THẾ GIỚI 24H: Mỹ chỉ định công tố viên đặc biệt điều tra 'Nga can thiệp bầu cử'

cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Robert Mueller. Ảnh: AP
cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Robert Mueller. Ảnh: AP
TPO - Bộ Tư pháp Mỹ ngày 17/5 đã chỉ định cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Robert Mueller làm công tố viên đặc biệt chịu trách nhiệm giám sát cuộc điều tra liên bang đối với cáo buộc Nga can thiệp và cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, trong đó có cả khả năng đội ngũ tranh cử của ông Donald Trump thông đồng với giới chức Nga.

Bộ trên thông báo cuộc điều tra sẽ nhắm tới "các nỗ lực của chính phủ Nga nhằm gây ảnh hưởng cho cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, và các vấn đề liên quan”. Quyết định này nhằm mục đích kiềm chế làn sóng chỉ trích mà Tổng thống Trump và chính quyền của ông phải đối mặt kể từ khi ông Trump sa thải Giám đốc FBI James Comey trong bối cảnh FBI đẩy mạnh điều tra mối liên hệ giữa đội ngũ tranh cử của vị tỷ phú này và giới chức Nga.


Nguy cơ ngày càng tăng từ Triều Tiên có vẻ đang đưa Tokyo và Bắc Kinh xích lại gần nhau. Tuy nhiên, Trung Quốc có thể có tính toán khác khi năm nay họ có Đại hội Đảng, một nhà ngoại giao Nhật Bản nói. (XEM CHI TIẾT)


Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, ông Hong Seok-hyun, cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ mong muốn phối hợp chặt chẽ với ông Moon nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên và sẵn sàng kiến tạo hòa bình thông qua thỏa thuận với Bình Nhưỡng nếu các điều kiện là hợp lý. Trong buổi tiếp ông Hong tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ không thảo luận với Triều Tiên vì lợi ích của các cuộc đàm phán.


Đặc phái viên Lee Hae-chan của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ thuyết phục giới lãnh đạo Trung Quốc về sự cần thiết của việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và đề xuất kế hoạch để giảm mối quan ngại của Bắc Kinh. (XEM CHI TIẾT)


Tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố chọn nữ chính khách có chủ trương ôn hòa Sylvie Goulard làm Bộ trưởng Quốc phòng thay ông Jean-Yves Le Drian (Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Tổng thống Francois Hollande), còn ông Drian trở thành Ngoại trưởng. (XEM CHI TIẾT)


Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen tuyên bố bộ này đã lên một danh sách gồm 8 địa điểm mà Đức có thể chuyển máy bay tới hỗ trợ cho sứ mệnh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nếu như Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục ngăn các nghị sỹ Đức đến thăm binh sỹ tại căn cứ không quân Incirlik tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Bộ trưởng von der Leyen, một nhóm công tác đã có mặt tại Jordan để đánh giá về nơi triển khai máy bay trinh sát Tornado và một máy bay tiếp nhiên liệu.


Một cuộc tấn công mạng toàn cầu quy mô lớn và “tàng hình” đang trên đà bộc phát ở tầm có thể còn nguy hiểm hơn vụ việc xảy ra vào ngày 12/5 do mã độc tống tiền WannaCry. Đây là cảnh báo được AFP dẫn từ công ty an ninh mạng Proofpoint (Mỹ) ngày 17/5. Nhà nghiên cứu Nicolas Godier tại Proofpoint cho biết sau vụ tấn công mạng hôm 12/5, công ty này đã khám phá ra "vũ khí" mới của tin tặc có liên quan tới WannaCry được gọi là Adylkuzz. Adylkuzz được cho cũng nhắm đến lỗ hổng mà WannaCry đã lợi dụng. Tuy nhiên, thay vì khóa các dữ liệu, những máy tính nhiễm Adylkuzz sẽ trở thành công cụ tạo tiền ảo.


Triều Tiên đã triển khai dịch vụ phà tới thành phố Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông của Nga nhằm phát triển các liên kết và thúc đẩy hợp tác kinh tế. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, ngày 17/5 phà Mangyongbong đã di chuyển từ cảng Rajin của Triều Tiên. Hãng tin nêu rõ: "Việc phà Mangyongbong hoạt động như một lộ trình du lịch quốc tế Rajin - Vladivostok sẽ tạo ra những đóng góp tích cực cho sự phát triển hợp tác vận tải biển và kinh tế cũng như du lịch giữa hai nước". 

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG