THẾ GIỚI 24H: Mỹ kêu gọi tập trung chống IS ở miền Bắc Syria

Khói bốc lên sau các vụ nã pháo của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ từ khu vực Gaziantep, giáp giới Syria ngày 24/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Khói bốc lên sau các vụ nã pháo của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ từ khu vực Gaziantep, giáp giới Syria ngày 24/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Mỹ ra tuyên bố kêu gọi chấm dứt giao tranh giữa các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm đối lập ở miền Bắc Syria, đồng thời nhấn mạnh rằng tình trạng giao tranh và không phối hợp hành động ở khu vực này tạo điều kiện cho tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng mở rộng hoạt động.

Tuyên bố trên của Bộ Quốc phòng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đưa lực lượng qua biên giới vào miền Bắc Syria trong chiến dịch “Lá chắn sông Euphrates” mà giới chức Ankara tuyên bố là để đánh đuổi IS đồng thời ngăn chặn các lực lượng người Kurd vốn đang kiểm soát các vùng lãnh thổ rộng lớn dọc biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, lực lượng Các đơn vị tự vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở miền Bắc Syria được Mỹ hậu thuẫn chống IS. 


Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nhấn mạnh, mục tiêu chính của các hoạt động quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trấn Jarabulus (Syria) là quét sạch lực lượng khủng bố thuộc “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng trong khu vực. Tuy nhiên, lực lượng vũ trang người Kurd sẽ trở thành mục tiêu của các hoạt động quân sự của lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ, nếu không nhanh chóng rút về phía Đông sông Euphrates. (XEM CHI TIẾT)


Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29/8 đã tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) tại khu vực Gara ở miền Bắc Iraq. Nguồn tin quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, chiến dịch được thực hiện sau khi nhận được thông tin tình báo về các mục tiêu này.


Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, cho biết, Tổng thống Vladimir Putin sẽ không tới Thổ Nhĩ Kỳ để dự khán trận đấu bóng đá giao hữu giữa đội tuyển quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Ông Peskov không cho biết lý do về quyết định trên. Dự kiến, đội tuyển quốc gia hai nước sẽ đá trận đấu giao hữu vào ngày 31/8 tại thành phố Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ. (XEM CHI TIẾT)


Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) ngày 29/8 đã nhận thực hiện vụ đánh bom liều chết đẫm máu nhằm vào trung tâm tuyển quân tại thành phố cảng Aden của Yemen trước đó.

THẾ GIỚI 24H: Mỹ kêu gọi tập trung chống IS ở miền Bắc Syria ảnh 1

Ảnh: AP

Nhóm này tuyên bố đã sát hại 60 tân binh mới tuyển mộ của lực lượng dân quân và 80 người khác bị thương. Trong khi đó, các quan chức Yemen cho biết con số thương vong trong vụ đánh bom nói trên là khoảng 120 người, trong đó có 65 người thiệt mạng và 55 người bị thương.


Cảnh sát Thái Lan ngày 29/8 cho biết các nghi can trong loạt vụ đánh bom các thị trấn du lịch mới đây có liên quan đến các phần tử Hồi giáo nổi dậy ở miền Nam nước này. Đây là lần đầu tiên nhà chức trách Thái Lan khẳng định sự liên quan giữa các vụ đánh bom này với các phần tử Hồi giáo nổi dậy hoạt động ở cực Nam nước này. 


Chỉ huy trưởng lực lượng phòng không Cộng hòa Hồi giáo Iran Farzad Esmaeili cho biết, một trong những hệ thống phòng không S-300 mà Tehran mới nhận của Nga đã hiện diện gần cơ sở hạt nhân Fordo. Ông Esmaeili lưu ý rằng, hiện nay các cơ sở hạt nhân sẽ luôn luôn được bảo vệ, đồng thời nhấn mạnh: “Không phận Iran là một trong những nơi an toàn nhất trong khu vực”. (XEM CHI TIẾT)


Cục Hình sự liên bang Đức (BKA) cho biết trong 6 tháng đầu năm 2016, số trẻ tị nạn mất tích ở Đức đã cao hơn cả năm ngoái, lên tới 8.991 em. Các trường hợp trẻ em tị nạn mất tích đều không có bố mẹ đi cùng tới Đức và đa phần là thanh thiếu niên ở độ tuổi từ 14-17, chỉ có 867 em là dưới 13 tuổi. 


Một chủ khách sạn ở Nam Phi ngày 29/8 cho biết ông đã nhặt được một phần trong những mảnh vỡ của máy bay ở khu vực ngoài khơi bờ biển Mozambique.

THẾ GIỚI 24H: Mỹ kêu gọi tập trung chống IS ở miền Bắc Syria ảnh 2

Ảnh: Reuters

Đây là phát hiện mới nhất có khả năng liên quan đến các mảnh vỡ của chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích cách đây hai năm.

MỚI - NÓNG