cho rằng có nhiều nước khác cũng tiến hành tấn công mạng nhằm vào Mỹ trong thời gian nước này tổ chức bầu cử. Theo ông, Nga có liên quan nhưng điều đó không có nghĩa là những nước khác không làm như vậy, Trung Quốc và Iran có thể cũng liên quan đến vụ việc.


Hai tàu Hải quân Nga trong khuôn khổ chuyến thăm thiện chí đã đến thủ đô Manila (Philippines) giữa lúc Tổng thống Rodrigo Duterte nỗ lực tăng cường quan hệ với Moscow. Trả lời phóng viên sau lễ đón tiếp, Chuẩn Đô đốc Mikhailov, phó chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương Nga nói: “Các bạn có thể chọn… hợp tác với Mỹ hoặc hợp tác với Nga, nhưng từ phía mình, chúng tôi có thể giúp các bạn theo mọi cách các bạn cần”.


Nhà Trắng thông báo Chính quyền Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama cam kết thúc đẩy kế hoạch chuyển thêm tù nhân khỏi trung tâm giam giữ của quân đội Mỹ trên Vịnh Guantanamo, một động thái phớt lờ đề nghị của Tổng thống đắc cử Donald Trump về việc ngừng chương trình này. Thông báo trên được Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest đưa ra chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Obama rời nhiệm sở vào ngày 20/1.


Truyền thông Mỹ đưa tin cựu ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton và cựu Tổng thống Bill Clinton sẽ tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày 20/1 tới. Báo The Hill của Quốc hội Mỹ đã xác nhận thông tin nói trên. Bà Hillary Clinton đã có cuộc chạy đua vào Nhà Trắng gay cấn và căng thẳng với ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump, trước khi bất ngờ thất bại trong ngày bầu cử 8/11.


Trận động đất mạnh 7,2 độ Richter xảy ra lúc 10h52 ngày 4/1 (4h52 giờ Hà Nội) ở độ sâu 15 km, cách thủ đô Suva của quốc đảo Fiji 283 km. "Các đợt sóng thần nguy hiểm có thể xảy ra trong phạm vi 300 km từ tâm chấn, dọc theo bờ biển Fiji", Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết. Sóng thần có thể cao hơn mức triều 1m. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.