THẾ GIỚI 24H: Mỹ điều F-15 tuần tra không phận vùng Baltic

Ảnh: US Army
Ảnh: US Army
TPO - Bộ Quôc phòng Litva cho biết Mỹ đã điều thêm các máy bay chiến đấu để tuần tra trên không phận các nước Baltic trong bối cảnh Nga triển khai nhiều cuộc tập trận quy mô lớn.

Bảy máy bay tiêm kích F-15 của Mỹ đã xuất hiện tại căn cứ không quân Siauliai, miền Bắc Litva, nơi Ba Lan đang sử dụng 4 máy bay chiến đấu thực hiện nhiệm vụ tuần tra luân phiên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Động thái trên của Mỹ diễn ra chỉ 2 tuần trước cuộc tập trận Zapad 2017 giữa Nga và Belarus. 


Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 29/8 đã triệu tập một cuộc họp khẩn nhằm phản ứng với vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên bay qua Nhật Bản, vụ việc mới nhất trong một loạt các hành động gây bất ổn khu vực Đông Bắc Á.


Ít nhất 40 ngôi trường, chủ yếu ở Hokkaido và khu vực khác của vùng đông bắc Nhật Bản phải cho học sinh nghỉ học sau khi có cảnh báo. Khoảng 4 phút sau khi Triều Tiên được cho là đã phóng tên lửa đạn đạo, hệ thống cảnh báo J-Alert khuyến cáo người dân ở 12 tỉnh cẩn trọng. Khoảng 12 phút sau khi phát cảnh báo đầu tiên, hệ thống cảnh báo tên lửa vừa bay qua. Chính phủ Nhật Bản sau đó thông báo tên lửa rơi xuống Thái Bình Dương ở vị trí cách mũi Erimo của đảo Hokkaido khoảng 1.180km. (XEM CHI TIẾT)


Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera nhận định, tên lửa được Triều Tiên phóng qua Nhật Bản sáng sớm ngày 29/8 có khả năng bay tới đảo Guam, vùng lãnh thổ thuộc Mỹ. (XEM CHI TIẾT)


Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan, Đại tướng Chalermchai Sitthisat, nói rằng vụ đào thoát của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã được lên kế hoạch cẩn thận với sự giúp sức của anh trai bà này, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.


Chính quyềnAfghanistan ngày 29/8 xác nhận các cuộc không kích của không quân nước này nhằm vào một căn cứ của Taliban tại tỉnh miền Tây Herat đã khiến 13 dân thường thiệt mạng, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.


Phát biểu trong cuộc họp báo mùa Hè thường niên ở Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga sẽ có lợi cho cả Đức và Nga. Bà Merkel nêu rõ: "Việc này sẽ có lợi cho cả nền kinh tế Nga và Đức." Theo bà Merkel, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt này phải đi kèm với một số điều kiện. 


Trong thời gian làm việc tại hai phòng khám ở Đức từ năm 1999 tới 2003, nam y tá Niels Hoegel có sở thích kỳ lạ là được hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân sau khi tiêm thuốc quá liều cho họ. Cảnh sát Đức ngày 28/8 thông báo, họ tìm thấy bằng chứng Hoegel giết ít nhất 86 bệnh nhân. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG