THẾ GIỚI 24H: Mỹ điều tàu khu trục đến điểm nóng vịnh Oman

Tàu khu trục USS Mason DDG-87 của Hải quân Mỹ. Ảnh: Reuters.
Tàu khu trục USS Mason DDG-87 của Hải quân Mỹ. Ảnh: Reuters.
TPO - Mỹ tuyên bố điều động thêm tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Mason tới vịnh Oman, song khẳng định “không hứng thú” với việc tham gia một cuộc xung đột mới ở Trung Đông. 

Đây là tuyên bố được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra sau khi Washington cáo buộc Iran tấn công hai tàu chở dầu ở vịnh Oman hôm 13/6. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ  cho biết sau vụ tấn công, một số tàu nhỏ của Iran được phát hiện gần khu vực. Về phần mình, Iran phủ nhận cáo buộc của Mỹ.


Ngày 13/6, nguồn tin ngoại giao của CH. Cyprus cho biết, nước này đã ban hành lệnh bắt giữ đoàn thủy thủ của một tàu khoan dầu Thổ Nhĩ Kỳ neo đậu gần bờ biển CH. Cyprus vì cáo buộc xâm phạm vùng lãnh thổ mà quốc đảo có quyền khai thác dầu khí. Một tàu khoan của Thổ Nhĩ Kỳ có tên Fatih đã neo đậu ở phía Tây đảo Cyprus kể từ tháng trước và một tàu khoan khác tên Yavuz dự kiến sớm được triển khai ở phía Đông hòn đảo này. Cả hai khu vực trên đều được Chính phủ CH. Cyprus tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế của mình, nơi họ có quyền khai thác thương mại khí đốt. Thổ Nhĩ Kỳ luôn giữ quan điểm rằng, một vùng phía Tây đảo Cyprus là thềm lục địa của riêng mình.


Một kẻ đánh bom đã cho kích hoạt khối thuốc nổ mà đối tượng này mang trong người khi tới gần trạm kiểm soát ở thành phố Jalalabad, thuộc tỉnh Nangarhar ở phía Đông Afghanistan. Ít nhất 9 người thiệt mạng và 12 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết ở thành phố Jalalabad, thuộc tỉnh Nangarhar ở phía Đông Afghanistan. Hiện chưa có tổ chức nào tuyên bố thực hiện vụ đánh bom này.


Indonesia đã bắt giữ 34 nghi phạm khủng bố, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em tại thành phố Palangkaraya và thủ phủ Gunung Mas của tỉnh Trung Kalimanta, do có liên kết với nhóm khủng bố Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Theo cảnh sát nhóm khủng bố JAD rất nguy hiểm vì các thành viên được đào tạo ở Trung Kalimantan trong thời gian 6 tháng về chế tạo và sử dụng bom. Các đối tượng này có thể chế tạo bom với chất nổ cao cấp, trong đó có bom ống và bom điện thoại có thể được kích nổ từ khoảng cách xa trước khi chúng đến thủ đô Jakarta thực hiện các vụ tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát ở thủ đô.


Tổng thống Chile - Sebastian Pinera ngày 13/6 đã cách chức 6 Bộ trưởng trong nỗ lực gia tăng lòng tin đối với chương trình cải cách trung hữu của ông. Các Bộ trưởng bị thay thế bao gồm: Bộ trưởng Kinh tế, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Năng lượng, Bộ trưởng các Công trình công cộng, Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Phát triển xã hội.


Lực lượng không quân Nga đã tiến hành bốn đợt không kích ở tỉnh Idlib, thành trì cuối cùng của nhóm phiến quân ở Syria, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu giúp đỡ nhằm đảm bảo an toàn cho binh sĩ trong khu vực, Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/6 cho biết. Phía Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp tọa độ của những kẻ khủng bố ở Idlib cho quân đội Nga sau khi binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công từ các phiến quân Mặt trận Al-Nusra, khiến ba binh sĩ bị thương.


Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 13/6 nói rằng Iran phải chịu trách nhiệm về hai vụ tấn công tàu chở dầu ở Vịnh Oman. Ông Pompeo nói rằng Mỹ đưa ra kết luật này dựa trên thông tin tình báo, các loại vũ khí sử dụng tấn công tàu và mức độ chuyên môn cần thiết để thực hiện hành động. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ không đưa ra bất cứ bằng chứng vững chắc nào cho nhận định của mình.


Ngày 13/6, Quốc hội Nhật Bản ban hành Luật Hàng không sửa đổi, theo đó tăng án phạt đối với phi công bị phát hiện điều khiển máy bay trong tình trạng đã sử dụng cồn hoặc ma túy. Theo luật trên, chính thức có hiệu lực trong vòng 1 năm sau khi ban hành chính thức, mức án phạt đối với phi công bị phát hiện có nồng độ cồn khi bay được điều chỉnh từ tối đa 1 năm tù giam và 300.000 yen (2.765 USD) hiện nay lên tối đa 3 năm tù giam và 500.000 yen (4.600 USD).


Ngày 13/6, Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard tuyên bố, Mexico sẽ “không bao giờ” chấp nhận các lực lượng vũ trang Mỹ hiện diện trên lãnh thổ Mexico và sẽ tìm cách thức nhằm tránh xung đột với nước láng giềng. Tuyên bố của Ngoại trưởng Mexico nhằm đáp lại nghi vấn liệu có một thỏa thuận bí mật giữa nước này và Mỹ về vấn đề di cư hay không. Ngoại trưởng Ebrard nhấn mạnh nghi vấn trên không thể xảy ra vì nó đi ngược lại Hiến pháp của Mexico.


Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders sẽ rời bỏ công việc vào cuối tháng 6 này, theo kênh truyền hình CNN. Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết bà Sanders sẽ trở về bang quê nhà Arkansas. Phát biểu tại một sự kiện diễn ra vào chiều 13/6, ông Trump còn ca ngợi người nữ phụ trách báo chí này là “một chiến binh”. Bà Sanders là thành viên mới nhất trong đội ngũ cố vấn cấp cao của ông Trump ra đi.

MỚI - NÓNG