THẾ GIỚI 24H: Mỹ công bố 'chuyến thăm cấp cao nhất' tới Đài Loan, Trung Quốc phản ứng gay

Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar. Ảnh: POLITICO
Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar. Ảnh: POLITICO
TPO - Trung Quốc đã lên tiếng phản đối gay gắt về chuyến thăm Đài Loan của Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar
"Trung Quốc kiên quyết phản đối các trao đổi chính thức giữa Mỹ và Đài Loan", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm 5/8. "Chúng tôi kêu gọi Mỹ tuân thủ 'nguyên tắc Một Trung Quốc' ... để tránh gây nguy hiểm nghiêm trọng cho mối quan hệ Trung-Mỹ, cũng như hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan", ông Uông Văn Bân cho biết. Trước đó, chính quyền Mỹ ngày 5/8 công bố chuyến thăm Đài Loan của Bộ trưởng Y tế Alex Azar. Đây là chuyến thăm chính thức cấp cao nhất đến Đài Loan được thực hiện bởi một quan chức Mỹ trong hơn 4 thập niên qua kể từ năm 1979, theo Reuters.
Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm các tàu cá của nước này đánh bắt mực ở các vùng biển quốc tế trong vòng ba tháng. Lệnh cấm đã có hiệu lực từ cuối tháng 7, mục đích theo như Trung Quốc nói là nhằm bảo tồn nơi sinh sản của mực ống - sản phẩm đánh bắt chính của các tàu thuyền trong vùng biển quốc tế - và một số quần thể sinh vật biển khác. Các khu vực biển quốc tế trong lệnh cấm là hai ngư trường câu mực quan trọng nhất của các đội đánh bắt hải sản Trung Quốc.

Các nhà ngoại giao cấp cao của Iran và Ukraine ngày 5/8 đã điện đàm về vụ bắn nhầm máy bay của Hãng hàng không quốc tế Ukraine (UIA) ở ngoại ô Tehran hồi đầu năm nay. Cả hai nhà ngoại giao đều mô tả cuộc gặp này là tích cực, đồng thời bày tỏ hy vọng tiếp tục trao đổi thông tin và đàm phán sẽ sớm mang lại kết quả có lợi cho cả 2 bên. Ngoại trưởng Zarif khẳng định Iran sẵn sàng hỗ trợ xoa dịu nỗi đau cho gia đình các nạn nhân bằng cách trả những khoản bồi thường tài chính. Về phần mình, nhà ngoại giao Ukraine bày tỏ Kiev sẵn sàng cử nhóm đàm phán tới Tehran để tham gia vòng đàm phán thứ hai.

Ngày 5/8, Chính phủ Liban đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 2 tuần, trao toàn quyền quản lý an ninh cho quân đội ở thủ đô Beirut sau vụ nổ lớn hôm 4/8.  Chính phủ cũng phê chuẩn khoản chi bổ sung 100 tỷ pound Liban (tương đương 66 triệu USD) để giải quyết khủng hoảng. Trước đó, chính quyền đã yêu cầu quản thúc tại gia đối với tất cả những người tổ chức lưu kho amoni nitrat, giám sát nhà kho và an ninh tại cảng Beirut từ năm 2014, để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân dẫn tới việc 2.750 tấn amoni nitrat được lưu kho ở cảng trong nhiều năm liền.

Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia Nga ngày 5/8 cho biết, lực lượng phòng không nước này đã điều máy bay tiêm kích Su-27 đánh chặn một máy bay trinh sát của Không quân Mỹ và một máy bay tuần tra của Hải quân Mỹ trên Biển Đen. Kể từ ngày 23/7, các máy bay tiêm kích của Lực lượng phòng không Nga đã thực hiện 6 lần xuất kích để chặn các máy bay của Mỹ trên Biển Đen.

Tổng thống Trump cho biết đang xem xét phương án đọc diễn văn chấp nhận đề cử của đảng Cộng hòa từ Nhà Trắng để tiết kiệm chi phí, trong bối cảnh dịch bệnh lây lan mạnh trở lại. Ban đầu, bài phát biểu dự kiến được đọc tại một sự kiện của đảng Cộng hòa ở Charlotte, bang North Carolina. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hủy bỏ do các biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona.Tổng thống Trump cho biết sẵn sàng đọc diễn văn tại địa điểm khác "nếu có người, với lý do nào đó, khó chịu" với việc hoạt động được tổ chức ở Nhà Trắng.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 234.726 trường hợp mắc COVID-19 và 5.942 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên gần 19 triệu người. Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 6/8 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 18.928.799 ca, trong đó có 709.391 người thiệt mạng. Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 12.079.434 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm còn 65.500 ca và 6. 139.974 ca đang điều trị tích cực.

Quyền Tổng Thanh tra Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen J. Akard ngày 5/8 đã đột ngột từ chức và quay trở lại làm việc trong lĩnh vực tư nhân. Quyết định của ông Akard được đưa ra chỉ vài tháng sau khi được chỉ định để thay thế vị trí của người tiền nhiệm Steve Linick, người bị Tổng thống Donald Trump cách chức hồi tháng 5 vừa qua.
MỚI - NÓNG