THẾ GIỚI 24H: Mỹ đưa siêu tăng M1 Abrams tới gần biên giới Nga

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Giai đoạn mới nhất trong các cuộc diễn tập của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), có mật danh "Saber Strike," bắt đầu từ ngày 12/6 với các cuộc tập trận xe tăng tại căn cứ quân sự Adazi của Latvia, gần thủ đô Riga.

Xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams do Mỹ chế tạo được sử dụng trong các cuộc tập trận đã được chuyển đến Latvia bằng đường biển từ các cảng tiếp tế quân sự ở Na Uy. Được thực hiện thường niên kể từ năm 2010, diễn tập "Saber Strike" - diễn ra trong năm nay từ ngày 27/5 đến ngày 22/6 - là một loạt các cuộc diễn tập huấn luyện quân sự phối hợp với sự tham gia của các lực lượng Mỹ và châu Âu diễn ra tại một loạt các địa điểm ở Litva, Estonia và Latvia.


Tổng thống sắp mãn nhiệm của Philippines, ông Benigno Aquino ngày 12/6 đã lên tiếng cảnh báo công chúng nước này phải ý thức bảo vệ quyền tự do và dân chủ khi Tổng thống đắc cử Rodrigo Duterte chuẩn bị nhậm chức. Ông Aquino đã cảnh báo rằng Tổng thống đắc cử Duterte có thể đi theo con đường độc tài giống cố độc tài Ferdinand Marcos từng cai trị Philippines 20 năm. Ông Aquino nói ông Marcos đã tước đi quyền tự do của người dân Philippines và cảnh báo rằng “nếu chúng ta không cảnh giác, điều này sẽ lại xảy ra.”


Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức Thomas de Maiziere ngày 12/6 cho biết, không có bằng chứng về các cuộc tấn công khủng bố sắp xảy ra tại Euro 2016 tại Pháp. “Hiện nay, cơ quan an ninh của chúng tôi thiết lập các biện pháp an ninh phòng ngừa từ xa, định vị những mối đe dọa có thể xảy ra, bao gồm cả trong và sau thời gian diễn ra giải bóng đá vô địch châu Âu. Tất cả đều được kiểm tra nghiêm túc”, ông Maiziere nói. (XEM CHI TIẾT)


Thị trưởng thành phố Orlando, bang Florida (Mỹ) ông Piers Morgan cho biết, số người thiệt mạng trong vụ khủng bố hộp đêm đồng tính Pulse đã lên tới con số 50, số người bị thương là 53 người. Cũng theo thị trưởng thành phố Orlando, đây là vụ xả súng tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. (XEM CHI TIẾT)


Giới chức Mỹ cho rằng hiện chưa có bằng chứng cho thấy vụ xả súng tại hộp đêm ở thành phố Orlando, bang Florida có liên quan trực tiếp tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoặc bất kỳ nhóm cực đoan nước ngoài nào. Tuy nhiên, giả thuyết hàng đầu hiện nay là thủ phạm bằng cách nào đó đã bị khuyến khích bởi các tay súng IS.


5 người bị thương trong vụ nổ xảy ra vào chiều 12/6 (giờ địa phương) tại sân bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc. Trong một tuyên bố, Sở Công an thành phố Thượng Hải cho biết vụ nổ xảy ra vào lúc gần 15 (giờ địa phương) khi một người đàn ông ném một chai bia chứa thuốc nổ tự chế vào quầy làm thủ tục lên máy bay tại nhà ga T2. Sau vụ nổ, người đàn ông này đã lấy dao ở ba lô đeo phía sau, cắt vào cổ tay mình và rời khỏi hiện trường. Nghi phạm trong tình trạng nguy kịch và đang được cấp cứu. (XEM CHI TIẾT)


Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ngày 12/6 đã thực hiện 3 vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào các lực lượng liên minh với chính phủ đoàn kết của Libya ở thành phố Sirte. Người phát ngôn các lực lượng của chính phủ đoàn kết Libya cho biết nhiều người đã bị thương trong các vụ tấn công của IS, song không cho biết thông tin chi tiết.


Ủy ban Điều tra vụ khủng bố 11/9/2001 đã không tìm thấy bằng chứng về sự can dự của Saudi Arabia trong vụ tấn công khủng bố ở New York hồi năm 2001. Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan ngày 12/6 đã xác nhận thông tin này.


Kết quả khảo sát do Công ty nghiên cứu thị trường Opinium tiến hành cho báo “Người giám sát” vừa công bố cho thấy, tỷ lệ người Anh ủng hộ nước này ở lại Liên minh châu Âu là 44%, trong khi số người ủng hộ nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, hay còn gọi là Brexit, là 42%. Khoảng 13% số người được hỏi chưa đưa ra quyết định.  Kết quả thăm dò của Opinium trái ngược với kết quả do ORB tiến hành cho báo “Độc lập” công bố trước đó một ngày cho thấy, số người ủng hộ Brexit là 55%, trong khi chỉ 45% số người được hỏi muốn Anh ở lại Liên minh châu Âu.

MỚI - NÓNG