THẾ GIỚI 24H: Mỹ cảnh báo 'Trung Quốc cần thay đổi thái độ'

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (phải) cùng Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái). Ảnh: Tân Hoa Xã/AP
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (phải) cùng Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái). Ảnh: Tân Hoa Xã/AP
TPO - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cảnh báo, Washington đã chuẩn bị gia tăng sức ép kinh tế, ngoại giao và chính trị đối với Trung Quốc. 

Ngày 13/11, Cố vấn kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Mỹ hoan nghênh việc nối lại đàm phán thương mại với Trung Quốc. Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cảnh báo Trung Quốc cần thay đổi cách hành xử để tránh một cuộc chiến tranh lạnh với Mỹ. Phát biểu với báo chí tại Nhà Trắng ngày 13/11, Giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia Larry Kudlow thông báo, việc chính phủ Mỹ và Trung Quốc đang liên lạc ở tất cả các kênh là điều rất tốt. Ông Kudlow cũng cho biết, hai bên đang chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Argentina vào cuối tháng này.


Thủ tướng Theresa May hôm 13/11 tuyên bố Anh đã thống nhất với Liên minh Châu Âu (EU) về dự thảo cho thỏa thuận Brexit dù bà sẽ phải vất vả để dự thảo này được thông qua trong nội các cũng như tại quốc hội vốn đang bị chia rẽ sâu sắc, theo AFP. Đột phá đạt được sau hơn một năm đàm phán căng thẳng. Đã có lo lắng về kịch bản tồi nhất là Anh phải rời EU vào tháng 3/2019 mà không có thỏa thuận nào.


Ngày 13/11, Liên đoàn Arab (AL) đã lên án những diễn biến bạo lực leo thang ở Dải Gaza vốn khiến 6 người Palestine thiệt mạng. Trong thông cáo báo chí, Trợ lý Tổng thư ký AL Saeed Abu Ali đã quy trách nhiệm cho phía Israel về những hậu quả của hành động “gây hấn”. Ông Abu Ali kêu gọi cộng đồng quốc tế ngay lập tức can thiệp để “ngăn chặn hành động gây hấn của Israel và để quốc tế bảo vệ nhân dân Palestine”.


Ngày 13/11, truyền thông Trung Đông đưa tin, các nhóm vũ trang Palestine ở Dải Gaza cùng ngày đã thông báo về việc ngừng bắn với Israel, do Ai Cập làm trung gia. Sau khi tình trạng bạo lực leo thang nghiêm trọng, đe dọa sự ổn định của khu vực và có nguy cơ đẩy hai bên vào một cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn. các nhóm vũ trang Palestine, trong đó có phong trào Hồi giáo Hamas, đã đưa ra tuyên bố chung, trong đó khẳng định họ sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn chừng nào phía Israel cũng làm như vậy.


Ngày 13/11, Cục báo chí Bộ Ngoại giao Ukraine thông báo, Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry đạt thỏa thuận sẽ có những hành động chung nhằm chống lại việc thực hiện dự án khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 2 trong tương lai. "Những nỗ lực của Hoa Kỳ và Ukraine ngăn chặn việc xây dựng đường ống dẫn khí của dự án Dòng chảy phương Bắc 2 là sự tiếp tục chiến dịch nhằm phá vỡ sự hợp tác chiến lược giữa châu Âu và Nga trong lĩnh vực năng lượng", ông Zheleznyak bình luận.

Ngày 13/11, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nêu rõ: “Chúng tôi nhận thấy rằng Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào những vũ khí tối tân bao gồm cả các tên lửa. Một nửa số tên lửa của Trung Quốc sẽ nằm trong nhóm vi phạm Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) nếu quốc gia này đặt bút ký”.


Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 13/11 đã đưa ra lời kêu gọi rõ ràng về việc thành lập một quân đội châu Âu trong tương lai. Lời kêu gọi này được xem là sự đáp trả đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông gọi đề xuất của người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron về kế hoạch này là một sự "xúc phạm."


Hãng thông tấn CNN vừa đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump vì cấm phóng viên của đài này tác nghiệp tại Nhà Trắng. Vào ngày 13/11, người phát ngôn của hãng thông tấn CNN xác nhận đơn kiện đã được gửi đến tòa án ở Washington.


Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cho rằng đã có triển vọng đàm phán để kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài hơn 3 năm tại Yemen, sau khi Arab Saudi xác nhận sẵn sàng cho sơ tán 50 tay súng Houthi bị thương, coi đây như một biện pháp xây dựng lòng tin. Đây cũng là một điều kiện của lực lượng phiến quân này để tham gia vào tiến trình đàm phán hòa bình vốn đổ vỡ hồi tháng 9 vừa qua. Theo ông Hunt, nếu Riyadh thật sự đi bước nhượng bộ này, triển vọng đàm phán hòa bình Yemen sẽ gần hơn bao giờ hết.

MỚI - NÓNG