THẾ GIỚI 24H: Mỹ điều tàu ngầm hạt nhân tập trận gần Triều Tiên

Ảnh: US Navy
Ảnh: US Navy
TPO - Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Michigan của hải quân Mỹ sẽ tham gia tập trận tại vùng biển gần Bán đảo Triều Tiên cùng với tàu sân bay cũng chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Carl Vinson vào cuối tuần này.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời nhiều quan chức quân sự Hàn Quốc ngày 24/4 cho biết thông tin trên. Các chuyên gia an ninh cho rằng việc hai tàu hạt nhân hiện đại trên của Mỹ tham gia tập trận chung tại khu vực này là một lời cảnh báo mạnh mẽ trước các hoạt động khiêu khích của CHDCND Triều Tiên. 


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết, Ngoại trưởng nước này Rex Tillerson dự kiến chủ trì một cuộc họp đặc biệt của Liên hợp quốc về vấn đề Triều Tiên vào ngày 28/4. Ông Mark Toner nêu rõ: “Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên gây ra một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất cho hòa bình và an ninh quốc tế với tham vọng theo đuổi vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo, các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, cũng như các hoạt động bị cấm khác."


Trước tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên, Lầu Năm Góc đã kêu gọi chính quyền của ông Kim Jong-un kiềm chế các hành động khiêu khích, gây bất ổn trong khu vực. “Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hành động khiêu khích, gây bất ổn và hoang mang, đồng thời tìm cách thức phù hợp để hoàn thành các nghĩa vụ và cam kết quốc tế và trở lại các cuộc đàm phán một cách nghiêm túc”, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, ông Gary Ross nói. (XEM CHI TIẾT)


Đương kim Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm qua (24/4) đã kêu gọi người dân nước này bỏ phiếu cho ứng viên trung dung Emmanuel Macron thay vì bà Marine Le Pen trong cuộc bầu cử ngày 7/5 tới. Vốn là một người có chuyên môn xã hội học, ông Hollande nhận định rằng quan điểm dân túy của bà Le Pen sẽ làm dấy lên tư tưởng phân biệt và kì thị trong dân chúng. (XEM CHI TIẾT)


Mỹ đã đưa vào danh sách trừng phạt 271 nhân viên thuộc một cơ quan Chính phủ Syria bị Washington cáo buộc chịu trách nhiệm về phát triển các vũ khí hóa học. Động thái này diễn ra vài tuần sau một vụ tấn công bằng chất độc khiến nhiều người thiệt mạng tại thị trấn Khan Shaikhun do phe nổi dậy Syria kiểm soát.


Quân đội Syria đã sẵn sàng ngừng bắn xung quanh thị trấn Khan Sheikhun do quân nổi dậy kiểm soát, nơi trước đó phải hứng chịu cuộc tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học, nếu các chuyên gia được phái tới đây để tiến hành điều tra. Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang Syria sẵn sàng tạm ngừng chiến sự tại thị trấn Khan Sheikhun nếu một phái đoàn đặc biệt gồm các chuyên gia được phái tới đó để điều tra về những vụ việc hôm 4/4 vừa qua".


Một quan chức cảnh sát Ấn Độ cho hay, cuộc tấn công mới nhất của phiến quân Maoist đã khiến 24 nhân viên lực lượng bán quân sự thiệt mạng tại miền Trung nước này. Cuộc tấn công xảy ra khi nhóm cảnh sát trên đang bảo vệ các công nhân làm đường tại huyện Sukma thuộc bang Chhattisgargh vốn được coi là tâm điểm của các hoạt động nổi dậy bạo lực.


Hệ thống tên lửa phòng không mới nhất được chế tạo ở Nga S-500 có khả năng tiêu diệt các mục tiêu bay ở độ cao 100 km so với Trái Đất. Đó là thông báo của Chủ nhiệm thiết kế của tập đoàn vũ khí Nga Almaz-Antey, ông Paul Sozinov. (XEM CHI TIẾT)


Một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter đã làm rung chuyển miền Trung Chile. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn của trận động đất nằm ở ngoài khơi bờ biển thành phố Valparaiso, với độ sâu chỉ 9,8 km. Trận động đất xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng 25/4 theo giờ Việt Nam. Hiện chưa có thêm thông tin gì về thương vong hay thiệt hại do trận động đất này.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.