THẾ GIỚI 24H: Mỹ, Canada nhận hàng trăm thư đe dọa đánh bom

Lính cứu hỏa sơ tán người dân ở ga tàu điện ngầm King Street ở Toronto, Canada bị đe dọa ném bom
Lính cứu hỏa sơ tán người dân ở ga tàu điện ngầm King Street ở Toronto, Canada bị đe dọa ném bom
TPO - Ngày 13/12, một loạt thư điện tử (email) với nội dung đe dọa đánh bom tống tiền bằng tiền ảo (bitcoin) đã được gửi tới hàng trăm công ty, cơ quan truyền thông và nhiều trường học ở các thành phố của cả Mỹ và Canada.

Hiện tại, lực lượng cảnh sát tại nhiều thành phố ở Canada đang tiến hành các bước điều tra loạt thư điện tử đe dọa đánh bom trên. Theo điều tra ban đầu, lần theo dấu vết của một email đe dọa đánh bom gửi tới một trường học ở St. Louis (Mỹ), lực lượng chức năng đã phát hiện một địa chỉ IP ở thành phố Mátxcơva (Nga).


Liên hiệp quốc (LHQ) vừa thông qua việc gia hạn 1 năm cho hoạt động viện trợ nhân đạo tại Syria. Theo LHQ, hơn 4,3 triệu người dân quốc gia Trung Đông này cần viện trợ ở những khu vực mà chính phủ không kiểm soát. Sự thông qua này của LHQ cho phép các tổ chức nhân đạo vượt qua biên giới sau khi thông báo ngắn gọn cho Damascus.


Các thành viên của Hạ viện Mỹ đang dấy lên mối lo ngại về một thỏa thuận sắp được diễn giải liên quan đến việc trục xuất người nhập cư gốc Việt. Theo The Atlantic, đã có ít nhất 22 nghị sĩ đảng Dân chủ đã viết thư để phản đối ý định trên của Nhà Trắng. Tổng thống Donald Trump dường như đang có ý định lật lại một thỏa thuận ký kết năm 2008 với Việt Nam về vấn đề người nhập cư. Trong thỏa thuận này, Mỹ cam kết không trục xuất những người nhập cư gốc Việt đến Mỹ trước thời điểm Washington và Hà Nội thiết lập quan hệ ngoại giao bắt đầu từ ngày 12/7/1995.


Ngày 14/11, Brazil đã hạ thủy tàu ngầm tấn công đầu tiên của mình. Đây là 1 trong 5 chiếc tàu ngầm tấn công của nước này đang được đóng theo công nghệ của Pháp trị giá lên tới 8,9 tỷ  USD. Tổng thống đương nhiệm Michel Temer và Tổng thống đắc cử Jair Bolsonaro cùng nhấn nút hạ thủy con tàu có trọng lượng 1.700 tấn với tên gọi Riachuelo tại 1 căn cứ hải quân ở Rio de Janeiro.


Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 14/12 cho biết, Trung Quốc nên thả 2 công dân Canada, những người bị bắt giữ tuần trước ở Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên một quan chức chính phủ Mỹ lên tiếng liên quan tới vụ việc này. Phát biểu với báo chí sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Canada tại thủ đô Washington, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng, việc giam giữ trái phép hai công dân Canada là không chấp nhận được. Ông Mike Pompeo cũng kêu gọi Trung Quốc thả hai người này đồng thời yêu cầu tất cả các quốc gia đối xử với công dân của nhau một cách hợp lý.


Các nhà lãnh đạo EU ngày 13/12 đã quyết định gia hạn thêm 6 tháng đối với các biện pháp trừng phạt kinh tế được áp đặt với Nga sau cuộc khủng hoảng tại Ukraine năm 2014. Theo AFP, phát biểu từ Hội nghị Thượng đỉnh EU diễn ra ở Brussels, Bỉ, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk thông báo EU đã nhất trí gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga do không nhận thấy tiến triển trong việc thực thi thỏa thuận Minsk.


Chile đã được lựa chọn trở thành quốc gia tổ chức Hội nghị về khí hậu của Liên Hợp Quốc 2019 ( COP 25). Thông báo này được đưa ra tại cuộc họp về khí hậu của Liên Hợp Quốc diễn ra tại Ba Lan. Brazil trước đó là quốc gia nước chủ nhà COP 25. Tuy nhiên, Tổng thống đắc cử Brazil Jair Bolsonaro đã rút đề xuất tổ chức hội nghị. Theo quy tắc của Liên Hợp Quốc, 2019 sẽ là một quốc gia Mỹ Latinh hay Caribe tổ chức sự kiện. Chile và Costa Rica là những ứng cử viên hàng đầu. Costa Rica sau đó rút lui vì vấn đề kinh phí tổ chức, nhưng vẫn đề xuất hỗ trợ Chile trong các hoạt động tổ chức.

MỚI - NÓNG