THẾ GIỚI 24H: Mỹ choáng váng trước công nghệ tên lửa Triều Tiên

Ảnh: Yonhap
Ảnh: Yonhap
TPO - Chuyên gia Mỹ nhận định trong năm nay Triều Tiên đã đạt tiến triển đáng kể về công nghệ vũ khí, trong đó có vụ thử một tên lửa phóng từ tàu ngầm lần đầu tiên, song hiện chưa rõ liệu nước này đã phát triển được đầu đạn hạt nhân hay chưa.

Chuyên gia Jeffrey Lewis thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury, trụ sở tại California (Mỹ) cho hay: "Triều Tiên đã tăng tốc đáng kể tiến độ thử tên lửa và đầu tư nhiều vào việc hiện đại hóa các nhà máy để sản xuất tên lửa, điều ta có thể thấy qua hình ảnh vệ tinh. Sự đầu tư này đã mang lại kết quả với vụ thử tên lửa nhiên liệu rắn phóng từ tàu ngầm gần đây, song Triều Tiên vẫn chưa hoàn tất việc phát triển một tàu ngầm có thể mang tên lửa này."


Vấn đề biển Đông sẽ là một trong những nội dung trọng tâm mà Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ nêu trong chuyến công du đến Trung Quốc và Lào vào tháng 9 tới. Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes cho biết, trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 3/9, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Obama sẽ cùng lãnh đạo Trung Quốc điểm lại tất cả những vấn đề trung tâm trong quan hệ Mỹ - Trung trong gần 8 năm ông Obama lãnh đạo nước Mỹ. Hai bên sẽ thảo luận vấn đề an ninh mạng, cách thức làm ăn kinh tế và phía Mỹ cũng sẽ nêu quan ngại về vấn đề biển Đông. (XEM CHI TIẾT)


Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết, Tổng thống Vladimir Putin sẽ thăm Nhật Bản vào tháng 12 tới. Chương trình cho chuyến thăm sẽ được Tổng thống Putin thảo luận với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông diễn ra tại Nga vào ngày 2/9 tới. Theo ông Ushakov, chiều 2/9, bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông tại Vladivostok của Nga, Tổng thống Putin và Thủ tướng Abe sẽ tiến hành hội đàm. 


Phát biểu trước các đại sứ của Pháp tại hội nghị thường niên Bộ Ngoại giao vào hôm 30/8, Tổng thống Pháp Hollande cho biết: “Cuộc khủng hoảng Ukraine đã tác động vào mối quan hệ của Nga và châu Âu. Theo quan điểm của tôi, tình huống này, thật đáng tiếc, nó đã gây tổn hại cho tất cả các bên, đặc biệt là các dự án kinh tế chung vì lệnh trừng phạt”. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 30/8 đã lên án vụ tấn công bằng bom xe nhằm vào Đại sứ quán nước này tại Kyrgyzstan, làm 3 nhân viên sứ quán bị thương, đồng thời mô tả đó là một "vụ tấn công nghiêm trọng và bạo lực". Người phát ngôn Bộ trên Hoa Xuân Oánh nêu rõ Trung Quốc cũng hối thúc giới chức Kyrgyzstan "điều tra kỹ vụ việc".


Triều Tiên đang kêu gọi mỗi binh sỹ của họ trở thành một “kho vũ khí hạt nhân” trong trường hợp nổ ra một cuộc chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên.

THẾ GIỚI 24H: Mỹ choáng váng trước công nghệ tên lửa Triều Tiên ảnh 1

Theo một số nguồn tin, quân đội Triều Tiên đã ra lệnh trên cho các binh sỹ trong các bài giảng chính trị được thực hiện gần đây để đối phó với cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi” hiện đang diễn ra tại Hàn Quốc. 


Ngày 30/8, nguồn tin quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, họ chưa nhất trí về bất cứ thỏa thuận ngừng bắn nào với lực lượng dân quân người Kurd tại miền Bắc Syria.

THẾ GIỚI 24H: Mỹ choáng váng trước công nghệ tên lửa Triều Tiên ảnh 2

Đây được xem là tuyên bố nhằm phản bác phát biểu trước đó của một quan chức người Kurd khi nói rằng hai bên đang tuân thủ một lệnh ngừng bắn.


Theo Phó chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Paul Selva, hiện tượng băng tan ở Bắc Cực sẽ cho phép con người mở các tuyến đường vận chuyển mới, cũng như cho phép tiếp cận với khoảng 22% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên mà thế giới chưa khai thác. “Tuy vậy, vai trò của Mỹ tại khu vực này vẫn rất hạn chế, trong khi Nga đang nhanh chóng đẩy nhanh sự có mặt ở khu vực này”, tướng Selva nói. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 30/8, lực lượng chức năng Thụy Sĩ đã tìm thấy phần thân của máy bay chiến đấu F/A-18 của Không quân nước này bị mất tích ngày 29/8 ở vùng núi Alpes, nhưng không thấy bất cứ dấu vết nào của phi công.

THẾ GIỚI 24H: Mỹ choáng váng trước công nghệ tên lửa Triều Tiên ảnh 3

Chiếc F/A-18 bị mất tích khi cất cánh được 15 giây sau một chiếc F/A-18 cùng loại. Hai máy bay này cùng tham gia vào một chương trình diễn tập chiến đấu với một máy bay loại Tiger F-5.

MỚI - NÓNG