THẾ GIỚI 24H: Mỹ hoãn áp thuế với Trung Quốc trước hạn chót 1/3

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc gặp với Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, Washington, Mỹ. Ảnh: AFP/Getty.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc gặp với Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, Washington, Mỹ. Ảnh: AFP/Getty.
TPO - Tổng thống Donald Trump thông báo hoãn việc tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc dự kiến có hiệu lực vào ngày 1/3 do kết quả thuận lợi của đàm phán thương mại.

Đây là kết quả của vòng đàm phán thứ tư kể từ khi Washington và Bắc Kinh đồng ý hòa hoãn trong cuộc chiến thương mại. "Tôi rất vui khi thông báo rằng Mỹ đã đạt được tiến bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc về các vấn đề cơ cấu quan trọng bao gồm bảo vệ sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, nông nghiệp, dịch vụ, tiền tệ và nhiều vấn đề khác", tổng thống Mỹ viết trên Twitter hôm 25/2. Trump cho biết ông sẽ lên kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago của ông ở Florida. 


Tối 24/2, Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter rằng ông sẽ lên đường đến Hà Nội vào sáng ngày 25/2 (giờ Mỹ). “Giải giới hạt nhân chăng?”, nhà lãnh đạo Mỹ viết, “Chủ tịch Kim nhận ra, có lẽ hơn ai hết, rằng không có vũ khí hạt nhân, đất nước của ông ấy có thể nhanh chóng trở thành một trong những cường quốc kinh tế trên thế giới”.


Ngày 24/2, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire đã lên tiếng kêu gọi Đức nên nới lỏng các quy tắc xuất khẩu vũ khí nghiêm ngặt của mình cho các quốc gia bên ngoài Liên minh châu Âu (EU) để củng cố ngành công nghiệp quốc phòng. Bruno Le Maire cho rằng việc cải thiện hợp tác sản xuất vũ khí giữa Pháp và Đức sẽ trở nên vô ích nếu hai nước không thể xuất khẩu được vũ khí của mình.


Tối 24/2, lực lượng an ninh đã bắn chết kẻ uy hiếp chuyến bay từ Bangladesh đi Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Trước đó, chuyến bay BG147 cất cánh từ thủ đô Dhaka đến Dubai (UAE) đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Shah Amanat tại thành phố Chattogram do một trong số những hành khách trên chuyến bay, đã chĩa súng vào đầu phi công.


Thủ tướng Anh Theresa May ngày 24/2 cam kết sẽ tiến hành cuộc bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit sửa đổi trước Quốc hội vào ngày 12/3. Theo bà, vẫn còn có cơ hội để Anh rời khỏi Liên minh châu Âu đúng hạn với một thỏa thuận. Các Bộ trưởng và nhà lập pháp trong chính đảng của bà Theresa May đang đe dọa bỏ phiếu chống lại bà. Thủ tướng Anh đã nhiều lần nói rằng, muốn đưa Vương quốc Anh ra khỏi EU như dự kiến vào cuối tháng ba.


Ngày 24/2, Ả Rập Saudi bổ nhiệm công chúa Reema bint Bandar làm đại sứ tại Mỹ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước này, nữ giới được đảm nhiệm vai trò của một đại sứ ngoại giao cấp cao. Bên cạnh đó, Hoàng tử Khalid bin Salman - em trai của vị Thái tử quyền lực nước này, được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Quốc phòng.


Hơn 700 chi nhánh ngân hàng ở Nga đã nhận được những lời đe dọa đánh bom trong vòng 24 giờ qua, theo báo Daily Express. Những kẻ chưa xác định được danh tính còn đe dọa đánh bom 14 trường học và hai tổ chức nhà nước. Trong vòng một ngày qua ở Moscow, những kẻ ẩn danh đã gửi lời đe dọa đánh bom đến nhiều chi nhánh ngân hàng. Tổng cộng 707 chi nhánh của các ngân hàng nổi tiếng đã nhận được những lời đe dọa này.


Tối qua, 24/2, Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Ả Rập-Liên minh châu Âu khai mạc tại Sharm el Sheikh, Ai Cập với sự tham gia của hơn 50 nguyên thủ quốc gia Ả Rập và châu Âu. Hội nghị diễn ra trong thời gian 2 ngày tập trung thảo luận các biện pháp tăng cường an ninh và ổn định khu vực, cũng như những thách thức cấp bách mà khu vực EU và các nước Ả-rập đang phải đối mặt như khủng bố, tội phạm có tổ chức và nhập cư bất hợp pháp.


Tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Israel Aerospace Industries (IAI) đã nhất trí với Bộ Quốc phòng Ấn Độ về việc bán 50 máy bay không người lái Heron trị giá 500 triệu USD cho quốc gia Nam Á này. Máy bay không người lái Heron là một trong những hệ thống vũ khí hoạt động hiệu quả nhất trong lực lượng Không quân Israel, vốn sử dụng thiết bị này vào việc trinh sát và thu thập thông tin tình báo.


Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 24/2 đã bác bỏ lời đe dọa của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc triển khai các tên lửa mới chống lại phương Tây, cho rằng đây chỉ là lời nói khoác nhằm chia cắt Washington và các đồng minh của mình. Trong một bài phát biểu tuần trước, Tổng thống Putin đã cảnh báo Mỹ không triển khai bất kỳ tên lửa mới nào tại châu Âu, khẳng định Moscow sẽ đáp trả bằng cách triển khai các vũ khí nhằm vào "những trung tâm đưa ra quyết định quan trọng".  Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pompeo đánh giá những bình luận của Tổng thống Putin như một lời đe dọa sáo rỗng và nhà lãnh đạo Nga chỉ đang cố gắng xoay chuyển sự chú ý ra khỏi việc Moscow vi phạm Hiệp ước INF.

MỚI - NÓNG