THẾ GIỚI 24H: Mỹ đề nghị Trung Quốc tham gia đàm phán kiểm soát vũ khí

Tên lửa liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân Titan II của Mỹ. Ảnh: Sputnik
Tên lửa liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân Titan II của Mỹ. Ảnh: Sputnik
TPO - Ngày 17/3, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton tuyên bố không loại trừ khả năng diễn ra các cuộc đàm phán mới về kiểm soát vũ khí giữa Mỹ và Nga, song ông đề nghị Trung Quốc cũng nên tham gia đàm phán.

Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh AM 970 The Answer, Cố vấn Bolton nêu rõ: "Trung Quốc hiện đang phát triển năng lực hạt nhân. Đó là một trong những lý do vì sao chúng tôi đang tìm cách tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia tại Mỹ. Và đó cũng là lý do vì sao nếu chúng tôi có một cuộc đàm phán mới về kiểm soát vũ khí, giả dụ, với Nga, việc Trung Quốc tham gia đàm phán này cũng rất hợp lý."


Ngày 17/3, cảnh sát Pháp cho biết khoảng 240 người Áo vàng quá khích đã bị bắt giữ trong cuộc biểu tình biến thành bạo động ở thủ đô Paris trước đó 1 ngày.60 người bị thương trong các vụ đụng độ, trong đó có 17 nhân viên cảnh sát, 1 lính cứu hỏa và 42 người biểu tình. Nhiều vụ đập phá và đụng độ với lực lượng cảnh sát đã được ghi nhận. Cuộc biểu tình lần này của phong trào Áo vàng, tập hợp 32.300 người trên toàn nước Pháp, diễn ra chỉ 1 ngày sau khi cuộc thảo luận quốc gia kết thúc.


Theo chủ tịch hội đồng tỉnh Badghis, ông Abdul Aziz, khoảng 100 cảnh sát của Afghanistan đã chạy khỏi đồn kiểm soát về phía biên giới của Turkmenistan vào hôm 16/3, tuy nhiên họ bị ngăn cản đi vào quốc gia này. Khoảng 50 cảnh sát khác đã đầu hàng và bị bắt làm con tin, trong khi 50 người khác vẫn tiếp tục chiến đấu ở quận Bala Murghab. Về phía mình, Taliban lại khẳng định đã bắt được 90 người và đăng tải các bức ảnh nhiều con tin đang đứng xếp hàng.


Theo kế hoạch, ngày 18/3, đặc phái viên của Mỹ về Venezuela, ông Elliot Abrams, sẽ gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov và một số quan chức khác của Nga tại Rome để thảo luận về “tình hình đang xấu đi” tại Venezuela. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh thủ lĩnh phe đối lập Venezuela Juan Guaido đã chính thức khởi động “chiến dịch tự do” nhằm buộc Tổng thống Nicolas Maduro phải từ bỏ quyền lực với việc thực hiện chuyến đi vòng quanh đất nước để kêu gọi sự ủng hộ và huy động người dân kéo về dinh tổng thống Miraflores ở Caracas.


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 17/3 cho biết, hai vụ nổ mìn do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) bỏ lại đã khiến ít nhất 17 người tại Syria thiệt mạng trong vòng 24 giờ qua. Theo SOHR, một quả mìn do IS chôn trước đó đã phát nổ tại tỉnh miền Đông Deir Ezzor cùng ngày, làm 16 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Trong khi đó, một vụ nổ mìn khác xảy ra tại tỉnh miền Bắc Aleppo cũng khiến một người thiệt mạng.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/3 sẽ thăm Crimea và thành phố Sevastopol nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày vùng bán đảo vốn thuộc Ukraine này sáp nhập vào Nga theo kết quả trưng cầu ý dân. Tại Crimea, Tổng thống Nga sẽ tham dự loạt hoạt động như khánh thành các nhà máy điện, thăm đài tưởng niệm, gặp gỡ đại diện công luận và các sự kiện kỷ niệm.


Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hôm 17/3 đến thủ đô Washington, bắt đầu chuyến thăm chính thức Mỹ và gặp gỡ Tổng thống Donald Trump. Chuyến đi được xem là nhằm củng cố “mối quan hệ đồng minh vừa mới chớm nở” giữa hai nhà lãnh đạo theo đường lối dân túy, cũng như nhằm gia tăng sức ép với chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.


Ngày 17/3, hàng ngàn người đã tham gia lễ tang tập thể dành cho các nạn nhân vụ tai nạn máy bay Boeing 737 MAX 8 tại thủ đô Ethiopia. Khi 17 chiếc quan tài rỗng được quấn quốc kỳ rước qua các tuyến phố của thủ đô Addis Ababa, một số người thân của nạn nhân đã khóc và ngất xuống đường. Buổi lễ này được tổ chức một ngày sau khi giới chức Ethiopia bắt đầu chuyển giao các túi đất cho các thành viên gia đình của 157 nạn nhân, thay vì hài cốt của họ vì quá trình nhận dạng dự kiến sẽ mất một thời gian dài, ít nhất là 6 tháng.(XEM CHI TIẾT…)

 
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG