THẾ GIỚI 24H: Mỹ chỉ đạo Ukraine ‘không động binh’ ở Crimea

Nhiều tay súng vũ trang "không xác định được danh tính" chiếm giữ trụ sở chính quyền Crimea hồi tháng 3/2014. Ảnh: RT
Nhiều tay súng vũ trang "không xác định được danh tính" chiếm giữ trụ sở chính quyền Crimea hồi tháng 3/2014. Ảnh: RT
TPO - Ukraine vừa cho công bố tài liệu giải mật liên quan đến vụ Crimea sáp nhập vào Nga hồi tháng 3/2014. Theo đó, Mỹ và Đức đã yêu cầu Ukraine không động binh trong biến cố này với lo ngại sẽ kích hoạt một cuộc đổ bộ lớn của quân đội Nga vào Ukraine.

Tài liệu giải mật do Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukaine (NSDC) công bố ghi lại những diễn biến chính tại cuộc họp của cơ quan này hôm 28/2/2014, bàn về tình hình đất nước ngay tại thời điểm xuất hiện bất ổn ở Crimea, với việc nhiều tay súng vũ trang "không xác định được danh tính" chiếm giữ các căn cứ quân sự cùng trụ sở chính quyền tại vùng lãnh thổ này”.


Người phát ngôn của Tổng thống Nam Phi, ông Bongani Majola ngày 24/2 cho biết Tổng thống Jacob Zuma đã quyết định chấm dứt việc triển khai binh sĩ của nước này tại Sudan từ ngày 1/4 tới. Hiện khoảng 1.400 binh sĩ của lực lượng quốc phòng quốc gia Nam Phi (SANDF) đang tham gia trong phái bộ gìn giữ hòa bình chung của Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi tại Darfur. Các binh sĩ Nam Phi được triển khai tới vùng Darfur kể từ năm 2008.


Nghị viện châu Âu (EP) ngày 25/2 đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) áp đặt lệnh cấm vận vũ khí nhằm vào Saudi Arabia liên quan tới chiến dịch quân sự của chính quyền Riyadh tại Yemen, vốn là nguyên nhân khiến "hàng nghìn người thiệt mạng". Theo EP, Anh, Pháp và các nước EU khác không nên bán vũ khí cho một quốc gia bị cáo buộc "đang tấn công dân thường" ở Yemen.


Liên minh châu Âu ngày 25/2 đã chính thức bãi bỏ gần như toàn bộ các biện pháp cấm vận Belarus, trong đó có Tổng thống Alexander Lukashenko. Quyết định của EU được đưa ra trong cuộc họp của các Ngoại trưởng EU ngày 15/2 vừa qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 25/2. Theo đó, EU không kéo dài thời gian áp đặt các biện pháp hạn chế nhằm vào 170 cá nhân Belarus, trong đó có Tổng thống Lukashenko cũng như 3 công ty của nước này. 


Ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ nhằm vào trụ sở cảnh sát ở thị trấn Jimeta, bang Adamawa, Đông Bắc Nigeria. Tòa nhà này là trụ sở của cảnh sát giao thông, lực lượng cảnh sát rà phá bom mìn, cơ quan cảnh sát điều tra cùng một số cơ quan liên quan khác. Tòa nhà bị phá hủy nặng do vụ nổ lớn. Theo một số người chứng kiến vụ việc, con số thương vong sẽ còn cao hơn vì trụ sở cảnh sát này có khá đông người.


Chiều 25/2, cảnh sát Tokyo (Nhật Bản) đã cảnh báo nguy cơ các trường tiểu học trong nội thành có thể bị đánh bom. Thông báo của cảnh sát Tokyo cho biết họ nhận được một thư điện tử cảnh báo sẽ xảy ra đánh bom tại một trường tiểu học trong nội thành vào lúc 3h34 phút chiều 26/2. Thông báo này đã được gửi tới chính quyền các quận để chuyển cho phụ huynh có con theo các trường tiểu học trong nội thành Tokyo.


Gần 100 học sinh đã phải nhập viện do nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bữa trưa miễn phí ở một trường học do chính phủ quản lý ở bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ. 79 học sinh phải nhập viện, vài em đang trong tình trạng nguy kịch. Các học sinh bắt đầu nôn mửa sau khi dùng bữa trưa tại trường. Cảnh sát đã tới trường để lấy mẫu thức ăn và dường như đây là vụ ngộ độc thực phẩm. Theo Phó cảnh sát huyện Palghar Shrikrishna KokateKokate, các em học sinh ở độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi.


Một vụ sập mỏ than, nhiều khả năng xảy ra do vỡ đá dưới mỏ ở Vorkuta (Nga), đã làm tới 90 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất. Vụ việc xảy ra tại mỏ than Severnaya ở Vorkuta, Cộng hòa Komi thuộc Nga. Mỏ than nằm sâu trong vành đai Bắc Cực và rất khó tiếp cận.


Ngày 25/2, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã xác nhận trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên tại nước này kể từ sau khi loại virus do muỗi truyền này lan rộng tại các nước Mỹ Latinh từ năm 2015. Theo thông báo, virus Zika được phát hiện ở một nam thiếu niên tại thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa, gần thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Cậu bé này đã cùng gia đình tới Brazil du lịch trong khoảng thời gian từ ngày 9/2-20/2 và về nước vào ngày 22/2. 


Ngày 25/2, Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) đã tiếp tục bơm 340 tỷ Nhân dân tệ (52,31 tỷ USD) vào hệ thống tài chính thông qua các giao dịch thị trường mở. Theo Tân Hoa Xã, PBOC đã bơm số tiền trên theo hợp đồng mua lại có kỳ hạn (repo), theo đó PBOC mua trái phiếu từ các ngân hàng với thỏa thuận bán lại chúng trong tương lai. 

MỚI - NÓNG