THẾ GIỚI 24H: Mỹ điều quân đến bảo vệ Saudi Arabia

Washington đang triển khai thêm quân đến Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng với Iran gia tăng. Ảnh: US Air Force.
Washington đang triển khai thêm quân đến Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng với Iran gia tăng. Ảnh: US Air Force.
TPO - Washington gửi thêm binh lính cùng thiết bị quân sự đến Saudi Arabia và UAE để tăng cường an ninh, khi ông Trump quyết định chưa có hành động quân sự tức thời đáp trả Iran. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho biết đây mới chỉ là bước đi đầu tiên và ông không loại bỏ khả năng sẽ có những động thái tiếp theo trong tương lai. Ông Esper nói đây là câu trả lời cho những yêu cầu từ phía Saudi Arabia và UAE để hỗ trợ khả năng phòng thủ tên lửa và đường không của hai nước này sau vụ tấn công phá hoại vào hai tổ hợp dầu mỏ của Saudi hôm 14/9.


Ngày 20/9, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã cam kết đưa ra các biện pháp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn bạo lực leo thang và chấm dứt tình trạng dân thường thương vong trong các chiến dịch chống phiến quân của chính phủ. Phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan, Tổng thống Ghani cho biết ông đã chỉ thị lực lượng an ninh triển khai các biện pháp mang tính kiểm soát và cân bằng nhằm chấm dứt các cuộc bố ráp và tấn công ban đêm gây thương vong cho dân thường vô tội. 


Lực lượng cảnh sát Hong Kong ngày 20/9 cho biết tổng cộng 1.474 người, ở độ tuổi từ 12 đến 84, đã bị bắt giữ trong những cuộc biểu tình bạo lực đã và đang gây ra tình trạng bất ổn ở đặc khu hành chính này kể từ tháng Sáu. Sỹ quan cấp cao thuộc bộ phận quan hệ công chúng của lực lượng cảnh sát Hong Kong (PPRB) Giang Vĩnh Tường cho biết 207 người đã bị buộc tội từ gây rối và tụ tập bất hợp pháp đến cố ý phá hoạt tài sản và sở hữu các loại vũ khí tấn công.


Ngày 20/9, Thị trưởng thành phố New York, Mỹ, Bill de Blasio tuyên bố rút khỏi đường đua vào Nhà Trắng năm 2020. Mặc dù nỗ lực hết sức trong việc xây dựng hồ sơ ứng cử của mình, nhưng Thị trưởng New York luôn bị "lu mờ" trước Thượng nghị sĩ độc lập Bernie Sanders  đến từ bang Vermont và Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren .


Đêm 19/9, theo giờ Mỹ (sáng 20/9 giờ Việt Nam) tại thủ đô Washington đã xảy ra một vụ xả súng trên một số tuyến phố khiến 1 người chết và 5 người bị thương. Báo Washington Post dẫn nguồn từ cảnh sát cho biết vụ việc xảy tại điểm giao cắt giữa phố 14 và phố Columbia Heights, ở phía Tây Bắc của thủ đô, ở vị trí cách Nhà Trắng chỉ 3km. Nhưng khoảng 1 giờ 30 phút sau lại xảy ra vụ nổ súng thứ 2 tại tòa nhà 1400 trên đại lộ Rhode Island, phía Nam Brookland, làm 1 người thiệt mạng, 2 người bị thương.


Ngày 20/9, các phái viên hàng đầu của Mỹ và Hàn Quốc đã gặp nhau tại thủ đô Washington để thảo luận về lập trường hai bên trước khi đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều Tiên có khả năng được nối lại trong thời gian tới. Ông Lee Do-hoon - đặc phái viên của Hàn Quốc về các vấn đề an ninh và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, cho biết ông đã thảo luận kỹ lưỡng với Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun về cách hai bên có thể hợp tác, khi mà đàm phán hạt nhân có khả năng được nối lại sớm nhất trong tháng này.


Ngày 20/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Ngân hàng Trung ương Iran. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không nêu chi tiết các biện pháp trừng phạt này.Đây là động thái mới nhất của Mỹ, được đưa ra gần 1 tuần sau các vụ tấn công nhằm vào cơ sở sản xuất dầu ở Saudi Arabia mà giới chức Mỹ cáo buộc Iran là thủ phạm.( XEM CHI TIẾT...)


Cựu Bộ trưởng Y tế của Congo Oly Ilunga vừa bị buộc tội rút ruột tiền quỹ được phân bổ cho đất nước nhằm đối phó với dịch bệnh chết người Ebola. Cựu Bộ trưởng Y tế, 59 tuổi, đã bị buộc tội ăn cắp 4,3 triệu USD công quỹ dành để giải quyết đại dịch Ebola - căn bệnh đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng kể từ tháng 8/2018. Luật sư của ông Ilunga đã bác bỏ những cáo buộc tham ô, nói rằng, các tài khoản chứng minh, tiền quỹ được sử dụng “dành riêng” để đối phó đại dịch Ebola.


Tối 20/9, hàng nghìn người dân Ai Cập đã xuống đường ở nhiều tỉnh thành và trung tâm thủ đô Cairo bày tỏ mong muốn chính quyền có những thay đổi để có cuộc sống tốt hơn. Các cửa hàng và quán cà phê ở khu vực quanh quảng trường Tự Do đã đóng cửa. Giao thông hướng về trung tâm Cairo đã bị tắc ngẽn kéo dài. Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức nào từ các cơ quan truyền thông và chính quyền Ai Cập.


Phi công Mỹ bị cáo buộc mang theo 681 viên đạn chuyên sử dụng cho súng hơi bên trong hành lý khi bị lục soát tại sân bay TP Quảng Châu - Trung Quốc hôm 12/9. Hohn - cựu phi công quân sự Mỹ bị nhà chức trách Trung Quốc bắt cách đây một tuần khi chuẩn bị lên một chuyến bay thương mại để trở về nhà sau khi lái máy bay giao hàng đến nước này. Giới chức Trung Quốc sau khi khám xét hành lý của Hohn đã kết luận phi công này tàng trữ đạn bất hợp pháp khi mang theo nhiều viên đạn súng hơi.

MỚI - NÓNG