THẾ GIỚI 24H: Mỹ hạn chế hoạt động của Đại sứ quán tại Thổ Nhĩ Kỳ

Đại sứ quán Mỹ tại Thổ Nhì Kỳ. Ảnh: TTXVN
Đại sứ quán Mỹ tại Thổ Nhì Kỳ. Ảnh: TTXVN
TPO - Lo ngại an ninh không đảm bảo, Đại sứ quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14/12 đã quyết định hạn chế một số hoạt động.

Thông báo đăng trên trang web của đại sứ quán ngày 14/12 nêu rõ các cuộc hẹn phỏng vấn xin thị thực hay Dịch vụ Công dân Mỹ không khẩn cấp được lên lịch trong hai ngày 14 và 15/12 đều bị hoãn lại. Lý do Đại sứ quán Mỹ đưa ra là lo ngại tình hình an ninh tại Thổ Nhĩ Kỳ và công dân Mỹ được khuyến cáo không nên tới Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Ankara vào những ngày nói trên.


Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan dự kiến diễn ra vào ngày 15/12 đã bị hủy. Đây là thông báo của Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đưa ra trong cuộc họp báo ngày 14/12. Hai bên đã thỏa thuận về cuộc gặp nói trên bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi trung tuần tháng 11 vừa qua, một tuần trước khi xảy ra vụ Ankara bắn rơi máy bay chiến đấu Su-24 của Moscow khi đang trong không phận Syria.


Hãng thông tấn nhà nước Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14/12 dẫn các nguồn tin quân sự xác nhận "một số binh sĩ đồn trú ở Bashiqa đã di chuyển tới phía Bắc theo một thỏa thuận mới", tuy nhiên không nêu số lượng cụ thể. Ngoài ra, nguồn tin trên cũng không cho biết liệu những binh sĩ này chỉ chuyển địa điểm bên trong lãnh thổ Iraq hay quay trở về Thổ Nhĩ Kỳ. Động thái trên diễn ra sau khi Baghad phản đối việc Ankara tự ý triển khai quân vào lãnh thổ Iraq.


Ngày 14/12, Nga đã một lần nữa khẳng định rằng vụ máy bay Airbus A321 của hãng hàng không Kogalymavia gặp nạn trên không phận Sinai của Ai Cập hôm 31/10 là do khủng bố. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Ai Cập cùng ngày thông báo rằng tới nay chưa tìm thấy bằng chứng về khủng bố hoặc hành động bất hợp pháp khác liên quan vụ việc trên.


Phiến quân Hồi giáo Houthi ngày 14/12 tuyên bố đã phóng tên lửa trúng sở chỉ huy của liên quân do Saudi Arabia cầm đầu ở khu Shib al-Jinn thuộc vùng Bab al-Mandab, Tây Nam Yemen, giết hại ít nhất 146 binh sĩ, trong đó có 2 chỉ huy quân đội cấp cao. Vụ việc này xảy ra chỉ một ngày trước khi các đại diện của Chính phủ Yemen và phiến quân Houthi khởi động các cuộc hòa đàm do Liên hợp quốc bảo trợ ở Thụy Sĩ.


Hãng thông tấn Saudi Arabia (SPA) cho biết nước này ngày 14/12 đã điều động các đơn vị chống nổi dậy tới khu vực giáp giới với Yemen. Động thái trên diễn ra sau khi bùng phát các cuộc tấn công của lực lượng phiến quân nhằm vào vương quốc này trong năm nay, khiến hơn 80 người thiệt mạng. SPA nhấn mạnh: "Đợt điều động này là nhằm hỗ trợ các lực lượng quân sự trong chiến đấu khi cần thiết. Các đơn vị trên cũng được trao nhiều quyền hạn của lực lượng an ninh trong việc bao vây, bắt giữ, tìm kiếm, truy đuổi và bắn hạ theo các thủ tục pháp lý".


Ngày 14/12, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga, Tổng Tham mưu trưởng Các Lực lượng vũ trang, Đại tướng Valery Gera​mov thông báo các binh sỹ nước này đã diễn tập tác chiến chống các lực lượng phiến quân đang sử dụng các chiến thuật của phiến quân Taliban và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tổng Tham mưu trưởng Gerasimov cho biết cuộc diễn tập trên diễn ra trong khuôn khổ các cuộc kiểm tra bất ngờ về khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân nhân Nga trong năm 2015 này.


Một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã xảy ra tại tỉnh Salta, miền Bắc Argentina, khiến ít nhất 41 cảnh sát thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Vụ tai nạn xảy ra khi một xe chở sỹ quan cảnh sát lao xuống sông từ độ cao 15 mét khi di chuyển trên cầu. Khi gặp nạn, trên xe có 60 cảnh sát. Theo thị trưởng thành phố Frontera, ông Gustavo Solis, số người tử vong có thể tăng do vẫn còn nhiều người bị kẹt trong xe.


Ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 10 người khác mất tích sau khi một xuồng cao tốc bị chìm trên một con sông nằm trên đảo Borneo của Indonesia. Các quan chức cứu hộ Indonesia cho biết, chiếc xuồng chở 53 người bị chìm trên sông Kapuas do va vào gỗ và lật úp. Trong số các nạn nhân có 3 phụ nữ và 1 trẻ em. Lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm khắp con sông song vẫn chưa thể tìm thấy những người mất tích. Có 3 trẻ em  nằm trong số các nạn nhân mất tích.


Tòa án nhân dân cấp cao thành phố Bắc Kinh Trung Quốc ngày 14/12 ra thông cáo cho biết, bà Cốc Khai Lai, vợ của cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai được kiến nghị miễn án tử hình. Theo thông báo, trong thời gian hoãn thi hành hình phạt tử hình, bà Bạc Cốc Khai Lai đã tuân thủ tốt kỷ luật của trại giam, hoàn thành nghĩa vụ lao động, ba lần được biểu dương. Trước đó, tháng 8/2012, bà Bạc Cốc Khai Lai bị Tòa án trung cấp thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc tuyên án tử hình, với cáo buộc phạm tội giết hại doanh nhân người Anh Neil Heywood, nhưng được hoãn thi hành án 2 năm.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.