THẾ GIỚI 24H: Mỹ nói ‘luôn kề vai sát cánh với người dân Hong Kong’

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: AP.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: AP.
TPO - Ngày 27/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ không còn coi Hong Kong độc lập về chính trị với Trung Quốc, đánh dấu sự leo thang trong phản ứng của Washington đối với kế hoạch của Bắc Kinh nhằm áp đặt các hạn chế an ninh mới đối với vùng lãnh thổ này.

Trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Pompeo nêu rõ: "Hôm nay, tôi đã báo cáo với Quốc hội rằng Hong Kong không còn độc lập với Trung Quốc, căn cứ vào các diễn biến trên thực địa. Nước Mỹ luôn kề vai sát cánh với người dân Hong Kong." Trong một tuyên bố khác, Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh rằng việc Trung Quốc dự kiến thông qua Luật An ninh quốc gia, đồng nghĩa với việc áp đặt thêm những hạn chế đối với quy chế tự trị của Hong Kong, sẽ không cho phép Washington tiếp tục ứng xử với Hong Kong như luật pháp Mỹ từng quy định trước thời điểm vùng lãnh thổ này được Anh trao trả về Trung Quốc tháng 7/1997.


Ngày 27/5, Mỹ đã chấm dứt việc miễn trừ trừng phạt đối với các quốc gia vẫn tiếp tục tham gia thỏa thuận hạt nhân với Iran, vốn cho phép Nga, Trung Quốc và các công ty châu Âu làm việc tại các địa điểm hạt nhân nhạy cảm của Tehran, khiến thỏa thuận này đứng bên bờ vực sụp đổ. Một thông báo mới đây của ông Mike Pompeo cho biết: Washington đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 2 nhà lãnh đạo chương trình hạt nhân của Iran.


Số liệu thống kê từ Worldmeter tính đến sáng ngày 28/5 (giờ Việt Nam), dịch COVID-19 đã lây nhiễm cho hơn 5,76 triệu người và cướp đi sinh mạng của hơn 356.000 người khắp toàn cầu. Mỹ hiện vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch COVID-19 với tổng số ca mắc và tử vong đều cao nhất thế giới. Trong ngày 27/5, nước này có thêm 1.331 người thiệt mạng vì virus corona, nâng tổng số người thiệt mạng vì dịch bệnh tại Mỹ lên hơn 101.900 trường hợp. Đồng thời số ca mắc bệnh mới được ghi nhận cùng ngày là gần 18.000, đưa số người nhiễm ở nước này lên 1.743.200 trường hợp.


Ngày 27/5, Anh hối thúc Liên minh châu Âu (EU) điều chỉnh quan điểm để tháo gỡ nút thắt cơ bản trong đàm phán thỏa thuận quan hệ thương mại song phương thời hậu Brexit giúp hai bên tiến tới thỏa thuận vào cuối năm nay. Anh chính thức rời EU hôm 31/1 vừa qua nhưng những điều khoản chính trong quan hệ song phương vẫn duy trì theo mô hình cũ cho tới khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc vào cuối năm 2020. Trong thời gian này, hai bên nỗ lực đàm phán để tiến tới một thỏa thuận thương mại song phương, đảm bảo không gián đoạn hoạt động giao thương sau giai đoạn chuyển tiếp.


Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 27/5 công bố đề xuất quỹ phục hồi kinh tế hậu COVID-19 trị giá 750 tỷ euro cho các nước thành viên EU. Kế hoạch được đưa ra sau nhiều áp lực lớn từ Italy và Tây Ban Nha - những nước đầu tiên chịu tác động của đại dịch cũng như phải gánh chịu các khoản nợ lớn nhằm tái thiết nền kinh tế.


Cảnh sát Pháp và Bỉ đã bắt giữ 26 đối tượng tình nghi có liên quan tới vụ 39 người Việt thiệt mạng trong container hồi tháng 10/2019. Các cơ quan tư pháp cho biết, nhiều cuộc đột kích vào mạng lưới buôn người đã được cảnh sát hai nước Pháp-Bỉ tiến hành vào rạng sáng 26/5 (giờ địa phương). Hiện những kẻ buôn người đang phải đối mặt với mức án 15 năm tù cùng khoản tiền phạt lên tới 162.000USD cho mỗi người nhập cư chúng che giấu.


Ngày 27/5, một quan chức Hy Lạp cho biết nước này sẽ tăng cường cảnh sát tuần tra khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh có nhiều dự báo về khả năng làn sóng lượng người di cư trái phép sẽ gia tăng trở lại. Khoảng 400 cảnh sát sẽ được điều động tới khu vực biên giới sông Evros để phòng ngừa những vụ việc liên quan đến người di cư. Hồi tháng 3 vừa qua, tại đây từng xảy ra nhiều vụ đụng độ sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ không tiếp tục ngăn cản người di cư tràn vào Liên minh châu Âu (EU).


Các quan chức Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vừa thông báo số binh sỹ Mỹ đồn trú tại Afghanistan đã giảm xuống còn gần 8.600 người, một phần là do những lo ngại về dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan. Một quan chức Mỹ cho hay, do những quan ngại về dịch bệnh COVID-19, Mỹ đang đẩy nhanh kế hoạch rút quân so với dự kiến. Theo một quan chức khác, trong thời gian qua, Mỹ đã tập trung vào việc nhanh chóng giảm bớt nhân sự không cần thiết và những người có nguy cơ mắc bệnh cao.

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.