THẾ GIỚI 24H: Mỹ quyết không dỡ lệnh trừng phạt Nga

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland khẳng định không dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga. Ảnh: Sputnik
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland khẳng định không dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga. Ảnh: Sputnik
TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland khẳng định, các biện pháp trừng phạt của Mỹ chống Nga chỉ dỡ bỏ hoàn toàn sau khi Crimea trở lại Ukraine. 

Theo bà Victoria Nuland, trong trường hợp Hiệp định Minsk được thực hiện, cụ thể, nếu Ukraine lấy lại quyền kiểm soát biên giới của mình, Mỹ có thể giảm trừng phạt. "Nhưng nếu Hiệp định Minsk bị vi phạm, chúng tôi sẽ khuyến khích các đối tác châu Âu của chúng tôi tăng cường các biện pháp trừng phạt", Victoria Nuland cho biết, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ góp phần giải quyết ngoại giao tình hình ở miền Đông Ukraine. "Nếu các bạn nhìn vào những người đã thực hiện các đóng góp lớn nhất trong giải pháp chính trị và kinh tế cho vấn đề này, theo tôi, Mỹ sẽ ở vị trí đầu tiên", bà Victoria Nuland nói.


Ngày 12/9, hàng chục nghìn người đã tham gia diễu hành tại thủ đô nhiều nước châu Âu để bày tỏ ủng hộ người di cư đến từ các quốc gia đói nghèo và xung đột. Hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch "Ngày hành động" rộng khắp châu Âu với hàng chục sự kiện đã diễn ra tại nhiều quốc gia, trong đó có Anh, Đan Mạch, Đức, Tây Ban Nha, Pháp. Song song với các cuộc diễu hành ủng hộ người di cư, hoạt động phản đối người di cư cũng diễn ra ở một số nước, trong đó có Cộng hòa Séc, Ba Lan và Slovakia - 3 quốc gia hiện vẫn giữ lập trường cứng rắn trong vấn đề tiếp nhận người di cư.


Chính quyền Hungary sẽ lập các nhóm nhỏ gồm thẩm phán và công tố viên để xét xử các trường hợp phạm tội tị nạn tại biên giới. Theo đại diện Bộ Nội vụ Hungary, các "tòa án di động" này sẽ có toa xe đặc biệt, nơi các thẩm phán và công tố viên sẽ phán xét các thủ phạm. Các tòa án sẽ được tổ chức gần biên giới và những tòa án thử nghiệm đầu tiên sẽ bắt đầu làm việc tại khu vực biên giới với Serbia vào tuần tới.


Lệnh ngừng bắn mới tại miền Đông Ukraine có hiệu lực hơn 10 ngày qua đã mở ra cơ hội chấm dứt giao tranh hoàn toàn. Đây là thông tin được người đứng đầu Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) Lamberto Zannier đưa ra ngày 12/9. Ông Zannier cho biết, ông vừa có chuyến đi thị sát một số điểm nóng tại miền Đông Ukraine và tình hình tại đó khá yên bình. Lệnh ngừng bắn cũng đang tạo điều kiện thuận lợi cho các quan sát viên OSCE thực hiện nhiệm vụ của mình.


Quân đội Ai Cập cho biết đã tiêu diệt 64 phiến quân trong ngày thứ sáu triển khai cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các phần tử thánh chiến Hồi giáo tại bán đảo Sinai. Tuy nhiên, các cuộc đụng độ cũng khiến hai binh sỹ nước này thiệt mạng. Quân đội Ai Cập đã tiến hành chiến dịch trên từ hôm 7/9 nhằm đánh bật các phiến quân trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, lực lượng đã biến phía Bắc Bán đảo Sinai thành bàn đạp để thực hiện các vụ tấn công khủng bố. 


Bộ Quốc phòng Australia ngày 12/9 ra thông báo cho biết, nhóm máy bay của Australia đã hoàn thành hoạt động đầu tiên ở Syria tối 11/9 và trở về căn cứ ở Trung Đông mà không xảy ra bất cứ sự cố nào. Máy bay quân sự Australia đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên trong không phận Syria, chỉ vài ngày sau khi Chính phủ nước này tuyên bố mở rộng hoạt động từ Iraq sang Syria để đối phó hiệu quả hơn với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Australia cũng nêu rõ không có vũ khí nào được sử dụng trong lần bay đầu tiên này.


Không quân Algeria đang tăng cường sức mạnh chiến đấu bằng việc mua sắm thêm một số máy bay tiêm kích đa chức năng Sukhoi 30 (Su-30) của Tập đoàn sản xuất máy bay OAK của Nga. Su-30 được coi là "cảnh sát bầu trời" của không quân Algeria, có khả năng trinh sát trực tiếp, do thám điện tử và hoạt động như một máy bay ném bom. Theo kế hoạch, trong khoảng thời gian năm 2016-2017, một số máy bay Su-30 mới sẽ được tiếp nhận và được triển khai ở khu vực phía Tây Algeria.


Tờ Manila Bulletin ngày 12/9 dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Philippines Fernando Manalo cho biết, ngân sách quốc phòng Philippines cho năm 2016 được đề xuất ở mức 158,8 tỷ peso, tăng 11,6% so với năm nay. 63,5 tỷ peso của khoản ngân sách này sẽ được chi cho các mục đích ổn định và bảo vệ lãnh thổ. Khoản ngân sách sẽ được sử dụng mua 12 máy bay chiến đấu, 2 tàu tuần tra, hai tàu chiến và các hệ thống radar giám sát tầm xa.


Thông tin từ trung tâm cứu hộ vụ nổ Thiên Tân cho biết tính đến ngày 12/9, ngày thứ 32 kể từ khi xảy ra vụ nổ nghiêm trọng tại kho chứa hóa chất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kho vận Quốc tế Thụy Hải tại cảng Thiên Tân, số người thiệt mạng là 165 người, trong đó có 110 người hy sinh khi tham gia chữa cháy, và 8 người vẫn mất tích. Trong số 110 người hy sinh có 24 cảnh sát phòng cháy chữa cháy, 75 nhân viên phòng cháy chữa cháy của cảng Thiên Tân, và 11 cảnh sát khác.


Tuyên bố trên truyền hình, tỉnh trưởng Odessa Mikhail Saakashvili nói kinh tế Ukraine đã tụt xuống mức ngang bằng kinh tế Gabon ở Châu Phi. Đây là tuyên bố trên truyền hình Ukraine của người đứng đầu tỉnh Odessa Mikhail Saakashvili. "GDP của Ukraine đã giảm từ 184 tỷ xuống 115 tỷ USD, bình quân đầu người đã giảm rất nhanh chóng tới mức độ ngang bằng Gabon. Với tất cả sự tôn trọng đối với Châu Phi, Ukraine bây giờ là Gabon ", ông Mikhail Saakashvili nói.

MỚI - NÓNG