THẾ GIỚI 24H: Mỹ kích hoạt bom GBU-43 là lời cảnh báo Triều Tiên

THẾ GIỚI 24H: Mỹ kích hoạt bom GBU-43 là lời cảnh báo Triều Tiên
TPO - Một chuyên gia Mỹ cho biết việc nước này thả bom GBU-43B, quả bom phi hạt nhân lớn nhất của Mỹ, xuống Afghanistan chắc chắn sẽ gửi một thông điệp tới Triều Tiên rằng Bình Nhưỡng có thể sẽ đối mặt với số phận tương tự nếu thúc đẩy vụ thử hạt nhân.

Trả lời kênh truyền hình CNN, chuyên gia an ninh khu vực Đông Á Gordon Chang cho rằng mục tiêu của bom GBU-43B có thể gồm cả các đường hầm của Triều Tiên, nơi "một bộ phận đáng kể của quân đội Triều Tiên đang ẩn náu". Bên cạnh đó, chuyên gia Chang cũng cho hay Mỹ có thể đã chọn thời điểm sử dụng quả bom trên để "khiến nhà lãnh đạo Triều Tiên lo lắng".


Các chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế nhận định, không loại trừ khả năng Mỹ tấn công phủ đầu Triều Tiên. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, ông không nói trước về các kế hoạch hành động quân sự và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang “mắc sai lầm nghiêm trọng”. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống Mỹ Donald Trump tin tưởng Mỹ - Nga sớm bình thường hóa quan hệ, và điều này sẽ xảy ra “vào thời điểm thích hợp”. “Mọi việc sẽ tốt đẹp giữa Mỹ và Nga! Vào đúng thời điểm mọi việc sẽ tự thiết lập và sẽ có hòa bình lâu dài!”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter vào hôm 13/4. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 13/4 tuyên bố vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Syria hồi tuần trước tương đương với một "tội ác chiến tranh". Người phát ngôn của bộ trên, ông Mark Toner nêu rõ: "Đó không chỉ là một sự vi phạm các điều luật về chiến tranh, mà chúng tôi tin rằng đó chính là một tội ác chiến tranh". 


Phát biểu sau phiên tòa lần hai xét xử Đoàn Thị Hương và nghi phạm người Indonesia trong vụ giết hại người đàn ông Triều Tiên được cho là ông Kim Jong-nam, một luật sư tố cảnh sát Malaysia thiếu hợp tác trong việc cung cấp bằng chứng. (XEM CHI TIẾT)


Con tàu chở 120 người đã bị chìm ở Gargaresh, ngoài khơi vùng ngoại ô phía Tây thủ đô Tripoli. Chỉ có 23 người được cứu, trong khi khoảng 97 người vẫn mất tích, trong đó có 15 phụ nữ và trẻ em. Ngày 13/4, người phát ngôn của lực lượng bảo vệ bờ biển Libya Ayoub Qassem cho biết phần đáy tàu bị vỡ là nguyên nhân khiến tàu chìm.


Ngày 13/4, Ba Lan đã đón những binh lính Mỹ đầu tiên trong thành phần lực lượng đa quốc gia được triển khai tới khu vực Baltic. Hơn 1.100 binh sỹ, trong đó có 900 lính Mỹ, 150 lính Anh và 120 lính Romania đã được triển khai tới Orzysz, cách vòng cung Kaliningrad của Nga 57km về phía Nam – nơi Moscow mới bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 và các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.


Quan hệ giữa Nga với Mỹ và đồng minh tiếp tục căng thẳng sau khi hai tàu chiến USS Porter và USS Ross của Mỹ ở Địa Trung Hải khai hỏa 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Al Shayrat ở tỉnh Homs (Syria) với lý do Syria đã sử dụng vũ khí hóa học. Tìm hiểu về tương quan lực lượng giữa Nga với Mỹ và đồng minh có ý nghĩa quan trọng giúp hé lộ phần nào những toan tính chiến lược của các bên tại chiến trường Syria. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.