THẾ GIỚI 24H: Mỹ để Nga quyết định tương lai chính quyền Syria

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 3/7 đã thông báo với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres rằng Washington sẵn sàng để Nga quyết định tương lai của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Ông Tillerson đã đưa ra lập trường nêu trên của Mỹ trong một cuộc gặp riêng với ông Guterres tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tuần trước. Bên cạnh đó, ông Tillerson cũng nhấn mạnh rằng Mỹ coi việc đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là ưu tiên hàng đầu tại Syria. 


Trong cuộc điện đàm ngày 3/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thúc giục Tổng thống Mỹ Donald Trump tôn trọng chính sách “một Trung Quốc” khi căng thẳng giữa hai cường quốc về vấn đề Đài Loan, tranh chấp trên biển Đông và cách thức đối phó chương trình hạt nhân Triều Tiên lại trỗi dậy. (XEM CHI TIẾT)


Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Trung trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Đức sẽ là cơ hội để ông Putin và Tập Cận Bình thúc đẩy các cuộc đối thoại song phương về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế nổi cộm, như bế tắc trên Bán đảo Triều Tiên, cuộc khủng hoảng Syria, quan hệ kinh tế-thương mại và nhiều lĩnh vực khác. (XEM CHI TIẾT)


Cảnh sát Đức ngày 3/7 thông báo đã bắt giữ một đối tượng tình nghi âm mưu tấn công vào thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại thành phố Hamburg của nước này.


Một thanh niên 23 tuổi đã bị cảnh sát Paris bắt giữ khi đang lên kế hoạch tấn công Tổng thống Emmanuel Macron trong buổi diễu hành mừng ngày Quốc khách Pháp 14/7 tới. (XEM CHI TIẾT)


Truyền thông Pháp đưa tin ít nhất 1 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong một vụ xả súng xảy ra tối 3/7 tại thành phố Toulouse, miền Nam nước Pháp. Theo hãng tin AFP, một tay súng đi xe máy đã nổ súng vào một nhóm người tại quận La Reynerie, thành phố Toulouse vào khoảng 21h00 giờ địa phương (tức 2h00 sáng ngày 4/7 theo giờ Hà Nội). 


Với những thành tựu nổi bật trong ngành công nghiệp đóng tàu, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tin tưởng sẽ thành công trong việc xây dựng tàu sân bay nội địa. (XEM CHI TIẾT)


Ấn Độ đã thử thành công tên lửa tầm ngắn đất đối không phản ứng nhanh do nước này tự chế tạo từ một bãi thử nằm ở bờ biển bang Odisha. Các nguồn tin chính thức cho biết tên lửa tinh vi nói trên được phóng lúc khoảng 11 giờ 25 phút giờ địa phương từ một bệ phóng lắp trên xe tải tại điểm phóng số 3 thuộc Bãi phóng tên lửa tích hợp ở Chandipur của bang trên.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG