THẾ GIỚI 24H: Mỹ huỷ bỏ cam kết tài trợ 200 triệu USD cho Syria

Trẻ em Syria tại khu vực ngoại ô Al-Nashabiyah. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trẻ em Syria tại khu vực ngoại ô Al-Nashabiyah. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 17/8, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã thông báo đến Quốc hội về việc huỷ bỏ dự án trị giá 200 triệu USD cho các chương trình giúp khôi phục ổn định tại Syria.

Đây là một bước của Chính phủ Mỹ dần rút sự can dự của nước này ra khỏi các cuộc xung đột. Phần lớn số tiền trên, được cựu Ngoại trưởng Rex Tillerson cam kết hồi tháng 2 vừa qua, đã bị giữ và xem xét lại khi ông bị cách chức hồi tháng 3. Một phần nhỏ đã được giải ngân hồi tháng 6/2018.  Khoản tiền cắt giảm kể trên sẽ được bù đắp bằng số tiền lên đến 300 triệu USD do các nước đối tác trong liên minh phòng chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cung cấp, trong đó Saudi Arabia cam kết hỗ trợ 100 triệu USD.


Bắt giữ 2 nghi phạm trong vụ đe dọa tấn công bằng bom khiến 9 máy bay thương mại ở Chile, Peru và Argentina phải hạ cánh ngày 16/8. Theo nguồn tin từ cảnh sát, một đơn vị chuyên về tội phạm có tổ chức đã bắt giữ một người đàn ông 29 tuổi người Chile ở thành phố Antofagasta. Nghi phạm bị bắt giữ sáng sớm qua (17/8) tại nhà riêng. Một người đàn ông 33 tuổi, cũng là người Chile được xác định là Boris Chacon Flores, bị bắt giữ tại sân bay Santiago chiều 16/8 sau khi "nói đùa" với một người bạn rằng một quả bom được giấu trong túi của anh ta trong lúc kiểm tra an ninh.


Hãng tin ABC cho biết tổng thống Vladimir Putin sẽ tham dự đám cưới của ngoại trưởng Áo vào hôm nay (18-8). Người phát ngôn của ông Putin, Dmitry Peskov, mới đây cho biết ông Putin sẽ đến Berlin (Đức) để có buổi hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel vào thứ Bảy (18-8), sẽ dừng chân tại Áo để tham dự lễ cưới của Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl. Theo giới quan sát, đây là một trường hợp hiếm hoi khi Tổng thống Putin quyết định dự một sự kiện mang tính cá nhân như lễ cưới, lại được tổ chức ở nước ngoài.


Trước nhiều thông tin cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý bàn bạc về một thỏa thuận ngầm làm chấm dứt sự hiện diện quân sự của Iran tại Syria, Điện Kremlin đã chính thức lên tiếng. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, Điện Kremlin sẽ không bình luận về các báo cáo tuyên bố rằng lãnh đạo Nga Vladimir Putin tại Thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Helsinki đã thống nhất với Tổng thống Mỹ về một ý tưởng là Iran phải rút khỏi Syria. "Tôi sẽ không bình luận về điều đó. Chúng tôi đã nói tất cả những gì chúng tôi phải thông báo về Hội nghị Thượng đỉnh Helsinki. Chúng tôi không có gì để cung cấp thêm nữa"  - ông Peskov nhấn mạnh.


Đại sứ mới của Liên đoàn Ả Rập ở Nga, ông Jaber Habib Jaber, tuyên bố hôm 17/8 rằng, tổ chức này phản đối những nỗ lực của Iran nhằm cản trở xuất khẩu dầu của các nước Trung Đông qua eo biển Hormuz. Trong bối cảnh chính quyền Tehran đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz để đáp trả lại lệnh trừng phạt của Mỹ vào ngành xuất khẩu dầu của Iran, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút khỏi “Kế hoạch Hành động chung Toàn diện” (JCPOA), hay còn gọi là “Thỏa thuận Hạt nhân Iran 2015” (Iran Nuclear Deal).


Nhiều chuyên gia cho rằng, cuộc đàm phán thương mại Mỹ- Trung sắp tới có thể chỉ là bước chuẩn bị cho cuộc gặp cấp cao hơn giữa 2 quốc gia này trong thời gian tới. "Chúng tôi đang có kế hoạch đàm phán với Trung Quốc và họ rất muốn làm điều này," ông Trump nói trong một cuộc họp nội các tại Nhà Trắng và cho biết, Trung Quốc chỉ đơn giản không cho Mỹ một thỏa thuận có thể chấp nhận được, vì vậy Mỹ sẽ không thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào với Trung Quốc cho đến khi nước này có đề xuất hợp lý. Cuộc gặp Mỹ - Trung sắp tới nhiều khả năng chưa giải quyết được mâu thuẫn thương mại hiện nay giữa 2 nước.


Người dân tại Thổ Nhĩ Kỳ đang có một số hành động khá cực đoan thể hiện sự phản đối trước các lệnh trừng phạt của chính quyền Mỹ nhằm vào nước mình. Ngày 14/8, Tổng thống Erdogan kêu gọi người dân tẩy chay các mặt hàng điện tử của Mỹ, đặc biệt tấn công vào iPhone và các sản phẩm của Apple. Mới đây xuất hiện 1 số hình ảnh một nhóm người xếp các mẫu điện thoại iPhone thành một hàng và sau đó dùng búa đập nát,  cậu bé đổ coca vào  bồn cầu, cát đồng đô la Mỹ thành nhiều mảnh, đốt đồng đô la,… Mặc dù trông có vẻ cực đoan song người dân Thổ Nhĩ Kỳ đang dùng những biện pháp này để bày tỏ sự ủng hộ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.


Ngày 17/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert tuyên bố Mỹ ủng hộ việc thành lập một ủy ban điều tra độc lập về vụ nổ nhằm vào Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 4/8 vừa qua tại Caracas, đồng thời chỉ trích phản ứng “tùy tiện” của chính quyền Caracas trước vụ việc trên. Bà Nauert nhấn mạnh chính phủ Mỹ lên án bạo lực chính trị và kêu gọi chính phủ Venezuela tôn trọng các nguyên tắc của pháp luật cũng như sự “suy đoán vô tội của các bị cáo.” Đến nay cơ quan chức năng Venezuela đã tiến hành bắt giữ 14 đối tượng và phát lệnh truy nã và triệu tập 27 đối tượng khác.


Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 17/8 tiếp tục tung ra lời đe dọa sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ, nếu như nước này không chịu trả tự do cho một mục sư Mỹ đang bị giam giữ- một động thái càng khiến căng thẳng giữa hai bên gia tăng. Tuần trước, chính quyền Tổng thống Trump đã chính thức áp mức thuế mới cao gấp đôi đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ. Chính quyền Ankara sau đó tuyên bố rằng họ sẽ không chùn bước trước những lời đe dọa của Mỹ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cáo buộc Mỹ cố gắng “buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải quỳ gối”.


Quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 17/8 cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục khẳng định tự do hàng hải trên Biển Đông bất chấp cảnh báo gần đây do Trung Quốc ban hành đối với tàu thuyền và máy bay nước ngoài hoạt động qua lại trên vùng biển này. Ông Randall Schriver cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ không cho phép họ [Trung Quốc] viết lại quy tắc trên Biển Đông hoặc thay đổi luật pháp quốc tế”. Vị quan chức này khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động tự do hàng hải tại Biển Đông và hoạt động duy trì tự do hàng hải (FONOPs) là một phần của cách tiếp cận chung đối với vấn đề Biển Đông.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG