THẾ GIỚI 24H: Mỹ - Nga thỏa hiệp đàm phán về vấn đề Syria

Mỹ - Nga tiến gần sự thỏa hiệp đàm phán về vấn đề Syria. Ảnh: Sputnik
Mỹ - Nga tiến gần sự thỏa hiệp đàm phán về vấn đề Syria. Ảnh: Sputnik
TPO - Cả Nga và Mỹ đều sẵn sàng có động thái nhượng bộ trong vấn đề các cuộc đàm phán sắp tới về tháo gỡ tình hình ở Syria.

Hãng tin Bloomberg ngày 24/1 trích dẫn một nguồn ngoại giao cho biết, Moscow có khả năng tham dự các cuộc đàm phán của nhóm cực đoan "Quân đội Hồi giáo" được Saudi Arabia tài trợ. Về phần mình, Washington có thể chấp nhận việc các phái đoàn thân thiện với Moskva xuất hiện tại Geneva. Cụ thể là cựu Phó Thủ tướng Syria Qadri Jamil — đại diện tổ chức đối lập Mặt trận Bình dân vì sự thay đổi và giải phóng; ông Salih Muslim — lãnh đạo đảng người Kurd "Liên minh dân chủ".


Ông Hilal al-Hilal, Trợ lý Thư ký khu vực của đảng Baath xã hội chủ nghĩa Arab, một quan chức cấp cao trong đảng cầm quyền của Tổng thống Bashar al-Assad ngày 24/1 nói rằng Damascus sẽ không thực hiện bất kỳ một sự nhượng bộ mới nào trong cuộc hòa đàm dự kiến diễn ra ở thủ đô Geneva của Thụy Sỹ ngày 25/1.


Lầu Năm Góc mới đây thông báo sẽ sớm triển khai một chiến dịch trên bộ để chống lại các phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria. Sư đoàn Không vận 101 của Lục quân Mỹ sẽ được điều động cho chiến dịch này. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama cần phải có sự chấp thuận của Quốc hội để triển khai chiến dịch trên.


Ngày 24/1, Nga xác nhận rằng nước này đã đóng một cửa khẩu biên giới với Na Uy ở Bắc Cực vì những lý do an ninh nhằm ngăn dòng người di cư từ nước này quay trở lại Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga đã thông báo với Na Uy rằng nước này sẽ chặn dòng người di cư quay lại Nga từ Na Uy qua cửa khẩu Borisoglebsk-Storskog theo một thỏa thuận song phương được ký hồi năm 2011. Borisoglebsk là thành phố thuộc Nga, trong khi Storskog ở bên phía Na Uy. 


Ngày 24/1, chuyến bay mang số hiệu TK34 của hãng hàng không Turkish Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Shannon của Ireland vì bị đe dọa đánh bom. Chiếc máy bay Boeing 777-300 chở 227 hành khách trên hành trình từ thành phố Houston, bang Texas của Mỹ tới thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi các thành viên phi hành đoàn phát hiện một bức thư ngắn có nội dung đe dọa trong khoang máy bay. 


Không quân Hoàng gia Anh (RAF) vừa ngăn chặn âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào 4 thành phố của nước này. Theo Sunday Express, âm mưu trên bị lật tẩy sau khi RAF phát hiện hai phi công dân sự nước ngoài đang trao đổi về các mục tiêu trên sóng vô tuyến. Tuy hai người này sử dụng "thông điệp được mã hóa" từ buồng lái của máy bay, nhưng những bản ghi bằng "tiếng Arab" đã được gửi tới Sở Chỉ huy Thông tin của Chính phủ Anh và nhân viên tình báo của cơ quan này xác nhận rằng hai phi công trên đã trao đổi về các vụ tấn công nhằm vào 4 thành phố London, Bath, Brighton và Ipswich.


Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/1 thông báo đã bắt giữ 23 phần tử thánh chiến bị tình nghi là thành viên của nhóm IS cùng 21 trẻ em đang tìm cách vượt biên trái phép vào nước này từ Syria. Trong một thông cáo, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận: "23 người bị tình nghi là thành viên của nhóm khủng bố IS cùng 21 trẻ em đã bị bắt giữ."


Ngày 24/1, Gholam Hossein Mohseni Ejeie, một quan chức ngành tư pháp Iran cho biết, nước này đã bắt giữ khoảng 100 người liên quan tới vụ tấn công đại sứ quán Saudi Arabia tại Iran, dẫn đến việc Riyadh cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tehran. Một số người trong đó đã được thả.


Trong một bản báo cáo được công bố ngày 24/1, Trưởng Ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) Vương Kỳ Sơn cho biết, trong năm 2015, hơn 54.000 quan chức nước này đã bị điều tra về tội hối lộ, xao lãng nhiệm vụ và một số tội danh khác liên quan đến chức vụ.


Ngày 24/1, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Emmanuel Macron cho biết, nước này hy vọng các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Nga sau cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ được dỡ bỏ "trong mùa hè 2016". Phát biểu trước giới lãnh đạo doanh nghiệp Pháp nhân chuyến thăm tới thủ đô Moscow, ông Macron nhấn mạnh: "Chúng ta cùng chia sẻ một mục tiêu, đó là có thể dỡ bỏ các lệnh trừng phạt vào mùa hè này, sau khi thỏa thuận Minsk được thực thi".

MỚI - NÓNG