THẾ GIỚI 24H: Mỹ cấp thêm chiến đấu cơ F-35 cho Israel

Máy bay F-35 của Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Máy bay F-35 của Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Theo RT, Mỹ sẽ cung cấp thêm cho Israel các máy bay chiến đấu F-35 sau khi Nga cung cấp cho Syria các hệ thống tên lửa phòng không S-300.

Trang mạng tình báo quân sự DEBKAfile có liên hệ với các cơ quan an ninh Israel đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định hỗ trợ Israel sau những cuộc tham vấn ở "các cấp độ quân sự và chính quyền cao nhất."  Tuy nhiên, con số chính xác những máy bay Mỹ cung cấp cho Israel vẫn chưa được tiết lộ.


Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua cho rằng, nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi đã bị giết hại bên trong lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul. Nhà báo Jamal đã mất tích 4 ngày sau khi vào lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul. Theo các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, đánh giá sơ bộ cho thấy ông Khashoggi đã bị giết. Vụ giết hại được tính toán trước và thi thể đã được mang ra ngoài lãnh sự quán. Tổng lãnh sự Saudi Arabia hôm qua cho biết nước này đang tích cực hỗ trợ tìm kiếm Khashoggi và bác bỏ khả năng về một vụ bắt cóc.


Ngoại trưởng Mỹ sẽ có chuyến thăm Hàn Quốc sau khi rời Bình Nhưỡng và tiếp tục đến thăm Trung Quốc trước khi trở về nước. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm nay có chuyến thăm Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. Trong chuyến thăm này, ông Pompeo dự kiến có cuộc gặp với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un để thảo luận các bước đi nhằm thúc  đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên, cũng như chi tiết cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2.


Theo tờ Jerusalem Post, ngày 6/10, một quan chức ngoại giao cấp cao Nga nói với báo Al-Sharq al-Awsat có trụ sở tại London (Anh) rằng, Moskva đã bắt đầu các nỗ lực thiết lập một kênh liên lạc giữa Israel và Iran. Kênh liên lạc này nhằm làm giảm căng thẳng tại khu vực sau khi Nga cung cấp hệ thống phòng không S-300 cho Syria.  Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin nhấn mạnh việc cung cấp hệ thống tên lửa nói trên cho Syria nhằm mang hòa bình tới khu vực chứ không phải là hành động gây hấn. Thứ trưởng Sergey Vershinin khẳng định, "Syria có quyền tự vệ."


Sáng 6/10, hai nhóm nổi dậy vũ trang ở Syria đã bắt đầu rút các vũ khí hạng nặng khỏi khu phi quân sự được Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí thiết lập ở tỉnh Idlib, Tây Bắc nước này. Theo ông Rami Abdurrahman thuộc Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), các nhóm Quân đội Idlib tự do và Failaq al-Sham thuộc liên minh Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NFL) đã bắt đầu rút các xe pháo khỏi những khu vực gần thị trấn Maaret al-Numan. Một chỉ huy nổi dậy cho hay, tiến trình rút vũ khí hạng nặng đã bắt đầu diễn ra vào sáng 6/10 và sẽ tiếp tục trong một số ngày tới.


Ngày 6/10, Thượng viện Mỹ đã thông qua đề nghị của Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm ông Brett Kavanaugh giữ chức Thẩm phán Tòa án Tối cao trong một cuộc bỏ phiếu cam go nhất trong hơn một thế kỷ qua. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều cáo buộc lạm dụng tình dục nhằm vào ứng cử viên này. Với tỷ lệ bỏ phiếu 50-48, Thượng viện Mỹ đã xác nhận ủng hộ ông Kavanaugh giữ chức Thẩm phán Tòa án Tối cao giữa lúc hơn 1.000 người biểu tình phản đối ông ở Washington.


Bộ Quốc phòng Canada vừa ra quyết định cho phép binh sĩ nước này để râu. Tuy nhiên độ dài của râu không được vượt quá 2 cm. Ngoài ra, binh sĩ thuộc lực lượng thủy quân chỉ được phép mang râu khi ở trên đất liền. Bộ Quốc phòng Canada hy vọng biện pháp trên sẽ có thể làm tăng số người muốn gia nhập quân đội.


Theo thông báo của Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ngày 6/10, cơ quan này cho biết đã nhận được thông tin liên quan đến sự mất tích của Chủ tịch Interpol, ông Meng Hongwei (người Trung Quốc), nhưng cho biết thêm rằng, đây là vấn đề thuộc các cơ quan chức năng ở Pháp và Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc cho đến nay vẫn chưa có thông báo về trường hợp mất tích của ông Meng Hongwei khi mà cả Pháp và Interpol cho rằng ông này bị mất tích khi đang trong chuyến công tác ở quê nhà. Ông Meng Hongwei - Chủ tịch Interpol.


Cựu Thống đốc bang Veracruz của Mexico lĩnh án 9 năm tù vì tham ô hơn 3 tỷ USD. Ông Javier Duarte - cựu Thống đốc bang Veracruz của Mexico là trường hợp tham nhũng điển hình ở nước này khi bị nghi ngờ tham ô hàng tỷ USD. Mới đây, cựu quan chức này bị tuyên án 9 năm tù nhưng với nhiều người, mức án này được cho là quá khoan dung.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.