THẾ GIỚI 24H: Mỹ muốn dùng Ukraine làm căn cứ

THẾ GIỚI 24H: Mỹ muốn dùng Ukraine làm căn cứ
TPO - Mỹ muốn biến Ukraine thành căn cứ quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để tấn công Nga sau khi đã hỗ trợ thành công cuộc đảo chính ở Ukraine.

Chính khách Manilo Di Stefano, thành viên của “Phong trào năm ngôi sao” ngày 9/6 cho rằng, đầu tiên là một "cuộc đảo chính ở Ukraine với sự hỗ trợ của phương Tây" và bây giờ người ta "muốn biến Ukraine thành một căn cứ của NATO để cuối cùng tấn công Nga". Ông Di Stefano nhấn mạnh rằng  chính sách của Tổng thống Mỹ Barack Obama và NATO ở Châu Âu đang khiến cho quan hệ quốc tế suy giảm mạnh. Ông lưu ý rằng những tuyên bố gần đây của Tổng thống Obama khiến người ta vô cùng lo ngại, vì chúng dường như nhằm vào việc quân sự hóa Đông Âu. Chính trị gia người Italy này nói thêm rằng NATO đã làm trầm trọng thêm các mối quan hệ quốc tế gần đây và có thể dẫn đến bờ vực chiến tranh thế giới mới.


Tướng bốn sao Mỹ, đồng thời là chuyên gia chuyên gia quân sự đã nghỉ hưu Jack Keane trong một buổi phát sóng trực tiêp của kênh truyền hình Mỹ Fox News cho biết: "Ngày nay, ông Putin – nhà lãnh đạo được kính trọng và là nhà lãnh đạo “đáng gờm” nhất trên thế giới", tướng Keane nói và nhấn mạnh rằng tổng thống Nga không chỉ là lãnh đạo nổi tiếng nhất ở Nga mà còn nổi tiếng và ảnh hưởng nhất trên thế giới. "Ông Putin đã sáp nhập được bán đảo Crimea và có ảnh hưởng lớn đến cuộc khủng hoảng chính trị ở phía Đông Ukraine. Không ai có thể ngăn chặn được ông Putin. Người ta có thể tiến hành áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt chống Nga, song ông Putin đơn giản không thèm đếm xỉa đến chúng", tướng Jack Keane nói.


Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cho biết Bộ Quốc phòng nước này đã đề nghị Lầu Năm Góc giải thích về tuyên bố gần đây của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey, cho rằng Washington có thể sẽ triển khai tại châu Âu và châu Á các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình nhằm vào Nga. Ông Antonov nhấn mạnh: "Vì muốn nhận được phản hồi chính thức từ phía Mỹ, chúng tôi đã gửi một đề nghị thông qua các kênh ngoại giao-quân sự yêu cầu Lầu Năm Góc giải thích lập trường của họ liên quan tới những tuyên bố được cho là của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey". 


Ngày 9/6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bác bỏ những cáo buộc nói rằng Moscow đang tìm cách tăng cường quan hệ với các quốc gia Mỹ Latinh là nhằm đối chọi với Mỹ trong bối cảnh đang diễn ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Phát biểu sau cuộc hội đàm tại Moscow với người đồng cấp El Salvador, ông Lavrov khẳng định các mối quan hệ của Nga với Mỹ Latinh có nguồn gốc lịch sử lâu đời và dựa trên nền tảng lợi ích kinh tế chung. 


Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras nói rằng nếu Hy Lạp rời EU, lãnh đạo các nước châu Âu sẽ đối mặt với một thảm họa rất lớn bởi “đó sẽ là điểm khởi đầu cho sự kết thúc của khối đồng tiền chung châu Âu”. Phát biểu của ông Tsipras được đưa ra sau khi lãnh đạo các nước trong cuộc họp thượng đỉnh G7 đã đưa ra kết luận rằng Athens không nên từ chối yêu cầu của các chủ nợ lớn, gồm có Ủy ban Châu Âu (EC), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), về việc cắt giảm ngân sách và thực hiện các chính sách cải cách lâu dài.


Ngày 9/6, Tareq al-Jouroushi, nghị sĩ cấp cao Libya cho biết Quốc hội được quốc tế công nhận của nước này đã bác bỏ dự thảo thỏa thuận hòa bình của Liên Hợp Quốc đề xuất thành lập chính phủ đoàn kết nhằm chấm dứt cuộc tranh giành quyền lực ở quốc gia sản xuất dầu mỏ này. Nghị sĩ Tareq al-Jouroushi nói thêm rằng cơ quan lập pháp này cũng cấm các nghị sĩ Libya tới Đức tham dự cuộc họp với các nhà lãnh đạo châu Âu và Bắc Phi theo đề xuất của Đặc phái viên LHQ Bernardino Leon.


Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày 9/6 nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công nhằm vào một văn phòng chính quyền ở phía tây Iraq, gần thủ đô Baghdad, làm ít nhất 8 người thiệt mạng và 17 người bị thương, trong đó có chủ tịch hội đồng địa phương Shakir al-Issawi nhảy qua cửa sổ văn phòng ngay sau tiếng nổ,


Israel ngày 9/6 đã thả Chủ tịch Hội đồng Lập pháp (Quốc hội) Palestine Aziz Dweik sau gần một năm giam giữ nhân vật này. Ông Dweik bị bắt giữ ngày 16/6/2014 khi quân đội Israel mở một chiến dịch quy mô lớn tìm kiếm ba thiếu niên nước này, bị phiến quân Palestine có quan hệ với phong trào Hồi giáo Hamas bắt giữ ở khu Bờ Tây.


Phòng họp báo của Nhà Trắng ngày 9/6 đã phải sơ tán ngay giữa một cuộc họp báo thường nhật với Phát ngôn viên Josh Earnest, sau khi một đặc vụ của Cơ quan Mật vụ (SS) xuất hiện và hướng dẫn mọi người rời khỏi phòng họp. Chó nghiệp vụ của SS cũng được đưa vào để kiểm tra căn phòng, trong khi các phóng viên được đưa tới một tòa nhà khác trong khu vực Nhà Trắng. Theo SS, trước đó cùng ngày, cơ quan cảnh sát đã nhận được một cú điện thoại đe dọa đánh bom liên quan đến phòng họp báo của Nhà Trắng. Tuy nhiên, sau khi khám xét, lực lượng chức năng đã không phát hiện mối đe dọa nào và các nhà báo đã trở lại căn phòng.


Ukraine ngày 9/6 đã phải sơ tán khẩn cấp hàng trăm người dân khi một kho chứa nhiên liệu phát nổ, gây hỏa hoạn lớn, làm ít nhất một người chết và ba lính cứu hỏa mất tích. Kho chứa nhiên liệu nằm gần thành phố Vasylkiv, cách thủ đô Kiev khoảng 30 km. "Toàn bộ các bể chứa tại kho đều bị phá hủy. Cách đó 100 m cũng là một kho chứa nhiên liệu và nhiệm vụ chính hiện là ngăn ngọn lửa lan đến đây",Reuters dẫn lời Valeriy Borysov, người đứng đầu cơ quan khẩn cấp Ukraine, cho biết trong buổi họp báo được phát sóng trên truyền hình.

MỚI - NÓNG